Giảm nghèo bền vững ở Lai Châu: Điểm sáng ở Sin Suối Hồ


Huyện Cao Phong (Hòa Bình) có gần 3.016ha cây ăn quả có múi; trong đó, có hơn 1.018ha trồng cam được cấp chứng nhận VietGAP. Cam không chỉ là giống cây giúp người dân thoát nghèo mà còn là giống cây làm giàu của đồng bào nơi đây.
Huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang có hàng nghìn hộ nghèo được nhận hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình 135.
Tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập giúp người dân có điều kiện cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo… là những biện pháp huyện Mèo Vạc, Hà Giang đã thực hiện.
Những năm qua, công tác xóa đói giảm nghèo được các cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Lục Yên triển khai đồng bộ mang lại nhiều hiệu quả đặc biệt là công tác đào tạo nghề.
Tính đến hết ngày 30/9/2020, công tác tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Giang có tổng nguồn vốn đạt 3.238,5 tỷ đồng, hỗ trợ tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo.
Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong những năm qua, huyện Bắc Quang, Hà Giang đã tập trung thực hiện công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội.
Ngày 8/11, Huyện Xín Mần, Hà Giang đã tổ chức hội nghị tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình cuối năm 2020.
Ngày 9/11, huyện Vị Xuyên, Hà Giang đã tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ trung bình làm nông, lâm, ngư nghiệp (NLNN) năm 2020.
Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011-2020, trên địa bàn Yên Bái đã có hàng nghìn hộ thoát nghèo.
Dự kiến đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh Đắk Lắk giảm 4,36% so với cuối năm 2019 xuống còn 4,97%, bình quân cả giai đoạn đạt 2,88%/năm, vượt chỉ tiêu đề ra.
HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN
Quên mật khẩu?
Gửi lại mã xác nhận