Nghệ An hỗ trợ nâng cao trình độ y bác sĩ cho Lào

Thời gian qua, ngành y tế Nghệ An hỗ trợ Xiêng Khoảng (Lào) nâng cao trình độ y bác sĩ từng bước được nâng lên. Số bệnh nhân chuyển lên tuyến trên giảm và nhiều bệnh nhân nguy kịch đã được cứu sống... 

Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2022); thực hiện chương trình hợp tác về y tế giữa tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng, từ ngày 31/5 đến ngày 4/6, đoàn công tác do PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An dẫn đầu đã làm việc với ngành y tế tỉnh Xiêng Khoảng, Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Trước đó, ngày 10/01/2020, Sở Y tế Nghệ An và Xiêng Khoảng đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực y tế. Từ đó đến nay, hoạt động hợp tác giữa ngành y tế 2 tỉnh tuy bị ảnh hưởng nhiều do đại dịch Covid-19 nhưng vẫn đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong đó nổi bật là các hoạt động, ngành y tế Nghệ An giúp đỡ tỉnh Xiêng Khoảng trong công tác khám chữa bệnh, chuyển giao kỹ thuật và đào tạo nhân lực y tế.

{keywords}
Nghệ An hỗ trợ về mặt chuyên môn cho Xiêng Khoảng.

PGS.TS Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An chia sẻ các bệnh viện tuyến tỉnh của Nghệ An, đặc biệt bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã cử 13 chuyên gia sang "cầm tay chỉ việc" cho cán bộ chuyên môn bệnh viện tỉnh bạn; đào tạo 14 bác sĩ về mổ nội soi ngoại khoa, chẩn đoán và điều trị bệnh tai mũi họng, chẩn đoán và điều trị bệnh nội tiết – Đái tháo đường.

Các bệnh viện tỉnh Nghệ An cũng đã tiếp nhận nhiều học viên của bệnh viện tỉnh Xiêng Khoảng sang học tập trong các chuyên ngành như ngoại khoa, gây mê hồi sức, sản, cấp cứu, nội tiết và hóa sinh...

Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hai tỉnh đã triển khai các hoạt động hợp tác kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm, phòng chống dịch bệnh trên tuyến biên giới dưới nhiều hình thức đa dạng, hiệu quả như: chia sẻ thông tin tình hình dịch bệnh với các tỉnh giáp biên và sẵn sàng điều động nhân lực, phương tiện, thuốc men hỗ trợ tỉnh bạn khi có yêu cầu.

Ngành y tế Nghệ An cũng đã phối hợp, tạo mọi điều kiện trong việc khám chữa bệnh cho nhân dân nước bạn Lào. Từ 2020 lại nay, các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận khám và điều trị cho hơn 600 bênh nhân của nước bạn Lào, trong đó có trên 150 bệnh nhân đến từ tỉnh Xiêng Khoảng.

Sau khi được đào tạo "cầm tay chỉ việc", bệnh viện tỉnh bạn đã làm chủ được nhiều kỹ thuật cao mà từ trước đến nay chưa thực hiện được tại bệnh viện tuyến tỉnh như: Nối gân, ghép da, gây tê tủy sống, đặt Canuyn nội khí quản, mổ nội soi 398 ca; mổ xương khớp 232 ca… Trình độ của y bác sĩ của bệnh viện tỉnh Xiêng Khoảng từng bước được nâng lên. Số bệnh nhân chuyển lên tuyến trên giảm và nhiều bệnh nhân nguy kịch đã được cứu sống..

PGS.TS Dương Đình Chỉnh khẳng định tình đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp luôn luôn được duy trì giữa hai ngành nói riêng và hai tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng nói chung nhằm vun đắp, phát huy truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nhấn mạnh, trong thời gian tới ngành y tế Nghệ An sẽ hợp tác với tỉnh Sở Y tế Xiêng Khoảng những nội dung: Tăng cường phối hợp công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch y tế quốc tế.

Đặc biệt, trụ sở Bệnh viện tỉnh Xiêng Khoảng mới do Chính phủ Việt Nam viện trợ không hoàn lại đã hoàn thành, để xây dựng bệnh viện trở thành trung tâm KCB chất lượng cao, hiện đại, ngoài sự nỗ lực của tỉnh bạn, ngành Y tế Nghệ An sẽ báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Nghệ An và sẵn sàng hỗ trợ tối đa, trong đó sẽ tập trung các nội dung: Tăng cường các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, điều hành, quản trị và nâng cao chất lượng bệnh viện.

Tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ “vô điều kiện” đào tạo miễn phí bằng hình thức “cầm tay chỉ việc” cho đội ngũ bác sĩ của bệnh viện tỉnh Xiêng Khoảng trên tất cả các lĩnh vực, đặc biết các chuyên khoa mới như: chẩn đoán trước sinh; sơ sinh và cấp cứu nhi khoa, mổ xương cột sống, xử trí vết thương bỏng, mổ vá màng nhĩ; ứng dụng CNTT trong quản lý bệnh viện…

Riêng các Bệnh viện Sản Nhi, Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An ngoài việc hỗ trợ đạo tạo tại chỗ, sẽ cử các chuyên gia sang “cầm tay, chỉ việc”, hướng dẫn, đào tạo cho đội ngũ y bác sĩ bệnh viện.

K.Chi 

Hà Nội có nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không”

Nhiều hoạt động được TP Hà Nội triển khai nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (18/12/1972 – 18/12/2022)

Việt Nam - Hàn Quốc chính thức nâng cấp quan hệ lên 'Đối tác Chiến lược Toàn diện'

Tại hội nghị thượng đỉnh ở Seoul, hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Hàn Quốc đã đồng thuận nâng cấp quan hệ song phương lên 'Đối tác Chiến lược Toàn diện'.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Hàn Quốc nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc nhân kỷ niệm 30 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Việt Nam – Hàn Quốc hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện

Việt Nam – Hàn Quốc đang hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2022 nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Việt Nam – Campuchia tiến tới mục tiêu thương mại song phương đạt 10 tỉ USD

Hai Thủ tướng Việt Nam – Campuchia nhấn mạnh hai nước sẽ tiến tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỉ USD vào cuối năm nay.

Thành lập cơ chế Hội nghị cấp cao Quốc hội Campuchia, Lào, Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Lào, Việt Nam đã ký tuyên bố chung lần đầu tiên thành lập cơ chế Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước CLV vào ngày 20/11.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp các lãnh đạo cấp cao Campuchia

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao Campuchia và thảo luận về mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam – Áo

Hội thảo kỷ niệm Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ giữa Áo và Việt Nam được tổ chức tại Áo với sự tham gia của Đại sứ Việt Nam Nguyễn Trung Kiên.

Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Bằng hoài bão cứu nước cứu dân mãnh liệt, bản lĩnh và sự mẫn cảm chính trị ở tuổi 21 của một tầm nhìn xa, cách đây 110 năm, ngày 5/6/1911, Nguyễn Tất Thành đã xuống tàu ra đi tìm đường cứu nước.

Timor-Leste sắp trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN

Trong tuyên bố chung ngày 11/11/2022, Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã nhất trí về nguyên tắc để kết nạp Timor-Leste vào ASEAN, trở thành thành viên thứ 11 của khối.

Đang cập nhật dữ liệu !