Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - ASEAN sẽ diễn ra vào tháng Ba

Hôm 25/2, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Mỹ cam kết tiến hành hội nghị chung với ASEAN vào tháng Ba, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang lây lan ra nhiều nước trên thế giới.

Sputnik đưa tin, phát biểu trong cuộc họp báo hôm 25/2, Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh, “Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - ASEAN vẫn sẽ diễn ra. Chúng tôi đang cùng phối hợp để tổ chức”.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh minh họa)

Cũng theo ông Pompeo, công tác chuẩn bị đang được tiến hành và hội nghị sẽ diễn ra vào tuần thứ hai của tháng Ba tại thành phố Las Vegas.

Bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc, dịch Covid-19 đang lây lan nhanh sang nhiều nước trên thế giới. Tính tới ngày 25/2, hơn 80.000 người trên thế giới đã có kết quả dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm phổi cấp và hơn 2.700 người đã thiệt mạng. Số ca hồi phục sau khi nhiễm virus corona được ghi nhận gia tăng và hiện có hơn 27.800 người đã được xuất viện sau quá trình điều trị.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo cộng đồng quốc tế cần chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản tồi tệ nhất. Các nhà giám sát y tế toàn cầu cho biết, tình trạng những ca mới nhiễm virus corona tăng nhanh bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc không có nghĩa là dịch Covid-19 đã chuyển thành đại dịch. Nhưng ông Mike Ryan, người đứng đầu chương trình khẩn cấp y tế của WHO, cũng đã hối thúc các nước “làm mọi việc có thể” để chuẩn bị cho kịch bản trên.

Ngoài lãnh thổ Trung Quốc, hơn 1.200 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 được xác nhận ở gần 30 quốc gia trên thế giới mà trong đó Hàn Quốc và Italy là hai nước đang hứng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Trong đó, tại Hàn Quốc, số ca nhiễm Covid-19 liên tục tăng và hiện là 977 người. Ở Italy, hơn 230 người đã dương tính với virus corona. Còn tại Trung Quốc, hơn 77.000 người bị nhiễm bệnh và đã có hơn 2.600 người chết. Theo WHO, tỷ lệ tử vong vì Covid-19 hiện là từ 1 – 2%.

Cũng trong ngày 25/2, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Quốc hội chi thêm 2,5 tỉ USD để chống lại dịch Covid-19.

Được biết, 1 tỉ USD dự định dành cho phát triển vắc-xin và khoản tiền còn lại để mua thiết bị bảo hộ y tế như khẩu trang cũng như các dịch vụ hỗ trợ khác.

Mới đây, ông Trump khẳng định Mỹ đang kiểm soát tình hình dịch bệnh trong bối cảnh ca nhiễm Covid-19 ngày càng gia tăng.

Ông Donald Trump viết trên Twitter rằng: “Dịch Covid-19 đang được kiểm soát tốt tại Mỹ. Chúng ta đang duy trì liên lạc với các nước và những bên liên quan. Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) cùng WHO làm việc rất hiệu quả và minh bạch”.

Minh Thu (lược dịch)

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !