Mở rộng quan hệ với ASEAN, Hàn Quốc tập trung vào các nước vùng sông Mekong

Chính quyền của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang hướng sự tập trung vào các nước vùng sông Mekong trong chiến lược mở rộng quan hệ ở khu vực Đông Nam Á.

Ông Prashanth Parameswaran, biên tập viên tạp chí The Diplomat nhận định, chuyến thăm hồi đầu tháng Chín tới 3 nước ASEAN là Thái Lan, Myanmar và Lào của Tổng thống Moon Jae-in không chỉ là một phần trong chương trình “Chính sách hướng Nam mới” nhằm giảm sự phụ thuộc của Hàn Quốc vào Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga mà còn là nỗ lực của Seoul trong việc tăng cường mối quan hệ với các nước vùng sông Mekong.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tới thăm Myanmar hôm 3/9. (Ảnh: Reuters)

Ngay từ những ngày đầu lên nắm quyền, Tổng thống Moon đã bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ giữa Hàn Quốc với khu vực Đông Nam Á và ASEAN. Đây là lý do “Chính sách hướng Nam mới” ra đời.

Một trong những điểm nhấn trong “Chính sách hướng Nam mới” là khu vực sông Mekong. Không chỉ Seoul mà nhiều quốc gia khác như Mỹ lâu nay đã công nhận các nước trong vùng sông Mekong đóng vai trò đặc biệt chiến lược. Mối quan hệ giữa ASEAN và Hàn Quốc cũng chính là nền tảng để thành lập các cơ chế mới trong những năm qua giữa hai bên như Cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao Mekong - Hàn Quốc và Diễn đàn Doanh nghiệp Mekong - Hàn Quốc. Tuy nhiên, Tổng thống Moon còn muốn đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ giữa Hàn Quốc với các nước sông Mekong.

Trong năm nay, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa ASEAN và Hàn Quốc, hai bên sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt giữa Hàn Quốc - ASEAN từ ngày 25 – 27/11 tại thành phố cảng Busan. Đáng nói, sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hàn Quốc – ASEAN, Seoul còn có kế hoạch tổ chức một hội nghị khác mang tên Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc – Mekong với 5 thành viên ASEAN là Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Lào và Campuchia. Đây là 5 nước có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất ở ASEAN.

Kế hoạch họp riêng với 5 nước ASEAN cũng đã phản ánh mối quan tâm đặc biệt của Hàn Quốc đối với các nước vùng sông Mekong, nơi tiềm năng phát triển kinh tế dồi dào nhưng cũng cần có sự hỗ trợ phát triển một cách hệ thống.

“Các nước khu vực sông Mekong có tốc độ tăng trưởng hàng năm ít nhất là 6%. Đây còn là thị trường với số dân khoảng 250 triệu người, mà phần lớn là người trẻ tuổi. Tiềm năng phát triển kinh tế của khu vực này là rất lớn”, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc phụ trách các vấn đề chính trị, ông Yoon Soon-gu từng nhấn mạnh.

Mối quan tâm tới các vùng sông Mekong đã được thể hiện rõ nét trong chuyến thăm tới 3 nước Thái Lan, Myanmar và Lào của Tổng thống Moon hồi đầu tháng Chín. Chuyến thăm này không chỉ nhấn mạnh nỗ lực tăng cường quan hệ song phương giữa Hàn Quốc với 3 nước nói trên mà còn thể hiện mong muốn của chính quyền Seoul trong cam kết mở rộng các mối quan hệ ở khu vực Đông Nam Á.

Không dừng ở ý nghĩa biểu tượng, chuyến thăm của ông Moon còn nhằm nhấn mạnh tới tầm quan trọng của Đông Nam Á trong chính sách đối ngoại của Hàn Quốc. Thậm chí, ông Moon còn hứa sẽ tới thăm tất cả 10 nước thành viên ASEAN.

Nhằm thể hiện mong muốn thắt chặt quan hệ với các nước vùng sông Mekong nói riêng và Đông Nam Á nói chung, ông Moon đã cho công bố “Tầm nhìn Hàn Quốc – Mekong” nhằm thúc đẩy sự thịnh vượng chung dựa trên 3 trụ cột chính là chia sẻ kinh nghiệm của Hàn Quốc trong phát triển ở khu vực nông thôn và sự thay đổi của công nghệ; phát biểu bền vững các lĩnh vực như bảo tồn rừng và phát triển nguồn nước; thúc đẩy hòa bình thông qua hợp tác kinh tế và các lĩnh vực khác như trao đổi nhân sự, văn hóa và du lịch.

Minh Thu

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !