Lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Italy tại Rome

Tối 30/3, Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Italy (23/03/1973-23/03/2018) đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Italy tổ chức long trọng tại thủ đô Rome.

Đại sứ Việt Nam tại Italy Cao Chính Thiện và Phó Tổng vụ trưởng Phụ trách các vấn đề toàn cầu Bộ ngoại giao Italy Ugo Astuto phát biểu tại buổi lễ. Nguồn: TTXVN

Tham dự buổi lễ có Phó Tổng vụ trưởng Phụ trách các vấn đề toàn cầu Bộ ngoại giao Italy Ugo Astuto, đại diện các ban ngành nước sở tại, ngoại giao đoàn, toàn thể cán bộ Đại sứ quán Việt Nam, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Italy cùng nhiều bạn bè quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Italy Cao Chính Thiện và Phó Tổng vụ trưởng Phụ trách các vấn đề toàn cầu Bộ ngoại giao Italy Ugo Astuto phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Ngự Bình/Pv TTXVN tại Italy

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Italy Cao Chính Thiện nhấn mạnh quan hệ ngoại giao Việt Nam - Italy đã được thiết lập từ khi Việt Nam còn chưa hoàn toàn thống nhất đất nước. Trong những năm tháng khó khăn đó, Italy đã luôn sát cánh ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam. Hình ảnh con tàu hữu nghị Australe vận chuyển hàng hóa và đồ dùng thiết yếu của nhân dân Italy gửi tặng nhân dân Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh đã trở thành biểu tượng cao đẹp của tình đoàn kết, hữu nghị gắn bó giữa hai đất nước, hai dân tộc.

Trải qua 45 năm với bao thay đổi về kinh tế, chính trị, xã hội tại mỗi nước nhưng tình hữu nghị truyền thống vẫn tốt đẹp và ngày càng được vun đắp. Có thể nói quan hệ Việt Nam và Italy đang trải qua thời kỳ tốt đẹp nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973. Đặc biệt, kể từ sau khi thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược vào năm 2013, hai nước đã đạt nhiều thành tựu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và giao lưu nhân dân.

Đại sứ cho biết trong những năm qua, hai nước đã tích cực trao đổi các đoàn cấp cao nhằm làm sâu sắc thêm mối quan hệ và sự hiểu biết lẫn nhau. Trong hai năm liên tiếp 2014 và 2015, Thủ tướng Italy Matteo Renzi và Tổng thống Italy Sergio Mattarella đã đến thăm Việt Nam. Lãnh đạo cấp cao Italy khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, coi Việt Nam là nước ưu tiên phát triển quan hệ ở khu vực Đông Nam Á và là điểm đến của các doanh nghiệp Italy.

Việt Nam thể hiện sự coi trọng quan hệ với Italy thông qua các chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (năm 2013), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng (năm 2014), Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân (năm 2015), Chủ tịch nước Trần Đại Quang (năm 2016). Ngoài ra, nhiều đoàn ở các cấp của hai nước đã có các chuyến thăm làm việc, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực chuyên ngành. Hai nước cũng phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương và quốc tế.

Trong 5 năm qua, trao đổi thương mại hai chiều đã tăng trưởng tích cực, chạm mốc gần 5 tỷ USD mỗi năm. Hai bên phấn đấu đạt kim ngạch song phương lên 6 tỷ USD trong năm 2017-2018. Hợp tác văn hóa, du lịch, khoa học, giáo dục đã được mở rộng. Cộng đồng người Việt tại Italy, với sự giúp đỡ tận tình, vô tư và tâm huyết của những người bạn Italy, cũng rất tích cực gìn giữ và quảng bá văn hóa Việt Nam, góp phần đưa nhân dân hai nước xích lại gần nhau hơn. Hợp tác giữa các địa phương của hai nước cũng được thúc đẩy, với nhiều thỏa thuận được triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo Đại sứ Cao Chính Thiện, Italy là đối tác quan trọng của Việt Nam ở Châu Âu và trên thế giới. Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực và hướng tới những tầm vóc lớn lao hơn. Quan hệ hai nước đã có chiều dài 45 năm và có thể nói đã đạt đến một ngưỡng thành công nhất định. Điều quan trọng là cần làm mới để nâng tầm hơn nữa quan hệ và khai thác được hết tiềm năng của mỗi nước.

Về phần mình, Phó Tổng vụ trưởng Vụ các vấn đề toàn cầu Bộ ngoại giao Italy Ugo Astuto cũng nêu bật mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa Italy-Việt Nam, đồng thời đánh giá cao những thành tựu mà hai nước đạt được trong suốt 45 năm qua. Đại diện Bộ Ngoại giao Italy cho rằng giữa hai bên hiện vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển hợp tác trên mọi lĩnh vực. Ông Astuto bày tỏ tin tưởng quan hệ giữa Italy và Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã được thưởng lãm các tiết mục văn nghệ truyền thống đặc sắc của Việt Nam do ban nhạc người Việt đến từ thành phố Bologna biểu diễn. Những điệu múa dân gian như Nón bài thơ, múa Dân ca Quan họ Bắc Ninh, múa Hoa sen trên nền nhạc cụ dân tộc đã được khán giả tán thưởng nhiệt liệt. Ngoài ra, buổi lễ còn trưng bày những bức ảnh phản ánh các mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, các danh lam thắng cảnh, đất nước, con người Việt Nam đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với các đại biểu, quan khách.

Trước đó cùng ngày, cũng trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày thiết quan hệ ngoại giao, Trung tâm Khoa học - Văn hóa POLO Italy-Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán và Công ty lữ hành ASIATICA Travel của Việt Nam đã tổ chức cuộc hội thảo về du lịch Việt Nam với chủ đề “Du lịch, ngành chiến lược của Việt Nam”. Các đại biểu tham dự Hội thảo đã tập trung giới thiệu, trao đổi về các danh lam thắng cảnh, lịch sử, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam. Những chủ đề liên quan đến khía cạnh kinh tế trong ngành du lịch, các mạng lưới nhằm hỗ trợ phát triển du lịch, kinh nghiệm trong hoạt động lữ hành cũng được các đại biểu chia sẻ nhằm tìm kiếm giải pháp thúc đẩy hợp tác du lịch của hai nước trong tương lai.

Giám đốc trung tâm POLO Italy-Việt Nam đồng thời là Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Turin, bà Sandra Scagliotti cho biết các hoạt động du lịch được thúc đẩy sẽ mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Cùng với việc cung cấp cho các đối tác cái nhìn rõ hơn về những địa danh ở Việt Nam, ngành du lịch sẽ tạo điều kiện thu hút và khuyến khích các khoản đầu tư mới. Theo bà Sandra Scagliotti, du lịch Việt Nam sẽ tạo cơ hội chia sẻ lịch sử và kiến thức văn hóa Việt Nam với du khách. Hơn nữa, du lịch còn mang lại cho cả nước và cộng đồng địa phương nhiều lợi ích, kích thích phục hồi kho tàng di sản văn hóa và thiên nhiên vô giá ở Việt Nam.

T.M

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !