Làm công tác xã hội với tất cả tâm nguyện

Ngoài những việc làm hướng về cộng đồng mang tính chất nhân văn sâu sắc, người dân nơi đây còn khâm phục ông Lê Hoàng Mỹ vì ông là người sản xuất kinh doanh rất giỏi.

Ông Lê Hoàng Mỹ, 62 tuổi, ở xã Ngọc Thuận, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang được biết đến là một tấm gương điển hình xuất sắc trong công tác xã hội. Ông đã vận động người dân cùng các mạnh thường quân xây dựng hàng ngàn mét đường giao thông nông thôn, hàng chục cây cầu bê tông với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ông còn vận động xây dựng gần 20 căn nhà tình thương trị giá hàng trăm triệu đồng, vận động bà con giúp đỡ người nghèo bị ốm đau. Đặc biệt, đến nay ông Mỹ đã ủng hộ hơn 1 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện bệnh viện Đa khoa huyện Giồng Riềng và hàng chục triệu đồng cho những công trình cầu, đường ở địa phương.

Làm công tác xã hội với tất cả tâm nguyện - ảnh 1

Ông Mỹ trên cây cầu do ông vận đông xây dựng

Đồng cảm với hoàn cảnh khó khăn ông đã từng  trải qua trong quá khứ, vì thế mà tình yêu thương của ông đối với mọi người càng nhân lên. Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, ông Lê Hoàng Mỹ đã làm công việc này với tất cả niềm đam mê giúp đỡ mọi người. Ông Mỹ nói: “Tôi thấy xã hội còn có nhiều người nghèo khổ nên muốn làm gì đó để giúp. Tôi đã  vận động các nhà tài trợ tham gia xây  cầu để giúp cho bà con, học sinh đi lại cho dễ; làm đường để con em mình đi học cho thuận tiện. Ngoài ra, đối với người  già yếu bệnh tật, gia đình khó khăn thì giúp đỡ để giúp họ ổn định cuộc sống. Còn sức là tôi còn làm, đóng góp cho xã hội."

Được sự quý mến và tín nhiệm cao của người dân, năm 2011 ông Lê Hoàng Mỹ được nhân dân xã Ngọc Thuận bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Ở cương vị nào ông cũng luôn năng nổ trong công việc. Từ khi làm đại biểu dân cử, ông luôn đề đạt, phản ánh kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã. Nói về ông Mỹ, ông Hà Văn Quảng (xã Ngọc Thuận, Giồng Riềng, Kiên Giang) cho biết: "Ông Lê Hoàng Mỹ  tham gia công tác từ thiện từ nhiều năm nay. Là người  đại biểu của dân, ông luôn lắng nghe ý kiến của dân và phản ánh trong các kỳ họp để giải quyết kịp thời". 

Làm công tác xã hội với tất cả tâm nguyện - ảnh 2

Ông Mỹ cũng các manh thường quân

Ông Mỹ từng vinh dự nhận danh hiệu nông dân sản xuất giỏi cùng hàng loạt các bằng khen, giấy khen về các thành tích tiêu biểu tại địa phương. Chính vì vậy, từ một hộ nghèo trước đây nay gia đình ông Lê Hoàng Mỹ đã vươn lên trở thành hộ giàu với trị giá tài sản lên đến hàng tỷ đồng, là tấm gương tiêu biểu cho người dân địa phương học tập và làm theo.

Ông Phan Thanh Hải, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngọc Thuận, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang nói: "Từ những việc chú Mỹ làm cho thấy đây là một trong những hoạt động tiêu biểu trong phong trào xây dựng giao thông nông thôn cũng như là vấn đề đoàn kết xóm giềng được nhân dân hưởng ứng. Năm 2011, chú Mỹ vinh dự được nhân dân bầu là Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2011 – 2016”.

Ít ai biết để thực hiện tốt những công việc này, phía sau ông là một hậu phương rất vững chắc là người vợ - bà Nguyễn Thị Diệu Hiền, luôn quan tâm và ủng hộ những việc làm của ông. Bà sẵn sàng cùng ông tham gia các hoạt động xã hội. Bà Hiền chia sẻ, từ khi biết chồng mình có tấm lòng bao dung luôn muốn quan tâm giúp đỡ mọi người, bà đã hết lòng ủng hộ dù công việc của hai người gặp không ít khó khăn.

Dù đã ở tuổi 62, ông Lê Hoàng Mỹ vẫn tiếp tục tham gia hoạt động xã hội. Ông nói: “Tôi mong muốn trong tương lai, những con đường nhựa mới tiếp tục được hoàn thành, từng cây cầu mới được xây lên để mọi người qua lại dễ dàng hơn, gần gũi nhau hơn.”

Tuyên truyền Đề án phát triển nghề Công tác xã hội (Đề án 32)

Mai Phương

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !