Một loạt đối tượng mua bán trái phép chất ma túy bị sa lưới

Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều vụ án mua bán trái phép chất ma túy được lực lượng đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy của Cảnh sát biển Việt Nam phá, bắt giữ nhiều đối tượng.

Hai đối tượng: Hồ Văn Linh (trái) và Lê Trung Sỹ (phải) cùng tang vật bị bắt giữ

Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 2 triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Cụ thể, vào ngày 9/2, sau thời gian dài theo dõi Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 đấu tranh thành công chuyên án SL-120, triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ hơn 640 gam ma túy tổng hợp dạng đá.

Đây là kết quả của sự nỗ lực triển khai đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, được lực lượng này triển khai.

Theo đó, thông qua các hoạt động nghiệp vụ tại địa bàn huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh), Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 phát hiện một đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng lớn, do một số đối tượng đã có tiền án, tiền sự người địa phương cầm đầu. Chúng thường hoạt động quanh khu vực cảng Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước những hoạt động phức tạp của đường dây trên, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm  ma túy số 2 đã xác lập chuyên án SL-120 “mua bán trái phép chất ma túy” để đấu tranh, bắt giữ các đối tượng cầm đầu, triệt phá đường dây tội phạm nói trên.

Tương tự, vào hồi 20 giờ ngày 9/2/2020, tại KM565+520, thuộc Quốc lộ 1B, đoạn đi qua xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 phối hợp các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hồ Văn Linh (sinh năm 1990, trú tại tiểu khu 7, tổ dân phố 2, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đang có hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”. Tang vật thu giữ gồm 640 gam ma túy tổng hợp dạng đá.

Mở rộng điều tra, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và bắt giữ đối tượng Lê Trung Sỹ (sinh năm 1968, trú tại xóm 2, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) khi đối tượng đang có hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy” tại nhà. Tang vật thu giữ gồm 0,8 gam ma túy tổng hợp dạng đá.

Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 đã khởi tố vụ án hình sự, hoàn thiện hồ sơ và bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền quy định.

Đáng lưu ý,  tình hình buôn bán ma túy diễn biến tinh vi không chỉ xảy ra trên đất liền, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán là giai đoạn các loại tội phạm ma túy tăng cường hoạt động cả vùng ven biển nhằm né tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng.

Do đó, ngay sau Tết, qua công tác nghiệp vụ Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 1 phát hiện nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Hải Phòng về khu vực ven biển Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để tiêu thụ.

Chỉ huy Đoàn đã chỉ đạo lực lượng trinh sát triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tập trung đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng nói trên.

Qua quá trình trinh sát, vào hồi 08h30 ngày 12/2, tại trước cửa số nhà 22 đường Trần Nguyên Hãn, phường Cát Dài, quân Lê Chân, Tp. Hải Phòng, tổ công tác đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hà Thành (sinh năm 1973, thường trú tại tổ 8, khu 5, phường Trần Hưng Đạo, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 0,49 gam Methamphetamine; 2,25 gam Heroin; 2 điện thoại; 1 xe máy và 550.000 đồng.

Đối tượng Thành đã có 2 tiền án về các tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Thời gian gần đây, Thành thường xuyên sang khu vực nội thành Hải Phòng để mua ma túy về sử dụng cho bản thân và bán lại cho các đối tượng nghiện khác tại khu vực ven biển Tp Hạ Long để kiếm lời.

Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 1 đã tiến hành các hoạt động điều tra, ra quyết định khởi tố vụ án và bàn giao đối tượng, tang vật cùng hồ sơ vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân tiếp tục thụ lý, điều tra theo quy định của pháp luật.

Huyền Anh

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !