Hà Tĩnh: 44 F1 của 2 bệnh nhân COVID-19 có kết quả âm tính lần 1

Thông tin từ Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, đến sáng 7/5, qua truy vết, xét nghiệm, 44 mẫu F1 và của 2 bệnh nhân COVID-19 ở huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đều âm tính lần 1 với Sars-CoV-2.

Ngay sau khi phát hiện 2 ca bệnh tái dương tính với vi-rút SARS-CoV-2 ở huyện Thạch Hà là Nguyễn Thị H. (SN 1993, thôn Sâm Lộc, xã Tượng Sơn) và Nguyễn Thị Th. (SN 1989, thôn Việt Yên, xã Việt Tiến), ngay trong đêm, ngành y tế cùng với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đã triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch.

{keywords}
Lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh cùng lực lượng chức năng triển khai khẩn cấp các giải pháp phòng, chống dịch.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập chốt, phong tỏa thôn Sâm Lộc (xã Tượng Sơn) và thôn Việt Yên (xã Việt Tiến). Đồng thời tiến hành lấy mẫu của 230 hộ dân thôn Việt Yên và 135 hộ dân thôn Sâm Lộc cùng các vùng lân cận để xét nghiệm, điều tra dịch tễ. Qua truy vết, lực lượng chức năng xác định có 44 trường hợp F1 và 708 trường hợp F2.

Ngoài ra, đã liên lạc được 12/25 người ngoại tỉnh đi trên cùng chuyến xe với bệnh nhân để hướng dẫn tự khai báo y tế. Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành xét nghiệm được 434 trường hợp liên quan đến 2 bệnh nhân nói trên, trong đó 44 trường hợp F1 và 390 trường hợp F2 đều âm tính lần 1 với Sars-CoV-2.

Các trường hợp F1 đang được cách ly tại Khu cách ly tập trung của huyện Thạch Hà, còn F2 được cách ly tại nhà.

Lịch trình di chuyển của 2 bệnh nhân này khá phức tạp. Ngày 25/3/2021, Nguyễn Thị H. (Mã BN 2583, xã Tượng Sơn) từ Campuchia về Việt Nam và được đưa đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh với kết quả dương tính với Covid-19. Đến ngày 12/4, có kết quả 3 lần âm tính.

Ngày 25/4, H. lái xe taxi từ Tây Ninh lên Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 27/4, bay từ TP Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng. Ngày 28/4, bay từ Đà Nẵng ra Vinh rồi về nhà bằng ô tô riêng. Từ 19h đến 21h ngày 29/4 có mặt tại nhà hàng Thế giới Hải sản (28 đường Nguyễn Huy Oánh, TP Hà Tĩnh).

Từ 21h đến 23h có mặt tại quán Yolo (số 12, đường Nguyễn Huy Oánh). Từ 23h đến 23h48 đến quán Bà Yến (đường Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh). Từ khoảng 11h đến 12h ngày 2/5 ăn cơn tại quán Cơm Huế (số 39 đường Lê Duẩn, TP Hà Tĩnh).

Trường hợp Nguyễn Thị Th. (Mã BN 3061, xã Việt Tiến) đi từ Dubai về Việt Nam vào ngày 14/4. Trước khi về nước đã xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 nên được cách ly tập trung 14 ngày tại khu C, trường quân sự thành phố ở xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi (TP.HCM).

Tại đây qua 3 lần xét nghiệm, Th. đều có kết quả âm tính. Khoảng 19h, ngày 30/4, Th. đến Bến xe An Sương (TP Hồ Chí Minh) rồi nghỉ lại đây. Đến 4h sáng ngày 01/5 lên xa khách Thiện Phượng (BKS:18D-02136) từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Nam Định.

Trưa ngày 01/5 vào quán Hải Đăng (Phan Phan Thiết) và tối 01/5 vào quán A Béo (Phú Mỹ, Bình Định). Th. về đến nhà lúc 6h ngày 02/5/2021.

Ngay trong tối 5/5, hai bệnh nhân tái dương tính với Sars-CoV-2 là Nguyễn Thị H. và Nguyễn Thị Th. đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn) để cách ly, điều trị.

Trần Hoàn

Đẩy mạnh xã hội hóa các loại hình chăm sóc người cao tuổi

Các cấp, các ngành cần đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng nội dung, phương thức và các loại hình chăm sóc người cao tuổi; nghiên cứu, tổ chức thí điểm mô hình sinh kế phù hợp với người cao tuổi.

Lào Cai tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản số 72/UBND-VX tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh.

Hà Nội đặt ra nhiều mục tiêu chăm sóc người cao tuổi trong giai đoạn 2022-2025

Kế hoạch số 30/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn Thủ đô đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng.

Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2021 trao Bằng khen cho 139 người cao tuổi tiêu biểu.

Vĩnh Long kiểm tra, xử phạt hàng loạt vụ kinh doanh thuốc lá lậu

Quản lý thị trường Vĩnh Long cho biết, năm 2022 đã xử lý hàng loạt vấn đề nổi cộm như kinh doanh thuốc lá lậu, hàng giả mạo xuất xứ…

Ứng phó với già hóa dân số - dấu ấn nổi bật của công tác dân số năm 2022

Ngày 30/12/2022, Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), Bộ Y tế đã công bố 5 dấu ấn nổi bật của công tác dân số năm 2022.

Hồi ức tết xưa cho các cụ già

Chương trình “Tết Hà Thành – Nhân Ái” sẽ diễn ra vào ngày 15/1/2023 nhằm giúp các ông bà nhớ về những hồi ức tết xưa, giúp ông bà quay trở về thời tuổi trẻ.

Lotus Care tung ra dịch vụ chăm sóc người cao tuổi ngắn ngày

Mới đây, Lotus Care tiếp tục mang đến một trong các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi theo thời gian cố định được đông đảo gia đình yêu thích và lựa chọn: Dịch vụ chăm sóc ngắn ngày.

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo mô hình Nhật Bản

Dự án “Hỗ trợ dự phòng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi áp dụng mô hình Tsuyama” đang được triển khai tại xã Ngọc Mỹ (huyện Quốc Oai) và phường Bồ Đề (quận Long Biên) góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở Hà Nội.

Người cao tuổi giữ cột mốc biên cương

Ông Hà Công Tính, già làng bản Tén Tằn, xã Tén Tằn, huyện Mường Lát là một trong những người cao tuổi của huyện tham gia bảo vệ cột mốc biên cương.

Đang cập nhật dữ liệu !