Việt Nam đề nghị cộng đồng quốc tế nỗ lực ủng hộ Ethiopia vượt qua khó khăn hiện nay

Chiều 26/8, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) họp nghe báo cáo về tình hình Ethiopia. Tổng Thư ký LHQ António Guterres tham dự và thông tin tại cuộc họp.

Tổng Thư ký LHQ António Guterres cho rằng đối đầu quân sự tại Tigray đã tác động lớn đến tình hình kinh tế, chính trị của Ethiopia và khu vực và nhắc lại không có giải pháp quân sự nào cho cuộc khủng hoảng hiện nay.

Tổng Thư ký Guterres nhấn mạnh các bên cần phải hành động ngay trên ba mặt trận: dừng ngay các hành động thù địch, bảo đảm tiếp cận nhân đạo không bị hạn chế đi kèm với việc khôi phục các dịch vụ cơ bản ở tất cả các khu vực bị ảnh hưởng và tạo điều kiện thuận lợi để khởi động tiến trình đối thoại chính trị do Ethiopia dẫn dắt.

Tổng Thư ký LHQ lên án các hành vi bạo lực, cướp bóc, lạm dụng nhân quyền và đề nghị các bên cần chấm dứt các hành động này nhằm thúc đẩy các hoạt động nhân đạo.

Bên cạnh đó, Tổng Thư ký Guterres cũng kêu gọi các bên liên quan cần chấm dứt các hành động thù địch, đối thoại để hướng tới giải pháp chính trị cuối cùng, đề nghị quân đội nước ngoài rút quân, tôn trọng hoạt động cứu trợ nhân đạo.

{keywords}
Tham tán Công sứ, Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ Nguyễn Phương Trà phát biểu tại cuộc họp. Nguồn: Baoquocte

Các nước HĐBA bày tỏ quan ngại trước việc tình hình tại Tigray chưa được cải thiện, đặc biệt là khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng và các vụ bạo lực nhằm vào dân thường, nhân viên hỗ trợ nhân đạo và cơ sở hạ tầng.

Một số nước yêu cầu có cơ chế điều tra độc lập đối với các vi phạm này và các thủ phạm phải bị xét xử.

Các nước yêu cầu Chính phủ và các bên liên quan tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, tăng cường hỗ trợ và tạo điều kiện cho hoạt động nhân đạo đến được với người dân.

Một số nước cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng độc lập, chủ quyền của Ethiopia cũng như vai trò của các nước và tổ chức ở khu vực trong thúc đẩy đổi thoại, giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay.

Phát biểu tại cuộc họp, Tham tán Công sứ, Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ Nguyễn Phương Trà lo ngại tình hình nhân đạo tại Ethiopia ngày càng xấu đi trong khi đối thoại, hoà giải và tiến trình chính trị bế tắc. Tình trạng này nếu kéo dài sẽ khiến việc đạt được giải pháp cho vấn đề tại Tigray trở nên khó khăn hơn.

Theo đó, đại diện Việt Nam kêu gọi chính phủ Ethiopia và các bên liên quan đặt lợi ích của người dân lên trên hết, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các hoạt động hỗ trợ nhân đạo an toàn, hiệu quả và mở rộng khả năng tiếp cận hỗ trợ nhân đạo đến các khu vực ở Tigray và khu vực giáp biên.

Đại diện Việt Nam cũng cho rằng cuộc xung đột hiện nay vốn xuất phát từ những nguyên nhân sâu xa về chính trị, lịch sử và sắc tộc, đã có những tác động nhất định đến khu vực, do đó ưu tiên hiện nay là các bên ngừng giao tranh, tiến hành đối thoại và khởi động tiến trình chính trị.

Việt Nam hy vọng các bên kiềm chế mọi hành động có thể khiến Ethiopia rơi vào cảnh hỗn loạn và gây tác động đến hòa bình và an ninh trong nước cũng như khu vực.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam đề nghị cộng đồng quốc tế, trong đó có HĐBA LHQ nỗ lực ủng hộ Ethiopia vượt qua khó khăn hiện nay trên nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Ethiopia.

T.M

Điểm nhấn phục hồi kinh tế và xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2022

Trong năm 2022, với nhiều chính sách hỗ trợ được Chính phủ ban hành, Việt Nam đã ghi nhận những con số phục hồi kinh tế và tăng trưởng xuất khẩu ấn tượng.

Đánh giá kết quả 2 năm thực thi Hiệp định EVFTA

Sau 2 năm thi hành Hiệp định EVFTA, dư địa và cơ hội từ thị trường EU còn rất rộng lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam.

Hiệp định CPTPP tăng vị thế cho ngành xuất khẩu Việt Nam

Tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và các nước thành viên Hiệp định CPTPP đã đạt 88,1 tỉ USD trong 10 tháng đầu năm nay.

Asia Times: Việt Nam là kiểu mẫu phục hồi kinh tế sau Covid-19

Việt Nam được đánh giá là kiểu mẫu phục hồi kinh tế sau Covid-19, và trở thành nền kinh tế hoạt động tốt nhất khu vực châu Á trong năm 2022.

Việt Nam sẽ là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Hàn Quốc trong năm nay

Việt Nam ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với Hàn Quốc và khả năng trong năm nay, Việt Nam sẽ trở thành đối tác thương mại lớn thứ 3 của đất nước củ sâm.

Việt – Hàn thúc đẩy hợp tác thương mại và năng lượng

Việt Nam và Hàn Quốc đã đồng thuận tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo giữa hai nước.

Cơ hội của doanh nghiệp Anh tại Việt Nam nhờ Hiệp định UKVFTA

Hiệp định UKVFTA mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp Anh đầu tư vào những lĩnh vực tiềm năng tại Việt Nam như giáo dục hay năng lượng tái tạo.

HSBC nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam năm 2022 và dự đoán thách thức

HSBC nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam năm 2022 là 8,1%, và dự đoán thách thức đang chờ đợi vào năm 2023.

Gần 60% doanh nghiệp Nhật Bản muốn mở rộng đầu tư ở Việt Nam

Khảo sát của JETRO cho thấy gần 60% doanh nghiệp Nhật Bản muốn mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong 1 - 2 năm tới.

Việt Nam có tiềm năng lọt Top 7 đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ

Nhiều khả năng Việt Nam sẽ vượt qua Anh để vào Top 7 đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ về thương mại hàng hóa trong năm nay.

Đang cập nhật dữ liệu !