Hà Tĩnh: Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo phương châm "3 đồng"

Sáng 22/11, UBND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã phát động lễ ra quân phá bờ thửa nhỏ, tạo nên các cánh đồng lớn, nhằm đồng nhất về giống, đồng nhất về công nghệ và đồng nhất về sản phẩm.

Thực hiện chủ trương tái cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp của UBND Tĩnh Hà Tĩnh, trong đó đặc biệt quan tâm công tác phòng, chống hạn hán, xâm thực mặn. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất lớn, liên kết chuổi giá trị gắn với xây dựng Nông thôn mới.

UBND Huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức lễ phát động phá bờ thữa nhỏ, xây dựng cánh đồng sản xuất lớn, nhằm đáp ứng phương châm “3 đồng”: đồng nhất giống, đồng nhất công nghệ, đồng nhất sản phẩm khối lượng lớn.

Lãnh đạo và nhân dân Cẩm Bình nô nức ra đồng phá bờ thửa nhỏ

Lễ phát động sẽ triển khai thực hiện trên địa bàn 26 xã, thị trấn từ ngày 22/11 đến 22/12 /2018, nhằm phát huy tối đa cơ giới hoá nông nghiệp từ khâu làm đất đến thu hoạch trên 100% diện tích gieo trồng. Đáp ứng công tác thâm canh, giảm chi phí đầu vào, tăng giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích canh tác, tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Tất cả các xã, thị trấn có sản xuất nông nghiệp trên địa bàn đều đồng loạt ra quân phá bờ thửa nhỏ thành bờ thửa lớn; tiến hành bón vôi và cày lật đất trên tất cả diện tích; tận dụng phân chuồng, phân xanh để cải tạo đất.

Đồng thời đẩy mạnh ra quân làm giao thông thuỷ lợi, đắp bờ vùng bờ thửa để giữ nước tại chân ruộng. Trục tiêu, nạo vét 100% các tuyến kênh mương thuỷ lợi nội đồng nhằm chủ động cho sản xuất nông nghiệp năm 2018.

Chủ trương phá bờ thửa nhỏ được người dân hưởng ứng rất nhiệt tình

Trao đổi với PV Infonet, ông Trần Hữu Duyệt, Phó chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Chủ trương này được thí điểm tại xã Cẩm Thành trong vụ Xuân năm 2016. Hiện tại, Cẩm Thành đã có các vùng sản xuất lớn trên 70ha. Theo tính toán của ngành chuyên môn thì phong trào này đưa lại giá trị kinh tế cao hơn, tăng 25% trên ha”.

Cũng theo ông Duyệt, chủ trương này phát huy tối đa việc cơ giới hóa từ khâu làm đất đến thu hoạch, giảm chi phí đầu vào, tăng thu nhập cho bà con nông dân. Vì thế, đợt này sẽ triển khai đồng loạt trên 26 xã, thị trấn có sản xuất nông nghiệp. Mỗi xã phải xây dựng được một vùng có diện tích tối thiểu là 50ha. Riêng xã Cẩm Bình sẽ triển khai trên tất cả các thôn với khoảng 300ha.

Đặng Sơn

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !