Đắk Lắk: Huyện Cư M’gar rực rỡ sắc màu đường hoa trong xây dựng NTM

Hội phụ nữ huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai thực hiện các “đoạn đường phụ nữ tự quản”, chỉ một thời gian ngắn nhiều tuyến đường trong huyện trở nên rực rỡ sắc màu, đáp ứng tiêu chí thứ 17 về môi trường trong xây dựng Nông thôn mới .

Những đường hoa khoe sắc

“Đoạn đường phụ nữ tự quản” được Hội liên hiệp phụ nữ xã Ea Tul triển khai từ năm 2014, đến nay toàn Hội đã xây dựng được 06 “Đoạn đường phụ nữ tự quản”, với chiều dài hơn 3.000 m.

Trong đó, đoạn đường có chiều dài nhất là 800 m và ngắn cũng 300 m. Ngoài định kỳ mỗi tháng tổ chức quét dọn vệ sinh, thu gom rác thải một lần, trên các tuyến đường này các hội viên phụ nữ còn đang triển khai trồng nhiều loại hoa.

Nói về “đoạn đường hoa” của địa phương, bà H‘Wôn Niê – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã EaTul thông tin, khi triển khai thực hiện “đoạn đường hoa” các hội viên phụ nữ trên địa bàn rất hưởng ứng, tuy nhiên do giống hoa ở địa phương “khan hiếm” nên chúng tôi mất khá nhiều thời gian trồng và nhân giống...

Chị em phụ nữ đang chuẩn bị trồng hoa bên đường

“Hiện nay, hoa trên 03 đoạn đường phát triển rất tốt, càng tô thêm vẻ đẹp cho nhiều đoạn đường đẹp… Chúng tôi đang triển khai cho chị em nhân rộng mô hình trên các đoạn đường buôn Brah, H’Đing, Sah A đi buôn Tu, buôn Knia, với chiều dài khoảng 2.500 m…” bà H‘Wôn Niê hào hứng chi sẻ.

Như vậy sau một thời gian được triển khai, những thảm cỏ dại trên 03 đoạn đường ở các buôn Sah A, Sah B và buôn Tría, (với chiều dài hơn 1.000 m) đã được các chị em phụ nữ trên địa bàn xã thay thế bằng những luống hoa rực rỡ sắc màu hai bên đường với nhiều loại hoa như: Mười giờ vàng, hồng, cam, hoa sam, hoa hồng... tạo nên một “bức tranh” đa sắc màu. Qua đó, đã góp phần tạo vẻ mỹ quan xanh - sạch - đẹp, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong hội viên phụ nữ và người dân địa phương...

Đường hoa tuyệt đẹp rất dễ bắt gặp tại huyện Cư M'gar

Ngoài 03 “đoạn đường hoa” tại xã EaTul, toàn huyện Cư M’gar hiện đã có 43/109 đoạn “đường phụ nữ tự quản” khác đã được cấc cấp Hội phụ nữ trong huyện nâng cấp lên thành “đoạn đường hoa”.

Trên các đoạn đường chị em trồng nhiều loại hoa như: Mười giờ; hoa cúc, hoa sam, chiều tím... đây là những loại hoa dễ sống, thích ứng môi trường, phát triển nhanh, dễ nhân rộng và có màu sắc đẹp. Để đảm bảo cây hoa phát triển tốt, ngay sau khi trồng các cơ sở Hội đã giao cho các Chi hội trực tiếp đảm nhận, phân công cho các chị em chăm sóc, bảo quản, đồng thời nhân giống để trồng thêm ở những đoạn đường khác trên địa bàn….

Trao đổi với PV bà Hà Thị Hương – Chủ tịch Hội LHPN huyện CưM’gar nhấn mạnh: “Phát huy vai trò của cán bộ, hội viên phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới và thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không 3 sạch", năm 2017 Hội tiếp tục chỉ đạo, triển khai xây dựng mô hình “Đoạn đường hoa” trên cơ sở nâng cấp những “đoạn đường phụ nữ tự quản”.

Theo bà Hương lúc đầu triển khai cũng gặp không ít khó khăn, do nhận thức của một bộ phận người dân còn nhiều hạn chế, nguồn giống hoa chưa nhiều… Nhưng khi hình thành được một đoạn đường “mẫu” tại xã EaM’nang chị em thấy là đây là cách làm hay trong bảo vệ môi trường, cũng như tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp trên tuyến đường, từ đó đã tích cực tham gia trồng và nhân giống, số “đoạn đường hoa” tăng lên khá nhanh, đến nay 100% cơ sở hội đều đã xây dựng được mô hình. Riêng, từ đầu năm 2018 đến nay chị em đã xây dựng được 19 “đoạn đường hoa”.

Trung Dũng - Sông Cài

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !