Lâm Đồng - Đồng Nai: 10 năm hợp tác phát triển kinh tế-xã hội

Cái bắt tay hợp tác kinh tế xã hội 2 tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai 10 năm qua đã đem lại nhiều kết quả thiết thực và gợi mở ra nhiều ý tưởng tốt cho các địa phương láng giềng bắt tay cùng nhau phát triển.

Quang cảnh buổi tổng kết hợp tác giữa 2 tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai

Bắt tay cùng phát triển

Theo báo cáo tổng kết chương  trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa hai tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai giai đoạn 2007 – 2017 và phương hướng hợp tác những năm tiếp theo, qua 10 năm thực hiện chương trình hợp tác, hai địa phương đã phát huy thế mạnh của mình đồng thời phối hợp triển khai đồng bộ, có kết quả trên nhiều nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, giao thông, thương mại, xúc tiến đầu tư....

Hai tỉnh đã phối hợp tổ chức cho các doanh nghiệp tham gia các lễ hội, hội chợ, hội thảo; thực hiện các chương trình quảng bá, giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại. Đồng thời, thúc đẩy mối quan tâm chung về phát triển hạ tầng giao thông, vận tải kết nối giữa hai tỉnh; quản lý tài nguyên khoảng sản, bảo vệ rừng; thực hiện tốt công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, nhất là vùng giáp ranh giữa hai địa phương. 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Văn Yên cho biết, đến nay tỉnh Lâm Đồng đã thu hút được 17 dự án của các nhà đầu tư Đồng Nai với tổng vốn đăng ký hơn 1.890 tỷ đồng và 4 triệu USD. Trong đó có 7 dự án hoàn thành và đi vào hoạt động với số vốn thực hiện khoảng 434 tỷ đồng, 4 dự án đang triển khai xây dựng và 6 dự án đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

Đặc biệt, lĩnh vực được xem là có sức hút vốn đầu tư là du lịch - dịch vụ. Lĩnh vực này có 4 dự án hiện đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 1.100 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng hơn 635 hécta, chủ yếu đầu tư các khu du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng.

Tiếp đến là lĩnh vực nông - lâm nghiệp với 6 dự án. Trong lĩnh vực này, các nhà đầu tư tập trung vào trồng rừng cao su, trồng rừng nguyên liệu và chăn nuôi. Cũng theo lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, chăn nuôi là thế mạnh của Đồng Nai và đã được các doanh nghiệp phát triển ở Lâm Đồng khá tốt. Cụ thể, đã có 7 doanh nghiệp chăn nuôi của Đồng Nai hợp tác với người dân phát triển trang trại chăn nuôi heo tập trung trên địa bàn các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên với tổng quy mô 50 ngàn con heo thịt và 12.400 con heo nái.

Với lĩnh vực công nghiệp, đã có 4 dự án tổng vốn đầu tư gần 380 tỷ đồng, trong đó 3 dự án thuộc lĩnh vực khoáng sản, công nghiệp chế tạo, chế biến đã đi vào hoạt động, riêng dự án thủy điện cũng đang được triển khai xây dựng.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, ông Nguyễn Xuân Tiến cho rằng lĩnh vực chế biến đặc biệt quan trọng đang được tỉnh Lâm Đồng tạo điều kiện tốt để thu hút đầu tư nhằm gia tăng giá trị sản phẩm của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, xuất phát từ yêu cầu cũng như điều kiện thực tế và tiềm năng phát triển của hai địa phương chương trình hợp tác 10 năm qua vẫn chưa tương xứng với khả năng, thế mạnh của Lâm Đồng và Đồng Nai.

Vì vậy, lãnh đạo hai tỉnh nhất trí tiếp tục thực hiện các nội dung thỏa thuận hợp tác giữa Lâm Đồng và Đồng Nai đã được lãnh đạo hai địa phương ký kết trong giai đoạn 2018 – 2020 và những năm tiếp theo với quyết tâm “đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội toàn diện trên các lĩnh vực” bao gồm: Kết cầu hạ tầng kinh tế - xã hội, xúc tiến thương mại và đầu tư, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; xây dựng các chương trình, tuyến du lịch liên tỉnh, vùng; phát triển nhân lực, bảo vệ môi trường; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội...của hai địa phương. 

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa 2 tỉnh Đồng Nai - Lâm Đồng giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, ông Nguyễn Xuân Tiến cho hay: Liên kết, hợp tác là xu thế phát triển xã hội hiện nay và cũng là chủ trương của Đảng, nguyện vọng của nhân dân. Vì vậy, cần tìm ra cách làm tốt, cách làm hay, thiết thực trong thu hút đầu tư, sản xuất nông - công nghiệp và xây dựng thương hiệu... Ông Nguyễn Phú Cường-Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cũng tin tưởng rằng: Với sự nỗ lực có trách nhiệm, thỏa thuận hợp tác được lãnh đạo hai tỉnh ký kết sẽ góp phần phát triển quan hệ hợp tác của hai địa phương, tập trung nguồn lực vào những lĩnh vực mũi nhọn mà hai bên cùng quan tâm để có thêm những chương trình hợp tác cụ thể, bền vững hơn trong thời gian tới. 

Trên những kết quả đã đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Đoàn Văn Việt và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ông Đinh Quốc Thái đã ký biên bản thỏa thuận “Hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018 – 2020 và những năm tiếp theo với hy vọng hợp tác 2 tỉnh sẽ đạt được nhiều hiệu quả tốt đẹp hơn trong tương lai. 

Minh Nguyên

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !