Việt Nam tham dự cuộc họp HĐBA LHQ về Israel và bầu cử ở Palestine

Hôm 25/3, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiến hành họp trực tuyến về tình hình Trung Đông bao gồm vấn đề giữa Israel và Palestine.

 

Đây là cuộc họp định kỳ 3 tháng của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để thảo luận tình hình thực hiện Nghị quyết 2334 (2016) của HĐBA về tiến trình hoà bình Trung Đông.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Tor Wennesland, Điều phối viên đặc biệt của LHQ về tiến trình hòa bình Trung Đông đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 2334 vào năm 2016 của HĐBA cho thấy cả những tiến bộ và thách thức.  

{keywords}
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp bàn về tình hình Trung Đông bao gồm căng thẳng giữa Israel và Palestine. (Ảnh: EPA)

Một trong những thách thức chính là việc Israel tiếp tục triển khai các kế hoạch mở rộng khu định cư của người Do Thái tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng bao gồm những địa điểm có thể gây chia cắt đối với lãnh thổ của nhà nước Palestine trong tương lai.

Ông Wennesland khẳng định những hoạt động này vi phạm các nghị quyết của LHQ và luật pháp quốc tế. Ông Wennesland cũng cho biết Israel tiếp tục phá huỷ nhà cửa của người Palestine tại Bờ Tây khiến 465 người mà phần lớn là phụ nữ và trẻ em bị mất nhà cửa. Tình trạng bạo lực giữa các bên cũng tiếp tục diễn ra và gây ra nhiều thương vong cho dân thường.

Ngoài ra, nhiều nước thành viên HĐBA bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình thực hiện Nghị quyết 2334 và việc Israel tiếp tục mở rộng các khu tái định cư, phá hủy nhà cửa của người Palestine tại các vùng lãnh thổ chiếm đóng.

Nghị quyết 2334 còn kêu gọi “tất cả các bên tiếp tục có những nỗ lực tập trung để tiến hành những cuộc đàm phán đáng tin cậy”, theo ông Wennesland. Theo đó, vào ngày 11/1 và 11/3, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập, Pháp, Đức và Jordan đã nhóm họp ở Cairo và Paris để thảo luận về các cách đẩy mạnh tiến trinh hòa bình Trung Đông.

Còn vào ngày 21/12/2021, Quốc hội Mỹ đã thông qua quyết định chi 250 triệu USD trong vòng 5 năm cho chương trình “hỗ trợ tạo dựng nền tảng cùng tồn tại trong hòa bình giữa Israel và Palestine và cho 'giải pháp 2 nhà nước' bền vững”.

Bên cạnh đó, nhiều nước hoan nghênh hoạt động của nhóm Bộ Tứ về hoà bình Trung Đông thời gian qua cũng như những nỗ lực kêu gọi ủng hộ  cứu trợ nhân đạo, hỗ trợ người dân của các cơ quan của LHQ tại Palestine. Cụ thể, Bộ Tứ gồm Liên minh châu Âu (EU), Liên bang Nga, LHQ và Mỹ đã có “những bước đi quả quyết để ngay lập tức thay đổi những xu hướng tiêu cực trên mặt đất có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới giải pháp 2 nhà nước”.  

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ tiếp tục lo ngại về quá trình thực hiện nghị quyết 2334 dù các thành viên của HĐBA LHQ và cộng đồng quốc tế không ít lần lên tiếng kêu gọi. Đại sứ cũng bày tỏ quan ngại về những diễn biến trên thực tế, đặc biệt là việc các hoạt động mở rộng khu định cư của Israel tại Bờ Tây không có dấu hiệu dừng lại, trong khi đây là vấn đề quan trọng đối với triển vọng xây dựng tương lai của nhà nước Palestine.

Đại sứ Việt Nam cũng cho rằng, các hoạt động này cùng với hàng loạt hoạt động cản trở cuộc sống của người dân Palestine như phá huỷ nhà cửa, tài sản của người Palestine sẽ làm tăng khác biệt giữa các bên, cản trở việc nối lại đàm phán và cơ hội đạt được một giải pháp lâu dài, bền vững cho vấn đề Palestine.

Về tiến trình hoà bình Trung Đông, Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ tất cả các sáng kiến ​​và nỗ lực có thể giúp thúc đẩy tiến trình hòa bình, kêu gọi các bên kiềm chế không thực hiện các hành động và tuyên bố có thể làm phức tạp thêm tình hình.

Về cuộc bầu cử sắp diễn ra tại Palestine, Đại sứ Đặng Đình Quý kêu gọi các bên tạo điều kiện thuận lợi cho bầu cử tại tất cả các khu vực, trong đó có Đông Jerusalem.

Về tình trạng nhân đạo hiện nay tại Palestine, trước các thông tin về tỉ lệ thất nghiệp và nghèo đói gia tăng, Đại sứ khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ các cơ quan của LHQ, đặc biệt là UNRWA trong việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho những người gặp khó khăn, đồng thời, kêu gọi tất cả các bên bao gồm Israel tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động nhân đạo, vận chuyển và phân phối vắc-xin Covid-19 trong thời gian tới.

Minh Thu 

Điểm nhấn phục hồi kinh tế và xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2022

Trong năm 2022, với nhiều chính sách hỗ trợ được Chính phủ ban hành, Việt Nam đã ghi nhận những con số phục hồi kinh tế và tăng trưởng xuất khẩu ấn tượng.

Đánh giá kết quả 2 năm thực thi Hiệp định EVFTA

Sau 2 năm thi hành Hiệp định EVFTA, dư địa và cơ hội từ thị trường EU còn rất rộng lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam.

Hiệp định CPTPP tăng vị thế cho ngành xuất khẩu Việt Nam

Tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và các nước thành viên Hiệp định CPTPP đã đạt 88,1 tỉ USD trong 10 tháng đầu năm nay.

Asia Times: Việt Nam là kiểu mẫu phục hồi kinh tế sau Covid-19

Việt Nam được đánh giá là kiểu mẫu phục hồi kinh tế sau Covid-19, và trở thành nền kinh tế hoạt động tốt nhất khu vực châu Á trong năm 2022.

Việt Nam sẽ là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Hàn Quốc trong năm nay

Việt Nam ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với Hàn Quốc và khả năng trong năm nay, Việt Nam sẽ trở thành đối tác thương mại lớn thứ 3 của đất nước củ sâm.

Việt – Hàn thúc đẩy hợp tác thương mại và năng lượng

Việt Nam và Hàn Quốc đã đồng thuận tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo giữa hai nước.

Cơ hội của doanh nghiệp Anh tại Việt Nam nhờ Hiệp định UKVFTA

Hiệp định UKVFTA mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp Anh đầu tư vào những lĩnh vực tiềm năng tại Việt Nam như giáo dục hay năng lượng tái tạo.

HSBC nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam năm 2022 và dự đoán thách thức

HSBC nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam năm 2022 là 8,1%, và dự đoán thách thức đang chờ đợi vào năm 2023.

Gần 60% doanh nghiệp Nhật Bản muốn mở rộng đầu tư ở Việt Nam

Khảo sát của JETRO cho thấy gần 60% doanh nghiệp Nhật Bản muốn mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong 1 - 2 năm tới.

Việt Nam có tiềm năng lọt Top 7 đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ

Nhiều khả năng Việt Nam sẽ vượt qua Anh để vào Top 7 đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ về thương mại hàng hóa trong năm nay.

Đang cập nhật dữ liệu !