Việt Nam đề nghị Trung Quốc hoàn tất thủ tục mở cửa thị trường đối với nông sản Việt

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đề nghị Trung Quốc hoàn tất các thủ tục để mở cửa thị trường đối với nông sản của Việt Nam, tạo thuận lợi cho thông quan hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc.

Ngày 15/7, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia, Tổng thư ký (phía Việt Nam) Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc, Trưởng đoàn đám phán cấp Chính phủ về biên giới, lãnh thổ Việt Nam - Trung Quốc đã hội đàm trực tuyến với Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Ngô Giang Hạo, Tổng thư ký (phía Trung Quốc) Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Trung Quốc - Việt Nam, Trưởng đoàn đàm phán cấp Chính phủ về biên giới, lãnh thổ Trung Quốc - Việt Nam.

Tại cuộc hội đàm, hai bên khẳng định tầm quan trọng của quan hệ Việt - Trung trong tổng thể quan hệ đối ngoại của mỗi nước; đánh giá cao những kết quả đạt được thời gian qua của quan hệ hai Đảng, hai nước trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tiếp xúc cấp cao được duy trì mật thiết; hợp tác kinh tế - thương mại tiếp tục được đẩy mạnh; hợp tác giữa các địa phương, nhất là các địa phương biên giới diễn ra sôi động, hai bên cũng đã triển khai nhiều biện pháp hợp tác và ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Hai bên cũng đã trao đổi và nhất trí về nhiều biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác thực chất theo một số phương hướng lớn như: tiếp tục duy trì giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp; phát huy vai trò điều phối tổng thể của cơ chế Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam -Trung Quốc trong việc thúc đẩy các mặt hợp tác giữa hai nước, giữa các ngành, địa phương trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác về vaccine phòng Covid-19; xem xét tạo điều kiện thuận lợi cho đi lại cần thiết, nhất là sớm để lưu học sinh quay lại học tập khi dịch bệnh được kiểm soát; tăng cường hợp tác tại các cơ chế và diễn đàn đa phương.

{keywords}
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đề nghị các cơ quan Việt Nam - Trung Quốc tăng cường trao đổi, phối hợp nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại song phương phát triển lành mạnh, cân bằng hơn. Ảnh: Baoquocte

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đề nghị các cơ quan hai bên tăng cường trao đổi, phối hợp nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại song phương phát triển lành mạnh, cân bằng hơn, đề nghị Trung Quốc hoàn tất các thủ tục để mở cửa thị trường đối với nông sản của Việt Nam, tạo thuận lợi cho thông quan hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong một số dự án hợp tác, trong đó có dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông; phối hợp thúc đẩy triển khai các khoản viện trợ không hoàn lại của Trung Quốc dành cho Việt Nam.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Ngô Giang Hạo chuyển lời cảm ơn của Lãnh đạo cấp cao Trung Quốc tới Lãnh đạo cấp cao Việt Nam và của Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị tới Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã chúc mừng 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc với nhiều hình thức khác nhau; bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục đi sâu hợp tác cùng có lợi. Trung Quốc coi trọng các quan tâm của Việt Nam về hợp tác kinh tế - thương mại, sẽ khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, nghiêm túc tuân thủ 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền và các quy định liên quan.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đề nghị Trung Quốc sớm hoàn thành thủ tục nội bộ để sớm công bố nâng cấp một số cặp cửa khẩu; thúc đẩy triển khai đúng tiến độ các công trình kết nối giao thông biên giới; đề nghị hai bên phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc - Đức Thiên và Hiệp định về tàu thuyền đi lại tại khu vực đi lại tự do ở cửa sông Bắc Luân.

Hai bên đã trao đổi chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhất trí cần tiếp tục phát huy vai trò của các cơ chế đàm phán hiện nay đạt kết quả thực chất, đánh giá cao việc hai bên vừa qua đã tổ chức thành công cuộc họp trực tuyến không chính thức Nhóm công tác về hợp tác trên các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển, mong muốn thúc đẩy tiến trình đàm phán Bộ quy tắc ứng xử cho Biển Đông (COC), sớm ký kết COC thực chất, hiệu lực, phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh cần giải quyết vấn đề trên biển giữa hai bên trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982, Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc năm 2011, Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) năm 2002, nỗ lực tìm kiếm giải pháp cơ bản, lâu dài cho vấn đề trên biển giữa hai nước.

T.Minh

Điểm nhấn phục hồi kinh tế và xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2022

Trong năm 2022, với nhiều chính sách hỗ trợ được Chính phủ ban hành, Việt Nam đã ghi nhận những con số phục hồi kinh tế và tăng trưởng xuất khẩu ấn tượng.

Đánh giá kết quả 2 năm thực thi Hiệp định EVFTA

Sau 2 năm thi hành Hiệp định EVFTA, dư địa và cơ hội từ thị trường EU còn rất rộng lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam.

Hiệp định CPTPP tăng vị thế cho ngành xuất khẩu Việt Nam

Tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và các nước thành viên Hiệp định CPTPP đã đạt 88,1 tỉ USD trong 10 tháng đầu năm nay.

Asia Times: Việt Nam là kiểu mẫu phục hồi kinh tế sau Covid-19

Việt Nam được đánh giá là kiểu mẫu phục hồi kinh tế sau Covid-19, và trở thành nền kinh tế hoạt động tốt nhất khu vực châu Á trong năm 2022.

Việt Nam sẽ là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Hàn Quốc trong năm nay

Việt Nam ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với Hàn Quốc và khả năng trong năm nay, Việt Nam sẽ trở thành đối tác thương mại lớn thứ 3 của đất nước củ sâm.

Việt – Hàn thúc đẩy hợp tác thương mại và năng lượng

Việt Nam và Hàn Quốc đã đồng thuận tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo giữa hai nước.

Cơ hội của doanh nghiệp Anh tại Việt Nam nhờ Hiệp định UKVFTA

Hiệp định UKVFTA mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp Anh đầu tư vào những lĩnh vực tiềm năng tại Việt Nam như giáo dục hay năng lượng tái tạo.

HSBC nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam năm 2022 và dự đoán thách thức

HSBC nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam năm 2022 là 8,1%, và dự đoán thách thức đang chờ đợi vào năm 2023.

Gần 60% doanh nghiệp Nhật Bản muốn mở rộng đầu tư ở Việt Nam

Khảo sát của JETRO cho thấy gần 60% doanh nghiệp Nhật Bản muốn mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong 1 - 2 năm tới.

Việt Nam có tiềm năng lọt Top 7 đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ

Nhiều khả năng Việt Nam sẽ vượt qua Anh để vào Top 7 đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ về thương mại hàng hóa trong năm nay.

Đang cập nhật dữ liệu !