Mở rộng xúc tiến thương mại Chợ Lớn 2011

Tối 30-12, Hội chợ triển lãm Chợ Lớn 2011 đã khai mạc tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao Phú Thọ (quận 11, TPHCM). 338 gian hàng của 203 doanh nghiệp (DN) tham gia trưng bày. 70% trong số này là DN người Hoa tại TPHCM và các tỉnh. 25% tham gia là DN liên doanh với nước ngoài đến từ TPHCM, Bình Dương, Long An, Hà Nội, Lâm Đồng, Tây Ninh, Sóc Trăng, Đồng Nai.

Mở rộng xúc tiến thương mại Chợ Lớn 2011 - ảnh 1


Theo bà Trương Tứ Muối, Giám đốc Trung tâm Tư vấn dịch vụ phát triển kinh tế Chợ Lớn, Trưởng ban tổ chức, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, nhiều DN thể hiện nỗ lực và sự kiên trì vượt khó, giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây cũng là dịp tôn vinh những DN giữ vững sản xuất, tạo cơ hội giao lưu hợp tác phát triển kinh tế cho DN trong và ngoài nước, tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu. Hội chợ giữ vai trò cầu nối giúp các DN đặc biệt là DN nhỏ và vừa tiếp cận được các chủ trương, chính sách và chương trình kích cầu, chương trình bình ổn giá, hỗ trợ về thuế, tín dụng.

Hội chợ còn tôn vinh các DN xanh và sản phẩm xanh. Đó là những DN có sự quan tâm nhiều đến vấn đề môi trường, trở thành yếu tố không thể thiếu trong sản xuất thay vì chỉ biết chú ý đến lợi nhuận như trước đây. Đây còn là nhịp cầu gắn kết giữa DN với người tiêu dùng. Qua 6 lần tổ chức, hội chợ đã tạo lập dần hoạt động xúc tiến thương mại định kỳ, trở thành ngày hội hàng năm đối với DN người Hoa, góp phần vào việc xúc tiến thương mại của TP. Hội chợ diễn ra trong dịp mua sắm cuối năm, người tiêu dùng sẽ có cơ hội mua sản phẩm rẻ hơn giá thị trường, thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Hưởng ứng “Năm vì trẻ em”, tại gian hàng của DN Bánh kẹo ABC, Công ty CP Tập đoàn Thiên Long có chương trình dành cho trẻ em thi trang trí bánh kem và nặn hình. Đặc biệt, ban tổ chức cùng với Quỹ Bảo lãnh tín dụng TP, Ngân hàng Vietcombank còn tư vấn cho các DN vừa và nhỏ (dưới 300 lao động/DN) tìm hiểu về chương trình vay vốn ưu đãi từ nguồn vốn ODA Nhật Bản. Tại hội chợ, Báo SGGP sẽ giới thiệu, tư vấn các thủ tục đăng ký tham gia giải thưởng Doanh nghiệp xanh và tham gia chiến dịch “Tiêu dùng sản phẩm xanh 2012” do UBND TPHCM chỉ đạo. Đây là một trong những phương thức hữu hiệu quảng bá sản phẩm của DN.

ĐĂNG LÃM

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !