![]() |
Đắk Nông rút được nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020. (Ảnh: TTXVN) |
Theo UBND tỉnh Đắk Nông, công tác giảm nghèo bền vững là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng xã hội và chính bản thân hộ nghèo, người nghèo. Vì thế, công tác giảm nghèo phải được đặt trong Chương trình phát triển kinh tế - xã hội chung của mỗi địa phương; gắn công tác giảm nghèo bền vững với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Đẩy mạnh thực hiện công tác giảm nghèo trên tinh thần phát huy nội lực là chính, với phương châm “người dân tự vươn lên thoát nghèo, có sự hỗ trợ của Nhà nước và được cộng đồng giúp đỡ”; xác định đối tượng để tập trung giảm nghèo là hộ gia đình, bon, buôn, bản trên địa bàn; ưu tiên nguồn lực đầu tư giảm nghèo cho khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, vùng đặc biệt khó khăn; tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận tốt nhất với các dịch vụ xã hội cơ bản ở địa phương.
Với quan điểm đó, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đoàn thể và nhân dân; từ kết quả năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo chung của tỉnh là 19,26% thì đến năm 2019 đã giảm mạnh còn 10,52%. Ước kết quả hộ nghèo năm 2020 còn dưới 7% (giảm 3,52% so với năm 2019).
Trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, tỉnh Đắk Nông đã rút ra được 6 bài học kinh nghiệm.
Cụ thể, đầu tiên phải nói đến sự lãnh đạo sâu sát, cụ thể của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội mang tính quyết định đến hiệu quả và tính bền vững của Chương trình.
Hai là, phát huy sức mạnh của 3 lực lượng: Bản thân người nghèo, cộng đồng và Nhà nước. Trong đó, quyết tâm vươn lên thoát nghèo của người nghèo và vai trò, sức mạnh của cộng đồng, đoàn thể để đảm bảo tính bền vững của Chương trình. Vì vậy, cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để làm chuyển biến về nhận thức của người dân trong công tác giảm nghèo, ý thức được trách nhiệm của mình, từ đó tự vươn lên thoát nghèo.
Ba là, phải thực hiện lồng ghép tốt các chương trình, dự án trên địa bàn để thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bằng một cơ chế chỉ đạo tập trung thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Trong quá trình thực hiện phải kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và giải quyết vấn đề xã hội, gắn kết chương trình, dự án khác với chương trình mục tiêu giảm nghèo.
Công tác giải ngân nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi phải được gắn liền với việc phát huy cao nhất hiệu quả đồng vốn, gắn công tác tập huấn khuyến nông, đào tạo nghề, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm làm ăn cho hộ nghèo; phát huy sự giúp đỡ lẫn nhau tại cộng đồng nhằm đem lại hiệu quả cao và thiết thực cho công tác này.
Bốn là, đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác giảm nghèo, điều tra viên của cơ sở phải có chuyên môn, vững kỹ năng nghiệp vụ, nhiệt tình, tận tâm, sâu sát ở cơ sở, có phương pháp vận động quần chúng, phát huy sức mạnh tham gia của cộng đồng đặc biệt là của cán bộ thôn, bon ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Năm là, xác định rõ nguyên nhân nghèo của từng địa phương, từ đó, xây dựng kế hoạch cho các địa bàn trọng điểm (mỗi huyện, thị xã chọn 1 – 2 thôn, bon, buôn có tỷ lệ hộ nghèo cao; mỗi đảng viên, hội viên theo dõi, giúp đỡ từ 1 – 2 hộ nghèo) để tập trung các nguồn lực đầu tư thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững.
Bài học thứ sáu là tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao vai trò quản lý, điều hành của chính quyền, phối hợp giữa các ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp cần phân công trực tiếp cho các hội viên, đoàn viên của tổ chức mình giúp đỡ các hộ gia đình nghèo vươn lên thoát nghèo.
Sang giai đoạn 2021-2025, Đắk Nông tiếp tục đề ra mục tiêu chung thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ hộ tái nghèo và phát sinh nghèo mới; cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống của người nghèo, nhất là ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thu hẹp khoảng cách chênh lệch giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, các dân tộc và nhóm dân cư. Cùng với đó, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ; tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận tốt nhất đến các dịch vụ xã hội cơ bản; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị; duy trì sự phát triển bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Minh Thư
HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN
Quên mật khẩu?
Gửi lại mã xác nhận