Kon Tum:Bảo đảm an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ 2/9 và ngày khai giảng

​Lực lượng CSGT tỉnh Kon Tum huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp gìn giữ trật tự an toàn giao thông… bảo đảm cho nhân dân đi lại, vui chơi trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới 2018-2019.

Thời điểm nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới là lúc lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum diễn biến phức tạp.

Vì vậy, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum, các lực lượng chức năng, chuyên trách tiến hành xây dựng phương án, kế hoạch và các giải pháp nhằm gìn giữ trật tự an toàn giao thông.

Thực hiện chỉ đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh đã xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới 2018-2019.

Theo đó, Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh huy động tối đa lực lượng phối hợp với các lực lượng cảnh sát khác tăng cường, phủ kín thời gian tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường; chỉ đạo các tổ đội chú trọng tăng cường tuần tra vào ban đêm, tập trung vào những địa phương, tuyến đường trọng điểm về tai nạn giao thông, nhất là đối với những tuyến quốc lộ, đường Hồ Chí Minh…

Đại tá Lê Đình Toàn - Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh cho biết: Phòng đã xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể các biện pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn trên địa bàn. Trong đó, tập trung 100% quân số, xác định những địa bàn trọng điểm về mất trật tự an toàn giao thông và phân công, phân nhiệm rõ từng tổ đội, luân phiên tuần tra kiểm soát trong những giờ cao điểm, về đêm để gìn giữ trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông tập trung xử lý nghiêm đối tượng là thanh thiếu niên hư vi phạm các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu…

Ngoài ra, sẽ tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm đối với xe khách chở quá số người quy định, nhồi nhét khách, xe không bảo đảm về an toàn kỹ thuật, xe hết niên hạn sử dụng… nhằm bảo đảm an toàn trong dịp nghỉ lễ và khai giảng năm học mới.

Tại huyện Đăk Hà - một trong những địa bàn phức tạp về tai nạn giao thông, để bảo đảm an toàn trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới, Công an huyện Đăk Hà cũng triển khai các biện pháp cụ thể.

Công an huyện chỉ đạo Đội Cảnh sát Giao thông huyện phối hợp với công an các xã, thị trấn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, chú trọng vào các tuyến giao thông nông thôn và tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, nhất là đối với lứa tuổi thanh thiếu niên sử dụng rượu, bia điều khiển phương tiện trên địa bàn nông thôn…

Trung tá Huỳnh Quang Huynh -  Đội trưởng đội Cảnh sát Giao thông (Công an huyện Đăk Hà) cho biết: Ngoài việc tăng cường tuần tra tại địa bàn nông thôn, chúng tôi sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các điểm trường học, nhất là điểm trường nằm dọc trên đường Hồ Chí Minh vừa xử lý, vừa tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh, học sinh thực hiện nghiêm việc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy và cẩn trọng, chú ý quan sát khi lưu thông trên đường ở khu vực trường học…

“Sau khai giảng năm học mới, chúng tôi sẽ kết hợp với lực lượng khác đến các điểm trường học trên địa bàn tổ chức tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ để nâng cao ý thức chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông của học sinh, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông trên dịa bàn…”-  Trung tá Huynh cho biết thêm. 

 Để người dân đi lại an toàn trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, Sở Giao thông vận tải cũng đã có văn bản yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, thường xuyên kiểm tra bảo đảm an toàn kỹ thuật của phương tiện, nhắc nhở các lái xe tuân thủ các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách đảm bảo an toàn và đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ.

Sở Giao thông vận tải tỉnh chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông vận tải tăng cường kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm tình trạng tăng giá vé trái quy định; kiểm tra, rà soát bổ sung kịp thời các biển báo hiệu giao thông tại các giao lộ, khúc cua cong, tầm nhìn hạn chế; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm lấn chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè và hành lang an toàn đường bộ; kiểm tra an toàn giao thông tại các bến khách ngang sông, nhất là thời điểm mưa, bão, lũ…

Hy vọng, với những biện pháp sự quyết liệt của cơ quan chức năng, cùng  việc nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông của người dân, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới 2018-2019 sẽ hạn chế đến mức tối đa những tai nạn có thể xảy ra, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân…

P.N

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !