Gia Lai: Nhiều thành tích nổi bật trong 10 năm xây dựng nông thôn mới

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, sau 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, Gia Lai đã đạt được nhiều thành quả to lớn, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc.

Một góc thành phố PleiKu - Ảnh Minh Đức.

Năm 2011, tỉnh Gia Lai đối mặt với muôn vàn khó khăn khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo 27,56%, trong đó gần 90% hộ nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số; thu nhập bình quân trên đầu người ở nhóm thấp của cả nước; kết cấu hạ tầng nông thôn thiếu ở mức nghiêm trọng.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Gia Lai đã kêu gọi, huy động sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò chủ thể của người dân để thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới.

Sau 10 năm, toàn tỉnh đã huy động được gần 33.000 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí, hợp phần xây dựng nông thôn mới. Trong đó, ưu tiên bố trí trên 52% tổng nguồn vốn để hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân và bố trí gần 30% tổng nguồn vốn để đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng cơ sở.

Do vậy, đời sống nhân dân và bộ mặt nông thôn đã có nhiều thay đổi, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực nông thôn giảm giảm 14,67% so với năm 2011, hiện chỉ còn gần 13%; 71/184 xã đã đạt tiêu chí về hộ nghèo; thu nhập bình quân đầu người toàn tỉnh đến hết năm 2019 đạt khoảng 49,78 triệu đồng.

Gia Lai có tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 45%, vì thế tỉnh đã có những cách làm riêng, sáng tạo, thể hiện rõ nét là Chỉ thị 12 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm thay đổi một cách chân thực về đời sống, sinh hoạt và sản xuất của bà con; bộ mặt của các làng đồng bào dân tộc thiểu số đã mang một diện mạo mới, sức sống mới. Đến nay, đã có 14 làng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn làng nông thôn mới và phấn đấu đến hết năm 2019 có thêm 69 thôn, làng đạt chuẩn.

Sau 10 năm thực hiện nông thôn mới, toàn tỉnh có 2 đơn vị đạt 100% số xã chuẩn nông thôn mới là TP. PleiKu và thị xã An Khê. Trong đó, TP. PleiKu được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hai huyện Kbang và Đăk Pơ đang nỗ lực để trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020. Toàn tỉnh hiện có 58/184 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến đến hết năm 2019, có thêm 14 xã đạt chuẩn; đồng thời, có 4 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Dự kiến đến cuối năm 2019, bình quân tiêu chí đạt được trên 1 xã là 14,24 tiêu chí, và đến cuối năm 2020 sẽ đạt 15,14 tiêu chí. Với những kết quả đó, tỉnh Gia Lai đã hoàn thành đạt và vượt cả 3 chỉ tiêu kế hoạch Trung ương giao trước 1 năm. Đây là cơ sở để Gia Lai tiếp tục thực hiện chương trình trong giai đoạn tới.

Trao đổi với PV, Ông Trần Văn Văn - Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Gia Lai cho biết: “Nông thôn mới là quá trình có điểm khởi đầu nhưng có điểm kết thúc. Vì thế, khi đạt được các tiêu chí nông thôn mới thì vẫn phải có kế hoạch cụ thể để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, không thỏa mãn với kết quả đạt được ngày hôm nay mà ta phải nâng cao hơn nữa”.

Sau 10 năm thực hiện nông thôn mới, tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều dấu ấn nổi bật. Diện mạo nông thôn được khởi sắc, kinh tế phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Đó là động lực để các cấp, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu vượt qua những khó khăn để đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới, ông Võ Ngọc Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, “để đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra, đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, các đoàn thể cần coi việc xây dựng nông thôn mới vừa là mục tiêu, yêu cầu của phát triển bền vững, vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng.

Thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đồng thời khuyến khích phát triển các ý tưởng mới để cho ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn. Tiến tới xây dựng vùng nông thôn thành “Miền quê đáng sống”, xanh, sạch, đẹp, có nhiều mô hình du lịch nông thôn (gồm cả du lịch nông nghiệp, homestay, du lịch văn hóa, sinh thái,…)”.

Bá Tứ - Đào Cảnh

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !