Nghệ An: Hoạt động mại dâm ngày càng diễn biến phức tạp, tinh vi

Các hoạt động mại dâm ở Nghệ An ngày càng diễn biến hết sức tinh vi, phức tạp; đặc biệt ở các vùng thành phố, khu du lịch biển…. Bên cạnh đó, hoạt động này ngày càng len lỏi về các vùng nông thôn khiến công tác quản lý, điều tra gặp nhiều khó khăn.

Hoạt động mại dâm ở các Khu du lịch biển ngày càng diễn biến phức tạp. (ảnh minh họa)

Hoạt động mại dâm ngày càng tinh vi, phức tạp

Qua công tác nắm tình hình, hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nổi một số địa bàn phức tạp về tệ nạn mại dâm như: TP. Vinh; Khu du lịch biển Diễn Thành, Hòn Câu - Diễn Hải (huyện Diễn Châu)…

Không hoạt động một cách công khai, tệ nạn mại dâm diễn ra vô cùng tinh vi, rất khó kiểm soát. Thủ đoạn của các hoạt động mại dâm chủ yếu dưới hình thức trá hình như: nhân viên hành nghề massage, cắt tóc, gội đầu, karaoke…

Mặc dù tệ nạn mại dâm không nổi lên bức xúc như các tệ nạn xã hội khác, song vẫn gây ra nhiều hệ lụy cho cuộc sống cộng đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thuần phong, mỹ tục của dân tộc, gây tan nát hạnh phúc cho nhiều gia đình.

Một điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) – Công an tỉnh Nghệ An cho biết, từ tháng 11/2016 – 11/2017, đơn vị đã bắt giữ 9 vụ, với 47 đối tượng; trong đó có 9 chủ chứa, môi giới mại dâm, có 19 người mua dâm và 19 người bán dâm.

Bên cạnh đó, Phòng PC45 phối hợp với các đơn vị, Công an các huyện, Thị xã trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ hàng loạt vụ mua bán dâm.

Vị điều tra viên này chia sẻ thêm, hoạt động mại dâm ngày càng diễn biến phức tạp và rất tinh vi, các chủ chứa, môi giới mại dâm dùng nhiều cách khác nhau, địa điểm lại không rõ ràng để môi giới. Bên cạnh đó, các đối tượng đa phần liên hệ qua điện thoại, mạng xã hội… khiến công tác điều tra gặp khó khăn và mất rất nhiều thời gian.

Các cô gái bán dâm ở Cơ sở của đối tượng Văn Thị Thủy.(Ảnh. AT)

Hoạt động mại dâm len lỏi đến các vùng nông thôn

Trong những năm gần đây, không những các địa bàn Thành phố, thị xã, khu du lịch biển… tệ nạn mại dâm hoạt động rầm rộ; mà ngay cả ở các vùng nông thôn đã xuất hiện nhiều loại hình kinh doanh trá hình, biến tướng về mại dâm như: Kinh doanh Nhà nghỉ nhưng thực chất là vỏ bọc để phát triển tệ nạn mại dâm, hay các loại hình kinh doanh quán cà phê, karaoke…

Điển hình vào ngày 14/5/2017, Phòng PC45 – Công an tỉnh Nghệ An đã phá chuyên án 125MD, triệt xóa tụ điểm chứa mại dâm ở vùng nông thôn do đối tượng Văn Thị Thủy (sinh năm 1975, trú tại xóm Tân Phong, xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương).

Tại cơ sở này, Văn Thị Thủy đã xây 12 phòng nghỉ trọ, sau đó thì tuyển chọn 8 – 10 gái bán dâm về để bán dâm cho khách, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa bàn, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân.

Khoảng 21 giờ 45 phút ngày 14/5, qua kiểm tra tại cơ sở này, lực lượng chức năng bắt giữ 4 đôi nam, nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm tại các phòng 1,2,4 và 6 của nhà nghỉ. Thu giữ 4 bao cao su đã qua sử dụng, 140 bao cao su chưa sử dụng và 800.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, "má mì" Văn Thị Thủy đứng ra đăng ký kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ nhưng đó chỉ là vỏ bọc vì thực chất trong cơ sở của Thủy luôn nuôi ăn ở từ 8 – 10 cô gái sẵn sàng bán dâm cho khách khi khách có nhu cầu và tự bản thân Thủy chịu trách nhiệm thu tiền.

Khi có khách đền mua dâm, thì thu mỗi khách 200.000 đồng cho một lần bán dâm, sau đó chi cho gái bán dâm 100.000 đồng, còn Thủy lấy 100.000 đồng.

Chúng ta có thể nhận thấy, vấn nạn mại dâm đang trở thành mối nguy cơ tiềm ẩn nảy sinh nhiều hệ lụy không chỉ tác động tới hạnh phúc gia đình mà còn ảnh hưởng tới toàn xã hội.

Mặc dù, nhiều vụ việc liên quan đến tệ nạn mại dâm đã bị lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý, tuy nhiên nhiều gia đình cũng tan nát hạnh phúc…

Hoạt động mại dâm vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp nên cần sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng.

Việt Hòa

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !