Quảng Trị: Cách ly, lấy mẫu xét nghiệm 3 lái xe tiếp xúc với ca nhiễm Covid-19 ở Lào

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã cách ly, lấy mẫu xét nghiệm 3 lái xe chuyên vận chuyển hàng hóa về nội địa có tiếp xúc gần với một ca nhiễm Covid-19 ở Lào tại khu vực Cửa khẩu quốc tế La Lay (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị).

{keywords}
Chốt phòng chống Covid-19 cửa lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Trị

Chiều nay (26/4), ông Đỗ Văn Hùng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã cách ly, lấy mẫu xét nghiệm 3 trường hợp là F1 của một ca nhiễm Covid-19 ở Lào.

Trước đó, 3 lái xe có độ tuổi từ 35 đến 53 trú ở TP Đông Hà và huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) làm thủ tục giao nhận hàng hóa và đổi xe nhập cảnh từ Lào ở Cửa khẩu quốc tế La Lay (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) và giao nhận hàng tại cột mốc số 0 để tiếp tục chở hàng về nội địa. Quá trình giao nhận hàng và đổi xe, các lái xe tiếp xúc với một người và về sau được xác định là một ca nhiễm bệnh Covid-19 tại Lào nên được xác định là trường hợp F1.

{keywords}
Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đi tuần tra, kiểm soát phòng chống Covid-19 trên tuyến biên giới.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị), sau khi nhận được thông tin trường hợp anh Nguyễn H. (SN 1986, trú ở Khóm 4, thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) có tiếp xúc gần với một trường hợp mắc Covid-19 ở Lào tại cột mốc số 0 khu vực cửa khẩu La Lay (Quảng Trị) vào khoảng 13h ngày 21/4.

Cụ thể, anh Nguyễn H. lấy hồ sơ giấy tờ về lại cửa khẩu à trong thời gian chờ thì anh H. ngủ trên xe và tiếp xúc với tổ lái xe, không đi khỏi cửa khẩu. Đến 19h ngày 22/4, anh Nguyễn H. lái xe từ Cửa khẩu quốc tế La Lay về khu công nghiệp Nam Đông Hà (Quảng Trị) lúc 0h ngày 23/4 rồi sau đó ngủ trên xe và đến 6h cùng ngày anh H. tiếp tục lái xe về nhà tại khóm 4 (thị trấn Bến Quan, Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) đến 17h ngày 25/4.

Sau đó, anh Nguyễn H. chỉ tiếp xúc với 4 người gồm Nguyễn Thị T. (SN 1990), Nguyễn M. (SN 2009), Nguyễn H.Đ.Th. (SN 2018) và Nguyễn Thị T. (SN1961) là người nhà và được xác định là F2.

Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, thông tin các trường hợp được xác định là F1 đã được cách ly tại Trường Cao đẳng kỹ thuật Quảng Trị không có triệu chứng sốt, ho, khó thở và đã được lấy mẫu xét nghiệm. Ngoài ra, Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu những người tiếp xúc gần với các lái xe kể trên tự cách ly tại nhà.

Được biết, các tài xế này chuyên chở hàng hóa từ Cửa khẩu quốc tế La Lay (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) về khu công nghiệp TP Đông Hà (Quảng Trị).

Hà Oai

Đẩy mạnh xã hội hóa các loại hình chăm sóc người cao tuổi

Các cấp, các ngành cần đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng nội dung, phương thức và các loại hình chăm sóc người cao tuổi; nghiên cứu, tổ chức thí điểm mô hình sinh kế phù hợp với người cao tuổi.

Lào Cai tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản số 72/UBND-VX tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh.

Hà Nội đặt ra nhiều mục tiêu chăm sóc người cao tuổi trong giai đoạn 2022-2025

Kế hoạch số 30/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn Thủ đô đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng.

Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2021 trao Bằng khen cho 139 người cao tuổi tiêu biểu.

Vĩnh Long kiểm tra, xử phạt hàng loạt vụ kinh doanh thuốc lá lậu

Quản lý thị trường Vĩnh Long cho biết, năm 2022 đã xử lý hàng loạt vấn đề nổi cộm như kinh doanh thuốc lá lậu, hàng giả mạo xuất xứ…

Ứng phó với già hóa dân số - dấu ấn nổi bật của công tác dân số năm 2022

Ngày 30/12/2022, Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), Bộ Y tế đã công bố 5 dấu ấn nổi bật của công tác dân số năm 2022.

Hồi ức tết xưa cho các cụ già

Chương trình “Tết Hà Thành – Nhân Ái” sẽ diễn ra vào ngày 15/1/2023 nhằm giúp các ông bà nhớ về những hồi ức tết xưa, giúp ông bà quay trở về thời tuổi trẻ.

Lotus Care tung ra dịch vụ chăm sóc người cao tuổi ngắn ngày

Mới đây, Lotus Care tiếp tục mang đến một trong các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi theo thời gian cố định được đông đảo gia đình yêu thích và lựa chọn: Dịch vụ chăm sóc ngắn ngày.

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo mô hình Nhật Bản

Dự án “Hỗ trợ dự phòng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi áp dụng mô hình Tsuyama” đang được triển khai tại xã Ngọc Mỹ (huyện Quốc Oai) và phường Bồ Đề (quận Long Biên) góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở Hà Nội.

Người cao tuổi giữ cột mốc biên cương

Ông Hà Công Tính, già làng bản Tén Tằn, xã Tén Tằn, huyện Mường Lát là một trong những người cao tuổi của huyện tham gia bảo vệ cột mốc biên cương.

Đang cập nhật dữ liệu !