Ảnh hưởng dịch Covid- 19, giỗ Tổ Hùng Vương không tổ chức phần hội

Vào 9h ngày 2/4 (10/3 âm lịch), Lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương được cử hành tại Đền Thượng thuộc Di tích Đền Hùng; hạn chế đại biểu tham dự.

{keywords}
Ảnh hưởng dịch Covid- 19, giỗ Tổ Hùng Vương không tổ chức phần hội

Theo ban tổ chức, giỗ Tổ Hùng Vương năm nay chỉ tổ chức 3 hoạt động lễ chính gồm: Lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10/3 âm lịch; Lễ Giỗ đức Quốc tổ Lạc Long Quân và Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ ngày 6/3 âm lịch; Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của các huyện, thành, thị tại Đền Hùng; Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của các tỉnh, thành phố tham gia tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương 2020; Lễ rước kiệu về Đền Hùng do các xã, phường, thị trấn vùng ven di tích tổ chức; Lễ dâng hương tại các di tích thờ Hùng Vương, các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương và tại các gia đình người dân trên địa bàn tỉnh ngày 10/3 âm lịch.

Trước diễn biến phức tạp của Covid-19, hoạt động phần hội không được tổ chức. Phần hội hàng năm gồm nhiều hoạt động thu hút đông người và diễn ra từ vài tuần trước ngày 10/3 âm lịch như hành hương, hội trại văn hóa, liên hoan văn nghệ quần chúng, trò chơi dân gian, thể thao tập thể...

Đồng thời, khu di tích không tiếp nhận hồ sơ tổ chức lễ dâng hương để tránh tập trung đông người. Các cửa hàng, gian hàng không cố định cũng không tổ chức kinh doanh.

Trong ngày lễ, ban tổ chức bố trí cán bộ đo thân nhiệt, cấp nước rửa tay sát khuẩn, phát khẩu trang cho đại biểu và nhân dân đến hành lễ tại khu di tích. Trước đó vào 10/3 và 28/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ phối hợp Ban quản lý Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng đã phun hóa chất xử lý môi trường tại nhiều khu vực thuộc Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm nay được tổ chức quy mô cấp quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ; trong đó, dự kiến mời 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Thừa Thiên-Huế cùng tham gia.

Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch sẽ chỉ đạo trực tiếp Lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch; UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo trực tiếp công tác phối hợp tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10/3 âm lịch, Lễ giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân và Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ ngày 6/3 âm lịch, Chương trình nghệ thuật Khai mạc Lễ hội Đền Hùng năm 2020.

Lễ hội Đền Hùng ở nhiều địa phương cả nước cũng đã hoãn lại hoặc giảm quy mô để phòng chống dịch bệnh Covid-19.   

Theo đại diện Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Phú Thọ, lễ rước kiệu về đền Hùng do các xã, phường, thị trấn vùng ven di tích tổ chức và lễ dâng hương tại các di tích thờ Hùng Vương, các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương và tại các gia đình người dân trên địa bàn tỉnh trong ngày 10-3 âm lịch được tổ chức bình thường nhưng theo tinh thần hạn chế tụ tập đông người.

Về lễ dâng hương giỗ tổ Hùng Vương trên đền Thượng vào 6h sáng 10/3 âm lịch, phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Phú Thọ Nguyễn Việt Trung cho biết lễ này cũng sẽ được tổ chức gọn nhẹ nhất, hạn chế tối đa thành phần tham gia chứ không đông đủ như mọi năm, bao gồm, chủ lễ là đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch và đại diện lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Theo ông Trung, lễ giỗ tổ Hùng Vương các năm trước, phần hội diễn ra rất sôi nổi như ở hoạt động hội trại văn hóa, liên hoan văn nghệ quần chúng, khai mạc lễ hội, các hoạt động văn hóa, thể thao khác…

Trong các dịp giỗ tổ Hùng Vương vài năm qua, thường có tới 6-7 triệu người dân nước Việt trong và ngoài nước tìm về dâng hương và tham gia vui hội.

Đặc biệt lễ dâng hương vua Hùng và khai mạc lễ hội đền Hùng sáng 10/3 âm lịch mấy năm qua thường xuyên diễn ra tình trạng quá tải, chen chúc vì lượng người đổ về quá đông. Tuy nhiên, trong năm nay, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid- 19, lễ hội đền Hùng đành phải tạm hoãn một loạt các hoạt động nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời cũng thực hiện nghiêm chủ trương giãn cách xã hội của Thủ tướng Chính phủ. 

N. Huyền

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !