Đắk Lắk: Sức dân là "đòn bẩy" trong phong trao xây dựng nông thôn mới

Nhờ các cuộc vận động, tuyên truyền, nhận thức của người dân Đắk Lắk về xây dựng nông thôn mới (NTM) có nhiều thay đổi tích cực. Trong 10 năm qua, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tại Đắk Lắk đã đạt được nhiều thành quả rực rỡ.

Người dân đã cống hiến, đóng góp rất nhiều trong chương trình xây dựng nông thôn mới tại Đắk Lắk.

Sức dân là "đòn bẩy"

Năm 2010, khi bắt đầu triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh Đắk Lắk chỉ mới đạt 508/2.888 tiêu chí (chiếm tỷ lệ 17,6%), trong đó, chỉ có 3 xã đạt từ 10-12 tiêu chí nông thôn mới (chiếm tỷ lệ 2%), 51 xã đạt từ 5-9 tiêu chí (chiếm tỷ lệ 34%), 81 xã đạt dưới 5 tiêu chí (chiếm tỷ lệ 53%); bình quân toàn tỉnh chỉ mới đạt 3,34 tiêu chí/xã về nông thôn mới.

Thế nhưng, đến năm 2019, bộ mặt nông thôn mới tại Đắk Lắk đã “lột xác” vượt bậc, đạt 2.104/2.888 tiêu chí về nông thôn mới. Bình quân, toàn tỉnh Đắk Lắk đạt 14,08 tiêu chí/xã (không có xã đạt dưới 5 tiêu chí) về nông thôn mới.

Theo báo cáo của Văn phòng điều phối nông thôn mới Đắk Lắk, đến cuối tháng 9/2019, toàn tỉnh đã có 43 xã dạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt, thành phố Buôn Ma Thuột đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đang hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Bộ NN&PTNT. Dự kiến, đến năm 2020, tỉnh Đắk Lắk sẽ phấn đấu xây dựng 61/152 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo ông Vũ Văn Đông, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Chánh văn phòng điều phối chương trình nông thôn mới Đắk Lắk, trước đây người dân còn hiểu mơ hồ, không mặn mà với phong trào xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, của lãnh đạo tỉnh, các địa phương đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, vận động đặc biệt là việc phát động Phong trào thi đua “Đắk Lắk chung sức xây dựng nông thôn mới” đã mang lại những hiệu ứng tích cực, giúp người dân nhìn nhận được lợi ích từ chương trình xây dựng nông thôn mới.

Phong trào này đã gắn kết, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và người dân trong việc tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, qua các đợt sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, UBND tỉnh và các cấp chính quyền đã kịp thời biểu dương, tôn vinh và trình cấp trên khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

Nhờ vậy, ý thức của người dân về nông thôn mới thay đổi rõ rệt. Bà con cùng chung sức đồng lòng, góp công, hiến đất..., góp phần đưa chương trình xây dựng nông thôn mới tại Đắk Lắk đạt được những thành quả tốt đẹp như hiện nay.

Cũng theo ông Đông, người dân thực sự đã trở thành chủ thể trong chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Đắk Lắk. Bà con từ chỗ trông chờ, ỷ lại đã chuyển sang chủ động, xác định rõ lợi ích, trách nhiệm của mình với cộng đồng, tự lựa chọn công trình, phần việc thiết thực, phù hợp để xây dựng nông thôn mới ở địa phương dưới sự định hướng, hướng dẫn và hỗ trợ của các cơ quan ban ngành.

Một hộ dân tại huyện Krông Pắk đã hiến đất để làm đường nông thôn mới, giúp bà con thuận tiện hơn trong việc vận chuyển nông sản

Những vùng quê “thay da đổi thịt”

Cũng theo ông Vũ Văn Đông, chính nhờ những thay đổi hết sức tích cực trong quần chúng nhân dân, chương trình nông thôn mới của tỉnh đã làm thay đổi mạnh mẽ hệ thống hạ tầng nông thôn. Đến nay, nhiều vùng nông thôn đã “thay da đổi thịt” một cách rõ nét, tích cực.

Trong đó, sản xuất nông nghiệp hàng hóa được coi trọng và có chuyển biến; việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp đã được nhiều địa phương chỉ đạo thực hiện, áp dụng vào thực tế. Ngoài ra, mô hình hợp tác xã (HTX) kiểu mới đã hình thành ở hầu khắp các xã. Nhiều HTX đã mạnh dạn tham gia vào chuỗi liên kết phát triển sản xuất, góp phần tích cực nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của xã viên.

Giai đoạn 2011-2015, trong tổng số hơn 37.400 tỷ đồng huy động thực hiện chương trình nông thôn mới thì người dân đã đóng góp 1.490 tỷ đồng, cao hơn số tiền ngân sách nhà nước đầu tư trực tiếp cho chương trình 2,7%.

Trong giai đoạn 2016-2020, nguồn vốn huy động trong dân dự kiến sẽ đạt đến 1.790 tỷ đồng, tăng 300 tỷ đồng so với giai đoạn 2011-2015.

Cũng nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, gần 10 năm qua, số hộ nghèo của tỉnh Đắk Lắk đã giảm rõ rệt. Đến nay, có 65/152 xã đạt tiêu chí số 11 (tỷ lệ hộ nghèo dưới 7%), đạt tỷ lệ 42,8%.

Để tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Đắk Lắk chung sức xây dựng nông thôn mới” đến năm 2020 đạt kết quả cao, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương triển khai các nội dung liên quan để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo hướng chú trọng vào chất lượng và tính bền vững.

Ngoài ra, tỉnh phải tập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng các tiêu chí và xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo chỉ đạo của Trung ương.

Đồng thời, tỉnh tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về xây dựng nông thôn mới; đa dạng hóa các hình thức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tiếp tục triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua “Đắk Lắk chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Trần Nhân

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !