Việt Nam mong muốn tiếp cận thị trường Áo

Ngày 30/6, Thứ trưởng Thường trực Bộ Kinh tế và Kỹ thuật số Áo Michael Esterl đã tiếp và làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Áo Nguyễn Trung Kiên nhân dịp Đại sứ mới sang nhận nhiệm vụ.

Hai bên đánh giá cao sự phát triển quan hệ kinh tế-thương mại và đầu tư song phương trong thời gian qua, nhất là trong bối cảnh Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2020.

Hiệp định này tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh và tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới.

{keywords}
Thứ trưởng Thường trực Bộ Kinh tế và Kỹ thuật số Áo Michael Esterl tiếp Đại sứ Việt Nam tại Áo Nguyễn Trung Kiên. Ảnh: Baoquocte

Việt Nam mong muốn tiếp nhận được các công nghệ hàng đầu của Áo nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Mặt khác, Việt Nam muốn có thêm cơ hội đưa các sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao tiếp cận thị trường và người tiêu dùng của Áo.

Vì mục tiêu đó, hai bên thống nhất sẽ tổ chức nhiều hoạt động chuyên đề trong thời gian tới để quảng bá sản phẩm của nhau và kết nối giao thương, trong đó có các hoạt động trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-Áo vào năm 2022.

Ông Michael Esterl cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Áo trong việc vận động sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

Đại sứ Nguyễn Trung Kiên cảm ơn sự ủng hộ của Áo và cho rằng các doanh nghiệp Áo có nhiều cơ hội và triển vọng khi đầu tư vào Việt Nam trong tương lai.

Các công ty Áo có thể đầu tư vào Việt Nam để tiếp cận với thị trường 97 triệu dân cũng như thông qua Việt Nam tiếp cận với thị trường ASEAN với 670 triệu người tiêu dùng.

Tái khẳng định mong muốn hợp tác về đào tạo nghề và lao động, đặc biệt trong hai lĩnh vực công nghệ thông tin và điều dưỡng viên, hai bên mong muốn sớm khởi động dự án thí điểm với Phòng Kinh tế Liên bang Áo về thực hiện mô hình đào tạo nghề của Áo tại Việt Nam, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại điện tử, hướng tới mục tiêu phục vụ lợi ích của doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ.

Hai bên thống nhất duy trì và sớm tái khởi động cơ chế họp bàn tròn định kỳ (1 quý/lần) giữa Đại sứ quán và Bộ Kinh tế và Kỹ thuật số Áo nhằm tháo gỡ các khó khăn trong hợp tác song phương và trao đổi về các cơ hội, lĩnh vực hợp tác tiềm năng.

T.Minh

Điểm nhấn phục hồi kinh tế và xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2022

Trong năm 2022, với nhiều chính sách hỗ trợ được Chính phủ ban hành, Việt Nam đã ghi nhận những con số phục hồi kinh tế và tăng trưởng xuất khẩu ấn tượng.

Đánh giá kết quả 2 năm thực thi Hiệp định EVFTA

Sau 2 năm thi hành Hiệp định EVFTA, dư địa và cơ hội từ thị trường EU còn rất rộng lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam.

Hiệp định CPTPP tăng vị thế cho ngành xuất khẩu Việt Nam

Tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và các nước thành viên Hiệp định CPTPP đã đạt 88,1 tỉ USD trong 10 tháng đầu năm nay.

Asia Times: Việt Nam là kiểu mẫu phục hồi kinh tế sau Covid-19

Việt Nam được đánh giá là kiểu mẫu phục hồi kinh tế sau Covid-19, và trở thành nền kinh tế hoạt động tốt nhất khu vực châu Á trong năm 2022.

Việt Nam sẽ là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Hàn Quốc trong năm nay

Việt Nam ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với Hàn Quốc và khả năng trong năm nay, Việt Nam sẽ trở thành đối tác thương mại lớn thứ 3 của đất nước củ sâm.

Việt – Hàn thúc đẩy hợp tác thương mại và năng lượng

Việt Nam và Hàn Quốc đã đồng thuận tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo giữa hai nước.

Cơ hội của doanh nghiệp Anh tại Việt Nam nhờ Hiệp định UKVFTA

Hiệp định UKVFTA mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp Anh đầu tư vào những lĩnh vực tiềm năng tại Việt Nam như giáo dục hay năng lượng tái tạo.

HSBC nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam năm 2022 và dự đoán thách thức

HSBC nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam năm 2022 là 8,1%, và dự đoán thách thức đang chờ đợi vào năm 2023.

Gần 60% doanh nghiệp Nhật Bản muốn mở rộng đầu tư ở Việt Nam

Khảo sát của JETRO cho thấy gần 60% doanh nghiệp Nhật Bản muốn mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong 1 - 2 năm tới.

Việt Nam có tiềm năng lọt Top 7 đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ

Nhiều khả năng Việt Nam sẽ vượt qua Anh để vào Top 7 đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ về thương mại hàng hóa trong năm nay.

Đang cập nhật dữ liệu !