Quảng Bình: Nâng cao đời sống văn hoá cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số

Tỉnh Quảng Bình sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc thiểu số, đồng thời, từng bước xây dựng những nơi này trở thành điểm sáng về văn hóa.

UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, kế hoạch đặt mục tiêu xây dựng, tổ chức hiệu quả các hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhằm giảm nhanh khoảng cách chênh lệch về hưởng thụ các loại hình và sản phẩm văn hóa, nghệ thuật cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; nâng cao mức hưởng thụ và đời sống văn hóa cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc thiểu số; góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường quan hệ hợp tác, đoàn kết, hữu nghị giữa đồng bào các dân tộc vùng biên giới; phát huy vai trò làm chủ của đồng bào trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch.

Trong giai đoạn 2021-2025, Quảng Bình đặt ra mục tiêu phát huy vai trò làm chủ trong xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. Mỗi thôn, bản thành lập 1 - 2 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ hoạt động hiệu quả; hàng năm duy trì tổ chức liên hoan, giao lưu giữa các câu lạc bộ từ 1 - 2 lần; tổ chức các cuộc thi, liên hoan, vận động sáng tác văn học, thơ, ảnh, mỹ thuật, ca khúc; chuyên mục phát thanh, phóng sự truyền hình, tác phẩm báo chí về đề tài dân tộc thiểu số; tăng cường phát triển văn hóa đọc, trang bị thêm sách, báo cho các thư viện huyện, xã, phấn đấu chỉ tiêu 3 bản sách/người.

Trong giai đoạn 2025-2030, tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức, nội dung các Chương trình văn hóa, nghệ thuật phục vụ đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vụng xa, biên giới, vùng dân tộc thiểu số; nhân rộng các mô hình câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật ở các thôn, bản, khu dân cư vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc thiểu số một cách hiệu quả.

{keywords}
Lễ hội đập trống của người Ma Coong được tổ chức tại bản Cà Roòng, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Ngọc Yến

Để đạt được các mục tiêu đề ra, tỉnh Quảng Bình sẽ triển khai nhiều hoạt động cụ thể như khảo sát, điều tra thống kê về thực trạng hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của các dân tộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc thiểu số; xây dựng mỗi thôn, bản 1 - 2 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ; liên kết 2 - 3 thôn, bản thành lập 1 mô hình điểm câu lạc bộ hoạt động thường xuyên và hiệu quả trong năm.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tăng cường tổ chức các hoạt động nghệ thuật biểu diễn, tuyên truyền các chương trình văn hóa nghệ thuật, các chuyên trang, mục trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; tổ chức các ngày hội, giao lưu liên hoan, hội diễn văn hóa nghệ thuật các cấp; đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở cơ sở, nhất là tại các thôn, bản xa trung tâm xã, huyện; định hướng các câu lạc bộ văn nghệ sưu tầm các bài hát, điệu múa truyền thống, các giá trị văn hóa dân tộc trên địa bàn.

Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ tổ chức cho văn nghệ sỹ đi thực tế lấy tư liệu; tổ chức các cuộc thi sáng tác văn học, ảnh, mỹ thuật, thơ, ca khúc... về đề tài dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa; tổ chức các chuyến xe, thư viện lưu động đưa sách đến với bạn đọc tại các điểm trường phổ thông, các xã vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc; tổ chức triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật, hiện vật, tư liệu, sách báo, sản phẩm văn hóa 2 năm/1 lần vào dịp lễ, Tết nhằm tạo cơ hội để nhân dân các dân tộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, dân tộc thiểu số được tiếp cận nhiều sản phẩm văn hóa, nghệ thuật; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá các lễ hội văn hóa truyền thống như: Lễ hội Trỉa lúa, Lễ hội Đập trống, Lễ hội Rằm tháng Ba...; xây dựng các lễ hội trở thành các sản phẩm du lịch độc đáo, tạo nguồn thu từ du lịch, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và nâng cao đời sống kinh tế - văn hóa cho đồng bào trên địa bàn.

Kế hoạch của tỉnh Quảng Bình yêu cầu tăng cường, nâng cao hiệu quả chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các Sở, ngành, các đoàn thể, các tổ chức, cá nhân đối với công tác gìn giữ và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số.

Gắn đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao ở các địa phương với chương trình xây dựng nông thôn mới; thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, thể thao, du lịch kết hợp chặt chẽ với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Tạo sự đồng thuận trong việc phối hợp giữa các cấp, các ngành xây dựng khu dân cư đồng bào dân tộc thiểu số trở thành các điểm sáng về văn hóa, giàu về kinh tế, vững về an ninh, quốc phòng, hấp dẫn khách du lịch và các nhà đầu tư.

Ngọc Yến

Tọa đàm “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về dân tộc và tôn giáo”

Chiều 16/11/2021, Báo VietNamNet tổ chức tọa đàm “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về dân tộc và tôn giáo”, phác họa bức tranh thực trạng và chia sẻ những kinh nghiệm, lưu ý khi triển khai tuyên truyền về công tác dân tộc và tôn giáo.

Bộ TT&TT đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến

Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã được Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh triển khai. 100% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 4, trong đó, 65% có phát sinh hồ sơ.

Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam: Điểm đến hấp dẫn của du khách!

Địa điểm sống ảo, khu du lịch cộng đồng độc đáo, điểm đến văn hóa… chính là những mỹ từ của du khách cảm nhận khi đến với Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Sơn Tây, Hà Nội.

Nhìn lại 5 năm thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Qua 5 năm đi vào cuộc sống, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đã phát huy tốt được vai trò là cơ sở pháp lý cao nhất điều chỉnh quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo… tại Việt Nam.

Kon Tum: Đa dạng sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số

Nhiều  mô hình liên kết sản xuất xã Ia Chim (TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) đã góp phần không nhỏ trong việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số,  vươn lên thoát nghèo.

Hàng trăm suất cơm nhà chùa hỗ trợ bệnh nhân Bệnh viện K mùa dịch

Hàng trăm suất cơm nhà chùa đã được gửi đến Bệnh viện K cơ sở 2 (địa chỉ tại 304 Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) nhằm giảm bớt khó khăn cho bệnh nhân và người nhà đang sống ở đây.

Tăng cường đưa công nghệ thông tin tới vùng dân tộc thiểu số

Mức độ tiếp cận công nghệ thông tin của người dân vùng dân tộc thiểu số đã tăng lên. Đây là tín hiệu đáng mừng trong tiến trình đưa vùng dân tộc thiểu số tiệm cận với mức phát triển chung của cả nước.

Gắn kết tình quân dân

Mối quan hệ quân - dân gắn bó đã nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của đồng bào các dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Câu chuyện về di sản văn hóa cộng đồng

Tuyển tập các câu chuyện về di sản văn hóa cộng đồng do Hội đồng Anh ấn hành giúp lan tỏa, tôn vinh và tạo ra một tương lại tốt đẹp hơn cho di sản văn hóa Việt Nam.

Tình người trong đại dịch

Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đất nước đang gặp vô vàn khó khăn thách thức. Trong bối cảnh đó, những hành động đẹp của mỗi cá nhân, tổ chức đều vô cùng đáng quý, đáng trân trọng.

Đang cập nhật dữ liệu !