Năm 2018: Thiên tai gây thiệt hại kinh tế khoảng 20 nghìn tỷ đồng

Báo cáo của Tổng cục Phòng, chống thiên tai (PCTT), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, năm 2018, thiên tai xảy ra liên tiếp trên các vùng miền cả nước gây thiệt hại về kinh tế ước tính 20.000 tỷ đồng, làm 218 người chết và mất tích.

Báo cáo này được thông tin vào sáng 21/12 tại hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo điều hành 2018 và phương hướng nhiệm vụ 2019 do Tổng cục Phòng, chống thiên tai tổ chức tại Hà Nội.

Tại hội nghị, Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài cho biết: Năm 2018 thiên tai xảy ra liên tiếp trên các vùng miền cả nước với 13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, 14 trận lũ quét, sạt lở đất; 4 đợt rét đậm, rét hại; 30 đợt mưa lớn trên diện rộng; lũ lớn tại thượng nguồn sông Cửu Long, triều cường vượt mốc lịch sử tại các tỉnh Nam Bộ.

Tính đến ngày 20/12, thiên tai gây thiệt hại về kinh tế ước tính 20.000 tỷ đồng, làm 218 người chết và mất tích.

Theo Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia Hoàng Đức Cường, do tác động của hiện tượng El Nino nên năm 2019 thiên tai tiếp tục có diễn biến phức tạp.

"Có thể số lượng cơn bão ít hơn nhưng cường độ mạnh và dị thường hơn; số lượng trận mưa lớn không nhiều nhưng khốc liệt hơn năm 2018…", Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết.

Đợt mưa lớn vào đầu tháng 12/2018 khiến Đà Nẵng "thất thủ". Ảnh: HC

Trước diễn biến bất thường của thiên tai, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục PCTT Nguyễn Trường Sơn, cho biết, Tổng cục PCTT đã tham mưu Bộ NN&PTNT báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT ban hành 66 công điện chỉ đạo công tác ứng phó với các đợt thiên tai; tổ chức 15 đoàn công tác của lãnh đạo Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT thị sát, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả tại các địa phương trọng điểm; tổ chức tham mưu tính toán vận hành các hồ chứa trên lưu vực sông Hồng đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Đồng thời, Tổng cục PCTT còn tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ các địa phương khu vực phía Bắc 1.135 tỷ đồng để khắc phục hậu quả sau thiên tai, hỗ trợ 6.300 tỷ đồng và 36 triệu USD (vốn ODA) để khắc phục khẩn trương các công trình đê điều, xử lý sạt lở ở các tỉnh miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long.

Ngoài ra, phối hợp các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ di dời khẩn cấp 5.495 hộ dân bị thiệt hại do lũ ống, lũ quét, sạt lở đất hiện không có nhà ở, phải đi ở nhờ hoặc đang ở lều lán, nhà tạm thuộc 13 tỉnh.

Bên cạnh đó công tác thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng đã được Tổng cục PCTT quan tâm chú trọng và đẩy mạnh, không chỉ diễn ra ở Trung ương mà triển khai tới tận địa phương, thôn bản, từng bước thay đổi nhận thức của người dân và đưa công tác PCTT đi vào cuộc sống, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Cũng theo Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục PCTT Nguyễn Trường Sơn, bước đầu ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác dự báo, cảnh báo đạt hiệu quả cao, huy động nhiều nguồn lực từ tổ chức trong nước và quốc tế cho công tác ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Nhất là việc xây dựng hệ thống quan trắc, cảnh báo chuyên dùng; công cụ cảnh báo mưa vượt ngưỡng cho các tỉnh miền núi; Ứng dụng công nghệ viễn thám trong công tác quản lý đê điều; Xây dựng và áp dụng thử nghiệm ứng dụng hệ thống "đê mềm" tại tỉnh Nam Định, đập Geotube ngăn mặn, giữ ngọt tại tỉnh Bến Tre.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Trưởng Ban Chỉ đạo TW về PCTT Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Tổng cục PCTT và các đơn vị liên quan trong công tác tham mưu.

"Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị nên đã góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai ở mức thấp. Trong đó phải kể đến 2 lực lượng là Quân đội và Công an là 2 lực lượng nòng cốt, tham gia tích cực trong việc phòng chống, ứng phó hiệu quả, góp phần giảm thiểu thiệt do thiên tai", Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường khẳng định.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, năm 2019, Tổng cục PCTT cần đẩy mạnh hoàn thiện bộ máy nhân sự đối với công tác ứng phó thiên tai. Tiếp tục đẩy mạnh công tác dự báo, cảnh báo để làm cơ sở cho công tác phòng chống ứng phó thiên tai.

Đồng thời phải chủ động hợp tác với các tổ chức quốc tế nhằm đảm bảo công tác dự báo ngày càng chính xác, hiệu quả. Nhất là việc rà soát lại các nguồn lực để đảm bảo hỗ trợ người dân và các địa phương kịp thời khi có thiên tai xảy ra.

Hải Yến

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !