BV Dã chiến số 3 Hải Dương đón bệnh nhân Covid-19 đầu tiên

Trưa 26/2, Bệnh viện Dã chiến số 3 (Trường Đại học Sao Đỏ cơ sở 2) tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 đầu tiên, đánh dấu bước chuyển quan trọng đưa TP Chí Linh sẵn sàng trở lại trạng thái bình thường mới sau ngày 2/3.

Bệnh viện Dã chiến số 3 Hải Dương vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam từ Kim Thành chuyển đến. Trong thời gian tới, Bệnh viện Dã chiến số 3 sẽ tiếp nhận toàn bộ bệnh nhân chuyển từ Bệnh viện Dã chiến số 1 sang. Sau khi chuyển hết bệnh nhân, Bệnh viện Dã chiến số 1 sẽ quay trở lại hoạt động khám chữa bệnh bình thường cho hơn 170.000 người dân tại TP Chí Linh.

Ông Phạm Xuân Thăng – Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương nhận định: “Đây là cơ hội để đội ngũ cán bộ y tế tỉnh tiếp cận kỹ thuật điều trị bệnh nhân Covid-19, nếu sau này có những tình huống tương tự xảy ra thì luôn có một lực lượng của tỉnh sẵn sàng ứng phó. Bệnh viện Dã chiến số 3 có trách nhiệm điều trị các bệnh nhân Covid-19  chuyển từ Bệnh viện Dã chiến số 1 sang và tiếp nhận những bệnh nhân mới. Sau ngày 2/3, TP Chí Linh sẵn sàng trở lại trạng thái bình thường mới”.

Theo ông Nguyễn Trọng Khoa – Cục Phó Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Đoàn công tác chống dịch Covid-19 Bộ Y tế), thời điểm đầu khi dịch bùng phát tại Hải Dương, số ca mắc mới mỗi ngày đều ở mức cao, đoàn công tác của Bộ Y tế đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành tỉnh Hải Dương thiết lập một cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 tại trường Đại học Sao Đỏ cơ sở 2, Chí Linh.

{keywords}
Hình ảnh tại BV Dã chiến số 3 Hải Dương. 

Bệnh viện Dã chiến số 3 nhằm mục đích thu dung, điều trị cho bệnh nhân Covid-19 đề phòng trường hợp các bệnh viện dã chiến số 1 và 2 quá tải. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại, khi tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương cơ bản đã được kiểm soát, Bệnh viện Dã chiến số 3 được đưa vào sử dụng với mục đích tiếp nhận những bệnh nhân Covid-19 còn lại hiện đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1. Chúng tôi xác định đây là cơ sở chỉ điều trị cho bệnh nhân Covid-19 vừa và nhẹ, còn những ca bệnh nặng vẫn sẽ được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến số 2 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương”.

Chia sẻ thêm về lý do đưa Bệnh viện Dã chiến số 3 đi vào hoạt động, ông Khoa nói: “Với hơn 170.000 dân, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn TP. Chí Linh rất cao, vì vậy sau khi số bệnh nhân còn lại tại Bệnh viện Dã chiến số 1 được di dời, chúng tôi sẽ tiến hành phun khử khuẩn, dọn vệ sinh để TTYT Chí Linh trở lại hoạt động khám chữa bệnh bình thường, sớm ổn định cuộc sống của nhân dân sau khi kết thúc giãn cách xã hội”.

Thông tin nhanh về tình hình tại Bệnh viện Dã chiến số 3, TS. BS Lê Quang Đức (Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương) chịu trách nhiệm điều trị tại đây cho biết nhờ sự giúp đỡ của đoàn công tác Bộ Y tế, hiện nay cơ sở vật chất của Bệnh viện Dã chiến số 3 có 106 nhân viên y tế, cơ bản đáp ứng đủ cho việc điều trị.

Bệnh viện dã chiến (BVDC) số 3 được xây dựng tại Trung tâm Thực hành Thực nghiệm, trường Đại học Sao Đỏ - Cơ sở 2 (Chí Linh, Hải Dương) trên tổng diện tích mặt bằng hơn 5.230m2, cung cấp 236 giường bệnh cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại, cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn phòng chống dịch Covid-19.

K.Chi 

Đẩy mạnh xã hội hóa các loại hình chăm sóc người cao tuổi

Các cấp, các ngành cần đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng nội dung, phương thức và các loại hình chăm sóc người cao tuổi; nghiên cứu, tổ chức thí điểm mô hình sinh kế phù hợp với người cao tuổi.

Lào Cai tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản số 72/UBND-VX tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh.

Hà Nội đặt ra nhiều mục tiêu chăm sóc người cao tuổi trong giai đoạn 2022-2025

Kế hoạch số 30/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn Thủ đô đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng.

Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2021 trao Bằng khen cho 139 người cao tuổi tiêu biểu.

Vĩnh Long kiểm tra, xử phạt hàng loạt vụ kinh doanh thuốc lá lậu

Quản lý thị trường Vĩnh Long cho biết, năm 2022 đã xử lý hàng loạt vấn đề nổi cộm như kinh doanh thuốc lá lậu, hàng giả mạo xuất xứ…

Ứng phó với già hóa dân số - dấu ấn nổi bật của công tác dân số năm 2022

Ngày 30/12/2022, Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), Bộ Y tế đã công bố 5 dấu ấn nổi bật của công tác dân số năm 2022.

Hồi ức tết xưa cho các cụ già

Chương trình “Tết Hà Thành – Nhân Ái” sẽ diễn ra vào ngày 15/1/2023 nhằm giúp các ông bà nhớ về những hồi ức tết xưa, giúp ông bà quay trở về thời tuổi trẻ.

Lotus Care tung ra dịch vụ chăm sóc người cao tuổi ngắn ngày

Mới đây, Lotus Care tiếp tục mang đến một trong các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi theo thời gian cố định được đông đảo gia đình yêu thích và lựa chọn: Dịch vụ chăm sóc ngắn ngày.

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo mô hình Nhật Bản

Dự án “Hỗ trợ dự phòng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi áp dụng mô hình Tsuyama” đang được triển khai tại xã Ngọc Mỹ (huyện Quốc Oai) và phường Bồ Đề (quận Long Biên) góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở Hà Nội.

Người cao tuổi giữ cột mốc biên cương

Ông Hà Công Tính, già làng bản Tén Tằn, xã Tén Tằn, huyện Mường Lát là một trong những người cao tuổi của huyện tham gia bảo vệ cột mốc biên cương.

Đang cập nhật dữ liệu !