Mỹ Đức (Hà Nội) quan tâm trợ giúp người nghèo

Trong thời gian tới, huyện Mỹ Đức tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”; triển khai nhiều phương thức vận động và hỗ trợ giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, trong đó, toàn huyện phấn đấu vận động quỹ đạt trên 1,5 tỷ đồng.

Quỹ "Vì ngưòi nghèo" và vận động ủng hộ trực tiếp tại cộng đồng được trên 397 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo trong huyện.

Phát huy vai trò nòng cốt, chủ công trong thực hiện Cuộc vận động xây dựng Quỹ Vì người nghèo, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức đã tích cực tìm kiếm, kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân đóng góp xây dựng Quỹ để có kinh phí triển khai các hoạt động chăm lo cho những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Mỹ Đức tập trung nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng Quỹ "Vì người nghèo", mở rộng hình thức trợ giúp cho người nghèo. Thông qua hoạt động của tổ tự quản giảm nghèo ở cộng đồng dân cư gắn với công tác khuyến nông, cho vay vốn, vận động theo phương châm "3 tại chỗ" gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư và trách nhiệm của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo.

Ngay từ đầu năm, Ban Vận động các cấp trong huyện đã có sự nỗ lực quyết tâm phối hợp cùng các tổ chức thành viên, các ban, ngành, tổ chức, cá nhân vận động nguồn quỹ để giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo sửa chữa nhà ở; hỗ trợ vốn, cây, con giống, giúp đỡ học sinh con em hộ nghèo có điều kiện tới trường; hỗ trợ học bổng, hỗ trợ và điều trị bệnh, trợ giúp đột xuất khi có thiên tai, hỏa hoạn... Quỹ "Vì ngưòi nghèo" và vận động ủng hộ trực tiếp tại cộng đồng được trên 397 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo.

Năm 2016 và 9 tháng đầu năm 2017, Quỹ “Vì người nghèo" 2 cấp huyện Mỹ Đức đã vận động được hơn 8 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ trên, MTTQ các cấp đã trích tặng hơn 3500 suất quà cho các hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, trích hơn 2,5 tỷ đồng trao tặng 150 con bò sinh sản cho 150 hộ nghèo; hỗ trợ, xây sửa 103 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng trị giá trên 3,5 tỷ đồng, hỗ trợ vốn sản xuất cho các hộ nghèo 984 triệu đồng, hỗ trợ các ngày lễ, giáng sinh, hỗ trợ đột xuất khác trị giá hơn 500 triệu đồng…

Nhờ nguồn vốn Quỹ “Vì người nghèo” nhiều hộ đã huy động thêm sự hỗ trợ, giúp đỡ của anh em họ hàng, làng xóm và các tổ chức chính trị của địa phương đầu tư xây dựng nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí lên tới trên 300 triệu đồng, hộ thấp nhất cũng đầu tư khoảng trên 100 triệu đồng. Nâng tổng mức đầu tư xây dựng nhà Đại đoàn kết trong toàn huyện lên khoảng trên 15 tỷ đồng. Với sự góp sức của cả cộng đồng đã giúp cho nhiều hộ nghèo trong huyện dần ổn định cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong huyện xuống còn 5,9%.
Tuy nhiên, Mỹ Đức vẫn còn 3.175 hộ nghèo và 1.662 hộ cận nghèo, để tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hộ nghèo. Trong thời gian tới, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện Mỹ Đức tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” nói chung và xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” nói riêng; triển khai nhiều phương thức vận động và hỗ trợ giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, trong đó, toàn huyện phấn đấu vận động quỹ đạt trên 1,5 tỷ đồng.

Huyền Anh

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !