Đắk Lắk: Phát sinh nhiều hình thức hoạt động mại dâm phức tạp

Trong năm qua, Công an tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị khác đã phát hiện, triệt phá nhiều vụ hoạt động mại dâm tại các điểm kinh doanh nhạy cảm như karaoke, massage, nhà nghỉ.

Ông Hán trước đây là một vị trưởng thôn uy tín nhưng cuối cùng lại tham gia môi giới bán dâm.

Nguyên trưởng thôn, bảo vệ môi giới bán dâm

Theo đánh giá của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk, những năm gần đây, các loại hình kinh doanh nhạy cảm như nhà nghỉ, quán karaoke, massage trên địa bàn tỉnh đang phát triển mạnh. Đây là những địa điểm phức tạp, thường phát sinh tệ nạn mại dâm.

Trên thực tế, đa phần những khách làng chơi khi đến hát karaoke, massage đều ở trong tình trạng say xỉn, có nhu cầu tình dục cao. Do đó, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng như công an các huyện, thị xã, thành phố đã tập trung đấu tranh, triệt xóa nhiều tụ điểm hoạt động mại dâm trá hình, “núp bóng” quán karaoke, nhà nghỉ… để đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Điển hình là trường hợp đấu tranh, bắt tú ông Lê Thái Mười (SN 1959, trú tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương). Trước đây ông Mười làm bảo vệ cho một nhà nghỉ trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột và có được số điện thoại của vài cô gái hành nghề bán dâm. Sau khi nghỉ làm bảo vệ tại nhà nghỉ, ông Mười vẫn lưu giữ số điện thoại của các cô gái này.

Đến tối 27/5/2019, ông Mười được một người gọi điện, nhờ tìm 2 gái bán dâm để mua vui. Nghe vậy, ông Mười đã nói lại với 2 cô gái là H.R và H.P về việc có người muốn mua dâm. Khi H.R. và H.P. đồng ý, ông Mười đã liên hệ lại khách hàng và hẹn nhau tại nhà nghỉ K.L (phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột) để thực hiện mua-bán dâm.

Khi gặp nhau, ông Mười được người mua dâm trả 1,2 triệu đồng theo thỏa thuận. Nhận tiền xong, Mười đưa lại cho 2 cô gái bán dâm mỗi người 200 ngàn đồng, còn lại Mười hưởng hết. Trong lúc 2 cô gái bán dâm cùng khách làng chơi đang mây mưa tại nhà nghỉ K.L thì bị lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk ập vào bắt quả tang.

Đến tháng 12/2019, ông Mười bị VKSND tỉnh Đắk Lắk ban hành cáo trạng, truy tố ra trước tòa để chuẩn bị xét xử về tội môi giới mại dâm.

Một trường hợp môi giới mại dâm oái oăm khác là ông Lê Đình Hán (65 tuổi, trú tại xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn). Người này từng giữ chức vụ trưởng thôn Hòa Nam 2 hơn 12 năm, rất có uy tín tại địa phương. Năm 2014, khi thôi giữ chức vụ trưởng thôn, ông Hán mở quán karaoke tại nhà, đặt tên là Bin Bin.

Đến chiều 28/6/2019, Công an huyện Buôn Đôn phối hơp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã ập vào kiểm tra, bắt quả tang tại quán karaoke của ông Hán 3 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm khiến bà con lối xóm ai cũng bất ngờ.

Tại cơ quan điều tra, ông Hán khai nhận, khi mở quán karaoke Bin Bin tại nhà, ông thuê một số cô gái về làm tiếp viên. Các nhân viên làm việc tại quán karaoke của ông Hán sẽ không có lương mà chỉ được nuôi ăn hàng ngày, thu nhập tất cả đều dựa vào tiền bán dâm cho khách.

Khi khách nam đến hát karaoke và có nhu cầu mua dâm, ông Hán sẽ điều các nữ nhân viên của quán đến phục vụ ngay tại phòng hát. Giá của mỗi lượt mua dâm là 200 ngàn đồng. Trong đó, ông Hán giữ lại 50 ngàn đồng, số còn lại đưa cho gái bán dâm.

1 trong 5 cô gái vừa bị Công an TP Buôn Ma Thuột bắt quả tang về hành vi bán dâm.

Trấn áp tội phạm trước dịp tết

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, chuẩn bị đón tết nguyên Đán Canh Tý 2020, trong tháng 12/2019, Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an TP Buôn Ma Thuột đã tổ chức ra quân, trấn áp tội phạm. Ngay trong những ngày đầu của đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an TP Buôn Ma Thuột đã phát hiện, bắt quả tang 2 vụ hoạt động mại dâm.

Vụ thứ nhất, vào khoảng 21h40’ ngày 18/12/2019, lực lượng Công an TP. Buôn Ma Thuột đã kiểm tra tại nhà nghỉ Tân Phương Đông (số 1 Nguyễn Kinh Chi, phường Tân An), phát hiện, bắt quả tang 3 đôi nam, nữ đang có hành vi mua-bán dâm.

Các vị khách mua dâm gồm: P.M.T (SN 1973), Đ.V.C (SN 1975, cùng trú tại Đắk Lắk) và C.V.S (SN 1991, trú tại tỉnh Đắk Nông). Các cô gái tham gia bán dâm gồm L.Th. Ng. Th. (SN 1976), Ng.Th.A.T. (SN 1988), Ng.Th.G.Th. (SN 1985, tất cả cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk). Trong đó, công an xác định G.Th. là người giới thiệu cho 2 cô gái trên cho khách mua dâm.

Cũng trong đêm 18/12/2019, lực lượng Công an TP. Buôn Ma Thuột đã kiểm tra đột xuất tại nhà nghỉ Việt Phú Hưng (phường Tân An), phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi mua, bán dâm.

Các cô gái bán dâm gồm: Ng.Th.Th.H. (SN 1981) và Ng.Th.K.Ph. (SN 1990). Khách mua dâm gồm: B.P.H và N.H.L (cùng SN 1998). Tất cả các đối tượng trên đều cùng quê Đắk Lắk. Qua đấu tranh, công an xác định, Ng.Th.K.Ph là người giới thiệu Ng.Th.Th.H. cho khách mua dâm.

Trong đêm 18/12, tất cả các đối tượng trong 2 vụ mua-bán dâm nói trên đều được đưa về trụ sở Công an TP. Buôn Ma Thuột để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, các đối tượng khai nhận, mỗi lần bán dâm cho khách với giá từ 250-300 ngàn đồng. Hiện, Công an TP. Buôn Ma Thuột đang tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Công an TP Buôn Ma Thuột, thời gian qua, tình hình tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố có những diễn biến phức tạp. Đặc biệt, hoạt động mại dâm diễn ra tại các khách sạn, nhà nghỉ, phòng trọ… đã gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột đã chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai quyết liệt các biện pháp để ngăn chặn và kiên quyết xử lý các hành vi mua-bán dâm trên địa bàn.

Theo thống kê từ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk, từ cuối năm 2018-2019, lực lượng chức năng tỉnh đã tổ chức 21 đợt kiểm tra đột xuất tại 105 cơ sở kinh doanh nhạy cảm như quán karaoke, massage, quán bar. Các đơn vị đã đấu tranh, triệt xóa 19 tụ điểm hoạt động mại dâm, bắt 87 đối tượng, trong đó có 68 người mua-bán dâm, 19 đối tượng chủ chứa, môi giới. Sau đó, lực lượng chức năng đã khởi tố 15 vụ, 19 bị can, xử lý hành chính 4 vụ và 68 người mua-bán dâm.

Trần Nhân

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !