Bệnh viện Chợ Rẫy cử 4 chuyên gia hỗ trợ Đắk Lắk cứu bệnh nhân Covid-19

Do có một ca mắc Covid-19 ở Đắk Lắk diễn biến phức tạp, Bệnh viện Chợ Rẫy (ở TP. Hồ Chí Minh) đã cử 4 chuyên gia lên hỗ trợ chữa trị ca bệnh này.

{keywords}

Ông Đoàn Ngọc Thượng – PCT TP Buôn Ma Thuột trả lời báo chí trong khu phong tỏa

Do có một ca mắc Covid-19 ở Đắk Lắk diễn biến phức tạp, Bệnh viện Chợ Rẫy (ở TP. Hồ Chí Minh) đã cử 4 chuyên gia lên hỗ trợ chữa trị ca bệnh này.

Đầu giờ chiều nay (24/5), lãnh đạo Bệnh viện lao và bệnh phổi Đắk Lắk cho biết, Bệnh viện Chợ Rẫy đã cử 4 chuyên gia hàng đầu về hồi sức cấp cứu để hỗ trợ công tác khám chữa bệnh đối với bệnh nhân số 3836 (50 tuổi, trú tại thị xã Buôn Hồ).

 

Hiện tình trạng bệnh nhân này đang phải thở máy oxy và lọc máu liên tục dù các chỉ số sinh tồn đang tạm ổn.

 

Bệnh nhân số 3836 có liên quan đến ổ dịch xã Mão Điền, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) khi bệnh nhân này từng dự đám cưới ở đó.

 

Sau khi về đến Đắk Lắk phát hiện trong đám cưới mình tham gia có người mắc Covid-19 nên đã báo chính quyền đi cách ly cùng vợ con.

Đối với 2 bệnh nhân số 3237 và 3334, lãnh đạo Bệnh viện lao và bệnh phổi Đắk Lắk thông tin, 2 ca bệnh này sức khỏe đã dần ổn định và không đáng lo ngại.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Đắk Lắk, tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh này ghi nhận 3 ca dương tính với Covid-19.

 

Thống kê cho thấy số lượng người cách ly tại nhà và các cơ sở cách ly trên toàn Đắk Lắk là 3.700 người.

 

Tình hình dịch Covid-19 cơ bản đã được cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ.

 

Tuy nhiên, chính quyền cũng cảnh báo người dân không được lơ là trong phòng chống dịch Covid-19.

 

Hải Dương

Đẩy mạnh xã hội hóa các loại hình chăm sóc người cao tuổi

Các cấp, các ngành cần đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng nội dung, phương thức và các loại hình chăm sóc người cao tuổi; nghiên cứu, tổ chức thí điểm mô hình sinh kế phù hợp với người cao tuổi.

Lào Cai tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản số 72/UBND-VX tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh.

Hà Nội đặt ra nhiều mục tiêu chăm sóc người cao tuổi trong giai đoạn 2022-2025

Kế hoạch số 30/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn Thủ đô đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng.

Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2021 trao Bằng khen cho 139 người cao tuổi tiêu biểu.

Vĩnh Long kiểm tra, xử phạt hàng loạt vụ kinh doanh thuốc lá lậu

Quản lý thị trường Vĩnh Long cho biết, năm 2022 đã xử lý hàng loạt vấn đề nổi cộm như kinh doanh thuốc lá lậu, hàng giả mạo xuất xứ…

Ứng phó với già hóa dân số - dấu ấn nổi bật của công tác dân số năm 2022

Ngày 30/12/2022, Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), Bộ Y tế đã công bố 5 dấu ấn nổi bật của công tác dân số năm 2022.

Hồi ức tết xưa cho các cụ già

Chương trình “Tết Hà Thành – Nhân Ái” sẽ diễn ra vào ngày 15/1/2023 nhằm giúp các ông bà nhớ về những hồi ức tết xưa, giúp ông bà quay trở về thời tuổi trẻ.

Lotus Care tung ra dịch vụ chăm sóc người cao tuổi ngắn ngày

Mới đây, Lotus Care tiếp tục mang đến một trong các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi theo thời gian cố định được đông đảo gia đình yêu thích và lựa chọn: Dịch vụ chăm sóc ngắn ngày.

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo mô hình Nhật Bản

Dự án “Hỗ trợ dự phòng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi áp dụng mô hình Tsuyama” đang được triển khai tại xã Ngọc Mỹ (huyện Quốc Oai) và phường Bồ Đề (quận Long Biên) góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở Hà Nội.

Người cao tuổi giữ cột mốc biên cương

Ông Hà Công Tính, già làng bản Tén Tằn, xã Tén Tằn, huyện Mường Lát là một trong những người cao tuổi của huyện tham gia bảo vệ cột mốc biên cương.

Đang cập nhật dữ liệu !