Khánh Hoà: Đẩy mạnh hoạt động truyền thông về phòng chống tác hại thuốc lá

Thực thi Luật Phòng chống tác hại thuốc lá năm 2013, tỉnh Khánh Hoà đã thành lập Ban chỉ đạo PCTHTL và ban hành kế hoạch về tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá đến nay đã đạt được nhiều hiệu quả.

Tuyên truyền về tác hại thuốc lá . Ảnh Internet

Thạc sĩ Trần Ngọc Thành - Ban chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh Khánh Hoà cho biết nhằm triển khai các mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại thuốc lá, lợi ích và thực hiện quy định về môi trường không khói thuốc, cai nghiện thuốc lá, cấm quảng cáo, khuyến mãi và tài trợ của các công ty thuốc lá…, Ban chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh còn phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trên các kênh thông tin đại chúng dưới nhiều hình thức.

Cụ thể, truyền thông trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 8 phóng sự và 120 lần thông điệp về phòng, chống tác hại thuốc lá; phối hợp với Báo Khánh Hòa tuyên truyền 30 bài cùng nội dung trên. Ngoài ra, Sở Y tế phối hợp với các đơn vị tổ chức 60 buổi nói chuyện chuyên đề về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn cho hơn 1.700 nhân viên y tế, bệnh nhân tại các bệnh viện, trung tâm y tế; truyền thông cho 7.000 học sinh ở các trường học và 3.750 cán bộ, công nhân ở các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp. Song song đó, lắp đặt 6 cụm pa-nô tuyên truyền về phòng, chống tác hại thuốc lá, 30 biển “Cơ quan không khói thuốc”, 26 pa-nô “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” ở nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; phân phát 25.000 tờ rơi; tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng ngày Thế giới phòng, chống tác hại thuốc lá (31/5)...

Đến nay, hầu hết các huyện, thị xã, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá; nhiều cơ quan, đơn vị đã đưa nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm; đưa quy định cấm hút thuốc nơi làm việc vào quy chế nội bộ; đưa tiêu chí không hút thuốc tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn thi đua của công chức, viên chức, người lao động. 

K.Chi

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !