Đang làm vườn, bị dị vật đâm thủng phổi

Các bác sỹ Khoa Ngoại Tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa cứu sống bệnh nhân bị dị vật đâm xuyên phổi khi đang làm vườn.

Theo đó, bệnh nhân Nguyễn Văn N... (31 tuổi ở xã Kỳ Tây, thị xã Kỳ Anh) trong lúc đang cắt cỏ trong vườn bằng máy cắt cầm tay thì có một vật văng đâm thẳng vào ngực, sau đó bệnh nhân đau ngực, khó thở, và không thấy đầu dị vật đâu, chỉ thấy một vết thương chảy máu cách núm vú trái 2cm.

Bệnh nhân liền được người nhà chuyển đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh. Tại BVĐK thị xã Kỳ Anh, sau khi tiến hành chụp X.Quang lồng ngực thẳng, các bác sỹ phát hiện có một dị vật dài khoảng 20cm nằm trong thành ngực trái. Ngay lập ức bệnh nhân được chuyển lên BVĐK tỉnh.

{keywords}
Đang làm vườn, dị vật bất ngờ đâm thủng phổi

Bệnh nhân được người nhà đưa vào BVĐK tỉnh trong tình trạng đau tức ngực trái nhiều, khó thở, suy hô hấp... các bác sỹ Khoa Ngoại Tổng hợp - BVĐK tỉnh đã cho làm các xét nghiệm cần thiết, chụp X.quang, đồng thời chuyển phẫu thuật cấp cứu. Trong quá trình mổ lấy dị vật cho thấy, dị vật đâm xuyên thành ngực, hướng lên trên nằm trọn trong phổi trái, là tuốc nơ vít bằng kim loại dài gần 20cm rất gần tim.

Bác sĩ Phan Văn Hùng - Phó trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp - BVĐK tỉnh Hà Tĩnh người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân N... cho biết: trường hợp bệnh nhân N... rất may mắn vì hướng đi của dị vật không đi trúng vào tim và không trúng các mạch máu lớn, mặt khác dị vật này có kích thước dài nên trong quá trình phẫu thuật các phẫu thuật viên cũng dễ dàng phát hiện vị trí và lấy ra nhanh chóng. Hiện tại sau 5 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, dự kiến sẽ cho xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ Hùng khuyến cáo, đối với các vết thương do dị vật bị đâm xuyên, không nên tự ý rút dị vật ra, vì khi đó vết thương có thể trở thành vết thương hở và bệnh nhân sẽ bị mất máu nhiều rất nguy hiểm. Trong trường hợp này, cần giữ nguyên dị vật, băng kín vết thương và đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và xử trí.

Hiện nay, việc sử dụng máy cắt cỏ cầm tay rất phổ biến nên trong quá trình cắt cỏ người dân nên chú ý rà soát trước các dị vật lớn, sắc nhọn... mặt khác người dân nên mặc đầy đủ quần áo bảo hộ trong quá trình lao động để hạn chế tối đa bị thương. Còn nếu có lỡ may bị dị vật văng vào người thì cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để xử trí kịp thời, bác sỹ Hùng khuyến cáo thêm.

K.Chi 

 

Đẩy mạnh xã hội hóa các loại hình chăm sóc người cao tuổi

Các cấp, các ngành cần đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng nội dung, phương thức và các loại hình chăm sóc người cao tuổi; nghiên cứu, tổ chức thí điểm mô hình sinh kế phù hợp với người cao tuổi.

Lào Cai tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản số 72/UBND-VX tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh.

Hà Nội đặt ra nhiều mục tiêu chăm sóc người cao tuổi trong giai đoạn 2022-2025

Kế hoạch số 30/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn Thủ đô đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng.

Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2021 trao Bằng khen cho 139 người cao tuổi tiêu biểu.

Vĩnh Long kiểm tra, xử phạt hàng loạt vụ kinh doanh thuốc lá lậu

Quản lý thị trường Vĩnh Long cho biết, năm 2022 đã xử lý hàng loạt vấn đề nổi cộm như kinh doanh thuốc lá lậu, hàng giả mạo xuất xứ…

Ứng phó với già hóa dân số - dấu ấn nổi bật của công tác dân số năm 2022

Ngày 30/12/2022, Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), Bộ Y tế đã công bố 5 dấu ấn nổi bật của công tác dân số năm 2022.

Hồi ức tết xưa cho các cụ già

Chương trình “Tết Hà Thành – Nhân Ái” sẽ diễn ra vào ngày 15/1/2023 nhằm giúp các ông bà nhớ về những hồi ức tết xưa, giúp ông bà quay trở về thời tuổi trẻ.

Lotus Care tung ra dịch vụ chăm sóc người cao tuổi ngắn ngày

Mới đây, Lotus Care tiếp tục mang đến một trong các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi theo thời gian cố định được đông đảo gia đình yêu thích và lựa chọn: Dịch vụ chăm sóc ngắn ngày.

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo mô hình Nhật Bản

Dự án “Hỗ trợ dự phòng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi áp dụng mô hình Tsuyama” đang được triển khai tại xã Ngọc Mỹ (huyện Quốc Oai) và phường Bồ Đề (quận Long Biên) góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở Hà Nội.

Người cao tuổi giữ cột mốc biên cương

Ông Hà Công Tính, già làng bản Tén Tằn, xã Tén Tằn, huyện Mường Lát là một trong những người cao tuổi của huyện tham gia bảo vệ cột mốc biên cương.

Đang cập nhật dữ liệu !