Hoàng Su Phì là huyện biên giới với tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao của tỉnh Hà Giang. Hiện nay, huyện đang từng bước thay đổi diện mạo cơ sở hạ tầng, giao thông, nâng cao dân trí và hỗ trợ người dân cải thiện cuộc sống.
Trong những năm qua, chính quyền huyện Hoàng Su Phì luôn xác định công tác giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, trong đó tăng cường thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về giảm nghèo đến các tầng lớp nhân dân góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn tại các xã đặc biệt khó khăn.
 |
Hoàng Su Phì nằm ở phía Tây tỉnh Hà Giang, là một huyện nhỏ với địa hình chủ yếu là đồi núi trên thượng nguồn sông Chảy. Phần lớn bà con đồng bào miền núi sinh sống ở đây đều là dân tộc thiểu số. |
 |
UBND tỉnh Hà Giang đã đề ra các chính sách nhằm khuyến khích phát triển dịch vụ du lịch của tỉnh mang lại nguồn lợi không nhỏ cho địa phương. |
 |
Cơ sở hạ tầng nhìn từ Cột cờ Lũng Cú xuống. |
 |
Mỗi năm có hàng nghìn lượt khách đến Hoàng Su Phì, doanh thu từ dịch vụ du lịch tăng mạnh, người dân đã có nguồn thu nhập ổn định từ hoạt động du lịch. |
 |
Ruộng bậc thang không chỉ là nền tảng phát triển sản xuất mà còn là thế mạnh du lịch của Hoàng Su Phì. |
 |
Nhờ các chính sách hỗ trợ, giúp đỡ sản xuất mà năng suất cây trồng được nâng lên, trực tiếp góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững. |
 |
Nhiều hộ nghèo được trợ giúp pháp lý, vay vốn phục vụ sản xuất và hưởng các chính sách an sinh xã hội. |
 |
Người dân được hỗ trợ giống, được hướng dẫn kỹ thuật trong việc chăn nuôi trâu, bò. |
 |
Hạ tầng giao thông từng bước được cải thiện ở địa phương... |
 |
giúp cho việc đi lại, lưu thông hàng hóa được dễ dàng hơn trước. |
 |
Chợ phiên vùng cao giờ đây đã sôi động và phong phú các mặt hàng hơn. |
 |
Người dân được hỗ trợ thiết bị thu sóng truyền hình nâng cao đời sống tinh thần. |
 |
Học sinh được tới trường học khang trang. |
 |
Những công trình kiên cố ngày càng nhiều hơn. |
 |
Hà Giang là tỉnh biên giới đầu tiên của cả nước có điện lưới quốc gia được hòa tới 100% trung tâm các xã dù con đường để ánh sáng điện đến với từng thôn, bản, hộ gia đình còn khó khăn. |
Lã Hồng
HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN
Quên mật khẩu?
Gửi lại mã xác nhận