Đắk Lắk: Chị em phụ nữ góp sức “tô điểm” cho những nẻo đường quê
Các chị em phụ nữ chăm sóc cho đường hoa tại xã Ea Mnang |
Phát huy sức mạnh của hội phụ nữ
Những năm qua, hội Phụ nữ ở các địa phương trong tỉnh Đắk Lắk đã phát huy vai trò của mình, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền và các ngành, đoàn thể thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Đắk Lắk chung sức xây dựng NTM”.
Trong đó, việc triển khai chương trình “5 không, 3 sạch” đã được Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk triển khai sâu rộng, 100% cơ sở hội đăng ký đảm nhận, triển khai đồng bộ và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Chương trình “5 không” là: không đói nghèo; không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; không có bạo lực gia đình; không sinh con thứ ba trở lên; không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học. Còn "3 sạch" là: sạch nhà; sạch bếp; sạch ngõ.
Thực hiện tiêu chí “không đói nghèo” của cuộc vận động, Hội phụ nữ các cấp tại Đắk Lắk đã chủ động tiến hành phân loại hộ nghèo theo từng nguyên nhân để có các giải pháp giúp đỡ thiết thực. Qua các hoạt động, phong trào như “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”; “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”..., cán bộ hội viên phụ nữ các cấp đã thành lập các tổ hợp tác, tổ liên kết phát triển kinh tế nhằm giúp hội viên có công ăn việc làm, vượt qua khó khăn.
Bên cạnh đó, các cấp hội phụ nữ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chị em chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình, dân số - kế hoạch hóa gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội, an toàn giao thông…
Ngoài ra, các ban ngành liên quan cũng tổ chức các lớp tập huấn, tạo điều kiện nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, làm mẹ an toàn, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, nuôi con khỏe, dạy con ngoan cho chị em phụ nữ trên địa bàn.
Về tiêu chí “3 sạch”, các cấp hội vận động chị em giữ gìn, sắp xếp nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh môi trường sống. Đến nay, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã vận động xây dựng hàng ngàn nhà vệ sinh, nhà tắm cho phụ nữ nghèo trên địa bàn tỉnh.
Ngoài ra, Hội phụ nữ các cấp cũng vận động chị em hội viên, tham gia đóng góp ngày công lao động, hiến đất để xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phục vụ cho sinh hoạt cộng đồng thôn, buôn...
Năm 2019, có 35 tập thể, cá nhân là phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk được biểu dương vì có thành tích suất sắc trong phong trào xây dựng NTM |
Lan rộng những con đường hoa
Ngoài việc tham gia phát triển kinh tế, hội phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có những việc làm hết sức ý nghĩa, tạo ra cảnh quan nông thôn sạch đẹp, nâng cao đời sống tinh thần cho bà con. Điển hình là việc trồng, chăm sóc hoa bên các con đường NTM. Việc làm này đã giúp con đường các vùng quê trở nên thơ mộng, rực rỡ và thực sự xanh-sạch-đẹp.
Theo thống kê năm 2019, hiện toàn tỉnh Đắk Lắk có hơn 100 con đường hoa NTM. Những đường hoa tập trung nhiều ở huyện Cư Mgar, thành phố Buôn Ma Thuột, M’đrắk… đã tạo ra cảnh quan sạch đẹp, bắt mắt, được bà con nhân dân hết lòng bảo vệ, chăm sóc.
Những con đường hoa đã làm đẹp cho cảnh quan nông thôn tại Đắk Lắk |
Điển hình nhất là đường hoa NTM tại thôn 2B, xã Ea Mnang, huyện Cư Mgar. Đây là tuyến đường hoa đã hình thành nhiều năm qua và trở thành điểm học tập, tham quan mô hình xây dựng NTM của nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Theo ông Nguyễn Văn Nam, Phó chủ tịch UBND xã Ea Mnang, dưới sự chỉ đạo của UBND xã, các đoàn thể tại địa phương cùng bà con đã tham gia trồng, chăm sóc đường hoa NTM tại thôn 2B từ năm 2017.
Tuyến đường hoa này dài hơn 500m, được trồng chủ yếu là hoa mười giờ với nhiều màu sắc như đỏ, vàng, trắng…Từ khi đường hoa hình thành, cảnh quan tuyến đường trở nên đẹp hơn, bắt mắt hơn. Ngoài ra, ý thức của bà con về vệ sinh môi trường cũng được cải thiện. Đặc biệt, con đường hoa đã góp phần nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông.
Ông Nam cho biết: “Lòng đường chỉ rộng 4m, có nhiều xe công nông qua lại mỗi ngày. Thế nhưng, bà con đều ý thức, tìm chỗ tránh nhau, nhường nhau để không dẫm lên hoa hai bên đường. Ngoài ra, bà con cũng nâng cao ý thức, không vứt rác bừa bãi, không thả rông gia súc trên tuyến đường này để giữ gìn, bảo quản và chăm sóc hoa”.
Cũng theo ông Nam, hiện đường hoa thôn 2B được giao cho chi hội phụ nữ thôn này chăm sóc, bảo quản. Hằng năm, phía UBND xã cũng kiểm tra công tác chăm sóc như làm cỏ, bỏ phân tại con đường hoa này. Nhờ vậy, mấy năm qua, đường hoa luôn đẹp, rực rỡ khoe sắc, tạo ra khung cảnh hết sức bắt mắt.
Để ghi nhận những đóng góp của chị em phụ nữ trong phong trào xây dựng NTM, tháng 10/2019, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị biểu dương 35 cá nhân, tập thể là phụ nữ dân tộc thiểu số tiêu biểu trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng NTM mới trên địa bàn tỉnh.