Hà Nội: Huyện Ba Vì phấn đấu năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số dưới 2,5%

Ngày 14/6 Mặt trận Tổ quốc huyện Ba Vì phối hợp với Thường trực HĐND huyện, UBND huyện tổ chức Hội nghị phản biện xã hội về Chương trình thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Ba Vì giai đoạn 2017-2021.

Theo báo cáo của UBND huyện Ba Vì, tính đến hết năm 2016, toàn huyện còn hơn 5.100 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ là 7,18%. Trong giai đoạn tiếp theo huyện Ba Vì phấn đấu đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn dưới 2%, riêng tỷ lệ hộ nghèo khu vực 7 xã miền núi, vùng đồng bào Dân tộc thiểu số còn dưới 2,5%.

Để có thể đạt được mục tiêu đề ra, huyện đề ra các nhóm giải chủ yếu như về thông tin tuyên truyền, hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, hỗ trợ các dịch vụ xã hội cơ bản, …

Ông Bạch Công Tiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì tiếp thu ý kiến của Ban Tư vấn Mặt trận Tổ quốc huyện

Với tinh thần, cởi mở thẳng thắn, đại diệng Ban Tư vấn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã có những đóng góp rất quan trọng trong công tác giảm nghèo của huyện trong 5 năm tới đó là: Huyện cần đánh giá thêm những tác động về giá cả trong sản xuất nông nghiệp, phát triển dịch vụ, công nghiệp đối với công tác giảm nghèo hiện nay, tác động của ma túy và các tệ nạn xã hội khác đến công tác giảm nghèo, đào tạo nghề cho người nghèo, tăng cường công tác kiểm tra.

Giám sát cho việc bình xét hộ nghèo hàng năm cũng như sự vào cuộc của lãnh đạo xã, thị trấn, cơ sở thôn đối với công tác giảm nghèo, huy động các doanh nghiệp nhiều hơn nữa trong công tác giảm nghèo bền vững, trăn trở về chỉ tiêu giảm nghèo đến năm 2021 liệu có đạt được theo chỉ tiêu còn dưới 2% không, gắn giảm nghèo với việc xây dựng chuỗi giá trị sản xuất trong nông nghiệp, liệu chương trình hỗ trợ hộ nghèo theo hộ ở thôn từ 6 đến 12 tháng có khả thi không…

Tiếp thu các ý kiến của của Ban Tư vấn của Mặt trận Tổ quốc huyện, ông Bạch Công Tiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chân thành cám ơn về sự đóng góp các ý kiến xác đáng của Ban Tư vấn.

Ông Tiến cũng giải trình thêm những vấn đề trong Ban Tư vấn còn trăn trở. Theo đó, ông Tiến khẳng định công tác giảm nghèo là công tác của toàn hệ thống chính trị, trong giai đoạn từ nay đến năm 2021, UBND huyện sẽ chỉ đạo các phòng ban chuyên môn cùng với các xã, thị trấn làm tốt hơn nữa công tác giảm nghèo, đảm bảo công bằng, khách quan trong công tác bình xét hộ nghèo, hỗ trợ các nguồn lực để hộ nghèo thoát nghèo bền vững.

Huyền Anh

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !