Thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, 9/13 huyện thị ở Hà Tĩnh có F1

Sáng 6/06, thông tin từ Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận 2 trường hợp là F1 của 2 ca bệnh tại xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh) dương tính với virus SARS-CoV-2, khiến 9/13 huyện thị ở tỉnh này có F1.

Ngay sau khi truy vết và xác định được trường hợp L.T.H và N.M.L, cùng trú tại TDP 2, phường Nguyễn Du, từng có tiếp xúc với 2 ca bệnh tại thôn Đoài Thịnh (xã Thạch Trung) vào ngày 2/6, ngành y tế đã tiến hành cách ly tập trung và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm cho thấy L.T.H và N.M.L dương tính với virus Sars-CoV-2.

{keywords}
Đến 18h ngày 5/6, ngành y tế Hà Tĩnh đã truy vết được 147 F1 và 1.164 F2 của 2 ca bệnh Covid-19 tại xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh).

Lực lượng chức năng cũng xác định được 16 trường hợp F1 của 2 ca bệnh L.T.H và N.M.L. Các trường hợp này đã nhanh chóng được chuyển đi cách ly tập trung theo đúng quy định.

Trước đó, vào ngày 4/6/2021, biết tin một người bạn mắc Covid-19 nên vợ chồng anh N.V.M (SN 1965) và chị N.T.H (SN 1969), trú tại số 16-18, đường 16, Trung tâm hành chính Thành phố Dĩ An, Bình Dương (hiện đang về quê tại tổ 12, thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) đã liên hệ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh để lấy mẫu xét nghiệm.

Xét nghiệm lần 1 cho kết quả nghi ngờ. Tiếp tục lấy mẫu lần 2 vào lúc 23 giờ ngày 4/6/2021 thì cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau đó, ngành Y tế và chính quyền địa phương đã tiến hành cách ly, đồng thời truy vết các trường hợp F1, F2 để lẫy mẫu xét nghiệm.

Do lịch trình di chuyển khá phức tạp, lực lượng chức năng đã phong tỏa 15 điểm trên 4 trục đường chính của xã Thạch Trung và phường Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh) để kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh.

Đến 18h ngày 5/6, ngành y tế Hà Tĩnh đã truy vết được 147 F1 và 1.164 F2 của 2 ca bệnh Covid-19 tại xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh), và lấy được gần 2.700 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

Hiện 9/13 huyện thị tại Hà Tĩnh có trường hợp F1, gồm: TP Hà Tĩnh 33 trường hợp, Thạch Hà 33, Lộc Hà 32, Cẩm Xuyên 11, Hương Sơn 10, Đức Thọ 8, Can Lộc 8, Nghi Xuân 8 và Hương Khê 4.

Để phòng chống dịch, bắt đầu từ 10h00 ngày 05/6/2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu dừng ngay các dịch vụ không thiết yếu, chuyển hình thức kinh doanh buôn bán.

Ngành Y tế Hà Tĩnh cũng thông báo đến những người đi cùng chuyến bay với vợ chồng anh Nguyễn Văn M. và chị N.T.H. và những người đến Quán 007 (Bãi biển Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà) từ 17h đến 21h ngày 30/5 và từ 17h đến 21h ngày 2/6; những người đến Quán Nguyệt Liễu (Bãi biển Thạch Hải, huyện Thạch Hà), từ 17h đến 21h ngày 31/5; những người đến Quán 5G (xóm Đông Hà 2, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà) từ 17h30 đến 21h ngày 3/6, thì liên hệ đến đường dây nóng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh 0961.202.026 để được tư vấn hỗ trợ.

Trần Hoàn

Đẩy mạnh xã hội hóa các loại hình chăm sóc người cao tuổi

Các cấp, các ngành cần đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng nội dung, phương thức và các loại hình chăm sóc người cao tuổi; nghiên cứu, tổ chức thí điểm mô hình sinh kế phù hợp với người cao tuổi.

Lào Cai tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản số 72/UBND-VX tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh.

Hà Nội đặt ra nhiều mục tiêu chăm sóc người cao tuổi trong giai đoạn 2022-2025

Kế hoạch số 30/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn Thủ đô đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng.

Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2021 trao Bằng khen cho 139 người cao tuổi tiêu biểu.

Vĩnh Long kiểm tra, xử phạt hàng loạt vụ kinh doanh thuốc lá lậu

Quản lý thị trường Vĩnh Long cho biết, năm 2022 đã xử lý hàng loạt vấn đề nổi cộm như kinh doanh thuốc lá lậu, hàng giả mạo xuất xứ…

Ứng phó với già hóa dân số - dấu ấn nổi bật của công tác dân số năm 2022

Ngày 30/12/2022, Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), Bộ Y tế đã công bố 5 dấu ấn nổi bật của công tác dân số năm 2022.

Hồi ức tết xưa cho các cụ già

Chương trình “Tết Hà Thành – Nhân Ái” sẽ diễn ra vào ngày 15/1/2023 nhằm giúp các ông bà nhớ về những hồi ức tết xưa, giúp ông bà quay trở về thời tuổi trẻ.

Lotus Care tung ra dịch vụ chăm sóc người cao tuổi ngắn ngày

Mới đây, Lotus Care tiếp tục mang đến một trong các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi theo thời gian cố định được đông đảo gia đình yêu thích và lựa chọn: Dịch vụ chăm sóc ngắn ngày.

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo mô hình Nhật Bản

Dự án “Hỗ trợ dự phòng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi áp dụng mô hình Tsuyama” đang được triển khai tại xã Ngọc Mỹ (huyện Quốc Oai) và phường Bồ Đề (quận Long Biên) góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở Hà Nội.

Người cao tuổi giữ cột mốc biên cương

Ông Hà Công Tính, già làng bản Tén Tằn, xã Tén Tằn, huyện Mường Lát là một trong những người cao tuổi của huyện tham gia bảo vệ cột mốc biên cương.

Đang cập nhật dữ liệu !