Đắk Lắk: Phấn đấu đạt 61 xã nông thôn mới trong năm 2020
Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới. |
Ngày 1/11/2019, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Phong trào thi đua “Đắk Lắk chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020.
Nhân dịp này, có 3 tập thể gồm xã Cư Suê (huyện Cư M’gar), xã Tân Tiến (huyện Krông Pắk), xã Chư Kpô (huyện Krông Búk) được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích suất sắc trong việc thực hiện chương trình, mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới. Ngoài ra, có 42 tập thể, 42 cá nhân và 23 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đắk Lắk chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.
Hiện, toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỷ lệ 28,3%, vượt kế hoạch đề ra 03 xã). Toàn tỉnh không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí. Tới cuối năm 2020, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu có 61 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có một đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới.
Theo Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk, kế hoạch trung hạn về vốn Đầu tư, giai đoạn 2016-2020 thể hiện, tỉnh Đắk Lắk được Trung ương phân bổ 800,2 tỷ đồng để thực hiện chương trình nông thôn mới. Tuy nhiên, tính cả kế hoạch năm 2019, tỉnh mới chỉ được phân bổ 401,4 tỷ đồng (chiếm 50,16% so với kế hoạch), số tiền còn lại chưa phẩn bổ tập trung cho năm 2020 là 398,8 tỷ đồng.
Do đó, phía tỉnh Đắk Lắk đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và PTNT tham mưu Chính phủ, xem xét quan tâm bố trí đủ vốn trung hạn và vốn 10% dự phòng của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong năm 2020 để thực hiện chương trình đảm bảo kế hoạch đề ra của địa phương.