Hà Tĩnh: “Đội lốt” nhà hàng, quán cafe để kinh doanh mại dâm

Nhìn bề ngoài, một số nhà hàng tại biển Xuân Thành (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) chuyên kinh doanh mặt hàng ăn uống, nhưng thực chất bên trong là kinh doanh mại dâm.

Kinh doanh nhà hàng để phục vụ mại dâm

Những ngày cuối năm 2016, qua công tác nắm địa bàn tại Khu Du lịch biển Xuân Thành (Xuân Thành, Nghi Xuân, Hà Tĩnh), trinh sát Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Nghi Xuân nhận thấy có dấu hiệu hoạt động mua bán dâm ở một số nhà hàng chuyên kinh doanh ăn uống. Trong số này, trinh sát đặc biệt chú ý đến nhà hàng Bé Nghĩa do Phạm Thị Hòa (SN 1982, trú thôn Thành Tiến, xã Xuân Thành) làm chủ và nhà hàng Công Bằng do Trịnh Văn Bằng (SN 1979, trú thôn Hương Hòa, xã Xuân Thành) làm chủ.

Sau một thời gian theo dõi, lực lượng trinh sát báo cáo lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân. Để triệt xóa các “hang ổ” núp bóng nhà hàng, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo trinh sát tiếp tục bám sát, đi sâu vào tìm hiểu và lên kế hoạch đấu tranh triệt xóa.

Quá trình điều tra được biết, nhìn bề ngoài, 2 nhà hàng này chuyên kinh doanh mặt hàng ăn uống, nhưng thực chất là kinh doanh mại dâm. Ngoài những chiếc bàn ăn, nhà hàng còn trang bị thêm các phòng nghỉ trong khuôn viên, khi các “thượng đế” ăn nhậu xong, nếu có nhu cầu “tới Z” thì chủ nhà hàng sẽ điều các nhân viên ngay tại quán phục vụ. Hằng ngày, dù lượng khách tới quán ăn uống không nhiều, nhưng chủ nhà hàng vẫn “nuôi” rất nhiều cô gái trẻ, đẹp để phục vụ.

Từ những nghi vấn ban đầu, đi sâu tìm hiểu, các trinh sát đã có đủ cơ sở khẳng định nhà hàng Bé Nghĩa và Công Bằng có hoạt động mại dâm. Tuy nhiên, để bắt quả tang thì không hề dễ dàng.

Những đợt tổ chức mật phục được tiến hành. Ngày 27/12/2016, các trinh sát phát hiện dấu hiệu mua bán dâm tại nhà hàng Công Bằng. Một nam thanh niên sau khi chạy xe máy vào, trao đổi với chủ quán vài câu rồi cùng một cô gái đi vào phòng, cánh cửa nhanh chóng khép lại.

Nhận thấy thời điểm phá án đã tới, một tổ công tác nhanh chóng áp sát, bắt quả tang đôi nam nữ đang trong tình trạng “không mảnh vải che thân”. Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ nhiều vật dụng liên quan đến hoạt động mua bán dâm. Cô gái khai tên là V.T.T (SN 1992, trú huyện Quỳ Châu, Nghệ An), bán dâm cho khách theo sự chỉ đạo của “ông chủ”. Chủ nhà hàng Trịnh Văn Bằng ngay sau đó bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân bắt giữ về hành vi “chứa mại dâm”.

Có nhà hàng tại biển Xuân Thành bị nghi có hoạt động mại dâm.


Tiếp đó, 2h ngày 5/1/2017, phát hiện tại nhà hàng Bé Nghĩa có dấu hiệu hoạt động mua bán dâm, Công an huyện Nghi Xuân tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất, qua đó bắt quả tang tại phòng nghỉ của nhà hàng có một cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Sau khi lập biên bản quả tang, cặp nam nữ mua bán dâm và chủ nhà hàng Phạm Thị Hòa được mời về trụ sở công an làm việc. Qua đấu tranh, khai thác, các đối tượng khai nhận: Lợi dụng hình thức kinh doanh nhà nghỉ, Hòa tổ chức chứa mại dâm tại đây. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ trực tiếp thỏa thuận với khách để điều gái bán dâm và thu của khách từ 200 ngàn đồng/lượt mua bán dâm, sau đó trả cho gái bán dâm 100 ngàn đồng/lượt, còn lại Hòa thu lợi.

Hoàn tất hồ sơ vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phạm Thị Hòa và Trịnh Văn Bằng về hành vi “Chứa mại dâm”. Đồng thời, Cơ quan CA cũng lập hồ sơ xử lý đối với các đối tượng còn lại.

Rồi đến kinh doanh cafe

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cong an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) phát hiện tại quán cà phê Trâm Anh ở thôn Gia Ngãi 1, xã Thạch Long, H. Thạch Hà, do Phan Thị Oanh (SN 1977, trú tổ dân phố 7, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà) làm chủ, có dấu hiệu hoạt động mại dâm nên lên phương án triệt xóa.

Sau quá trình theo dõi, nắm quy luật hoạt động, 19h45 ngày 28/12/2016, tổ công tác của Công an huyện Thạch Hà bất ngờ kiểm tra quán cà phê Trâm Anh, bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Khám xét tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 600 ngàn đồng và một số tang vật liên quan.

Đấu tranh nhanh, 2 gái bán dâm khai nhận, bán dâm theo sự chỉ đạo của “cô chủ” Phan Thị Oanh. Ngay sau đó các đối tượng được đưa về trụ sở Công an huyện để điều tra làm rõ.

Tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà, qua đấu tranh khai thác, Phan Thị Oanh khai nhận, mở quán cà phê Trâm Anh để che mắt lực lượng chức năng, nhằm mục đích phục vụ hoạt động chứa chấp mại dâm để thu lợi bất chính. Các gái bán dâm hoạt động tại quán của Oanh được nuôi ăn, ở trong quán. Khi khách có nhu cầu mua dâm, Oanh cho các cô gái bán dâm ngay tại các phòng được bố trí sẵn trong quán cà phê. Mỗi lần bán dâm với giá 200 ngàn đồng, Oanh thu của gái bán dâm 110 ngàn đồng, phần còn lại các gái bán dâm được hưởng.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Phan Thị Oanh về hành vi “Chứa mại dâm”.

Gia Bách

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !