Cơ hội hợp tác Doanh nghiệp Việt Nam và Singapore, tiếp cận thị trường EU và Anh thông qua FTA
Ngày 28/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, Thương vụ Việt Nam tại Singapore đã tổ chức hội thảo trực tuyến “Hiểu về FTA để tiếp cận thị trường EU và Vương quốc Anh - Những cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Singapore và Việt Nam”.
Hội thảo nhằm cung cấp thông tin và thúc đẩy việc tận dụng những lợi thế mà các hiệp định thương mại tự do (FTA) với EU và Anh mang lại cho doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp Singapore.
Tham dự có các chuyên gia hàng đầu về FTA cùng với hơn 200 doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp Singapore và các doanh nghiệp đa quốc gia tại Singapore.
Thúc đẩy cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Singapore vào thị trường EU và Vương quốc Anh. Nguồn: TTXVN |
Phát biểu tại Hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Mai Phước Dũng nhấn mạnh, Việt Nam và Singapore là hai nước có độ mở kinh tế cao nhất và cũng là hai nước duy nhất trong khu vực ASEAN đã ký các FTA với EU cũng như với Anh.
Điều này chứng tỏ chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam và Singapore đều chia sẻ mục tiêu tham gia các liên kết kinh tế để đa dạng hoá thị trường xuất khẩu, kết nối và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và mạng lưới sản xuất toàn cầu, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và cải thiện đời sống của người dân.
Theo Đại sứ Mai Phước Dũng, kể từ khi các FTA nói trên có hiệu lực, cả hai nước đều chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ xuất khẩu sang các thị trường EU và Anh.
Một trong nhiều lĩnh vực có nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Singapore là lĩnh vực xuất khẩu nông sản và thực phẩm chế biến vào EU và Anh.
Trong các FTA giữa EU và Anh với Singapore có nội dung cam kết mở cửa cho các thực phẩm chế biến tại Singapore với mức hạn ngạch miễn thuế vào các thị trường này lần lượt là 1.250 tấn và 350 tấn.
Tuy nhiên, kể từ khi ký FTA với EU, Singapore hầu như vẫn chưa tận dụng được các mức hạn ngạch này.
Phát biểu tại hội thảo, theo ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương Việt Nam, FTA với EU và FTA với Anh là những FTA thế hệ mới, có các tiêu chuẩn, quy định và yêu cầu cao.
Dù có thể có các khó khăn, thách thức nhất định, nhưng các doanh nghiệp Việt Nam và Singapore hoàn toàn có thể hợp tác với nhau để tận dụng lợi thế các FTA mang lại trong lĩnh vực thực phẩm chế biến.
Cũng tại hội thảo, các đại biểu cũng thảo luận những nội dung đáng chú ý khác như cách thức làm thế nào để các doanh nghiệp Singapore và doanh nghiệp Việt Nam được hưởng lợi từ các FTA với EU và Anh hay những thực tiễn áp dụng các FTA với EU và Anh để giảm thuế nhập khẩu….
P.N