Sơ ý trong làm việc, nam thanh niên ngã ngồi vào trúng miếng kính

Trong lúc làm việc ở độ cao 2m, do bất cẩn, bệnh nhân bị trượt ngã ngồi vào miếng kính cửa sổ bị vỡ. Vết  dài khoảng 30 cm chếch từ mông trái sang mông phải, cắt 1 phần xương cùng cụt và màng xương...

{keywords}
Sơ ý trong làm việc, nam thanh niên ngã ngồi vào trúng miếng kính


Ngày 4/6/2020, các bác sĩ khoa Chấn thương - Chỉnh hình & Bỏng - Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí đã phẫu thuật cấp cứu cho một nam thanh niên có vết thương vùng mông phức tạp do bị kính đâm xuyên. Vết thương dài khoảng 30 cm chếch từ mông trái sang mông phải, kéo dài đến cơ thắt lưng phải.

Theo lời kể, người bệnh sinh năm 1994, tại TP. Hạ Long trong lúc làm việc ở độ cao 2m thì bị trượt ngã ngồi vào miếng kính cửa sổ bị vỡ. Mảnh kính vỡ cùng lực ngã mạnh đã gây ra vết thương chảy máu rất nhiều. Người bệnh được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí.

Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định vết thương rách da vùng mông trái dài khoảng 30 cm, sờ nắn đau chói vùng vết thương, chân trái không tê, vận động bình thường. Người bệnh được chẩn đoán có vết thương phức tạp mông trái và được chỉ định mổ cắt lọc khâu vết thương.

Tại phòng phẫu thuật, vết thương được xác định dài khoảng 30 cm chếch từ mông trái sang mông phải, vết đứt sắc gọn, cắt 1 phần xương cùng cụt và màng xương. Cơ mông phải đứt điểm bám tại vùng cột sống. Vết thương kéo dài lên đến cơ thắt lưng bên phải. Vạt da mông trái cuống xuôi kích thước 7x8 cm nguy cơ hoại tử.

Các bác sĩ đã tiến hành rửa vết thương, xác định nguồn chảy máu và cầm máu vết thương, khâu phục hồi cân cơ, đặt dẫn lưu và khâu da cho người bệnh.

BSCKI. Điêu Kim Chi - khoa Chấn thương - Chỉnh hình & Bỏng cho biết, trường hợp người bệnh rất may mắn vì vết thương chưa ảnh hưởng đến đám rối thần kinh cùng cụt. Nếu không, nguy cơ người bệnh bị rối loạn đại tiểu tiện rất cao. Tuy nhiên, do vùng mông có nhiều mạch máu nuôi dưỡng nên tai nạn khiến người bệnh mất máu cấp tính, đã phải truyền bù 2 đơn vị máu ngay sau phẫu thuật. 

Các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân cần hết sức lưu ý thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất, phòng ngừa những rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng của chính mình. Khi gặp phải những vết thương phức tạp tương tự, người bệnh cần được sơ cấp cứu và điều trị tại các Bệnh viện có chuyên khoa Chấn thương - chỉnh hình để được cầm máu và xử trí kịp thời, đúng cách.

N. Huyền

Đẩy mạnh xã hội hóa các loại hình chăm sóc người cao tuổi

Các cấp, các ngành cần đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng nội dung, phương thức và các loại hình chăm sóc người cao tuổi; nghiên cứu, tổ chức thí điểm mô hình sinh kế phù hợp với người cao tuổi.

Lào Cai tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản số 72/UBND-VX tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh.

Hà Nội đặt ra nhiều mục tiêu chăm sóc người cao tuổi trong giai đoạn 2022-2025

Kế hoạch số 30/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn Thủ đô đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng.

Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2021 trao Bằng khen cho 139 người cao tuổi tiêu biểu.

Vĩnh Long kiểm tra, xử phạt hàng loạt vụ kinh doanh thuốc lá lậu

Quản lý thị trường Vĩnh Long cho biết, năm 2022 đã xử lý hàng loạt vấn đề nổi cộm như kinh doanh thuốc lá lậu, hàng giả mạo xuất xứ…

Ứng phó với già hóa dân số - dấu ấn nổi bật của công tác dân số năm 2022

Ngày 30/12/2022, Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), Bộ Y tế đã công bố 5 dấu ấn nổi bật của công tác dân số năm 2022.

Hồi ức tết xưa cho các cụ già

Chương trình “Tết Hà Thành – Nhân Ái” sẽ diễn ra vào ngày 15/1/2023 nhằm giúp các ông bà nhớ về những hồi ức tết xưa, giúp ông bà quay trở về thời tuổi trẻ.

Lotus Care tung ra dịch vụ chăm sóc người cao tuổi ngắn ngày

Mới đây, Lotus Care tiếp tục mang đến một trong các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi theo thời gian cố định được đông đảo gia đình yêu thích và lựa chọn: Dịch vụ chăm sóc ngắn ngày.

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo mô hình Nhật Bản

Dự án “Hỗ trợ dự phòng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi áp dụng mô hình Tsuyama” đang được triển khai tại xã Ngọc Mỹ (huyện Quốc Oai) và phường Bồ Đề (quận Long Biên) góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở Hà Nội.

Người cao tuổi giữ cột mốc biên cương

Ông Hà Công Tính, già làng bản Tén Tằn, xã Tén Tằn, huyện Mường Lát là một trong những người cao tuổi của huyện tham gia bảo vệ cột mốc biên cương.

Đang cập nhật dữ liệu !