Chủ tịch Kim Jong-un nhấn mạnh sự "phát triển chiều sâu" của quan hệ Việt-Triều

Nhân sự kiện kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trao đổi điện mừng với Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (31/1/1950 – 31/1/2020), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trao đổi điện mừng với Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un. 

Trao đổi điện mừng, hai nhà lãnh đạo Việt Nam - Triều Tiên khẳng định hai bên sẽ tiếp tục tăng cường các mối quan hệ. 

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, trong bức thư gửi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Kim Jong-un cho hay mối quan hệ giữa hai nước sẽ “tiếp tục phát triển về chiều sâu” theo tinh thần của bản hiệp ước mà hai bên đã đạt được trong cuộc gặp hồi tháng 3/2019 tại Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vàChủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un gặp mặt ngày 1/3/2019. (Ảnh: Yonhap)

Chủ tịch Kim Jong-un đã gặp gỡ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các quan chức hàng đầu của Việt Nam tại thủ đô Hà Nội nhân chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên tới Việt Nam để tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai với Tổng thống Donald Trump.

“Mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước được vun đắp từ thời Chủ tịch Kim Nhật Thành, vị Lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Triều Tiên và Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam đã không ngừng được củng cố và phát triển trong cuộc đấu tranh chung thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa trong suốt 70 năm qua", Chủ tịch Kim Jong-un nhấn mạnh trong thư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Kim Jong-un. Trong điện mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, chuyến thăm hồi tháng 3/2019 “là dấu mốc quan trọng” trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết hai nước “sẽ tiếp tục củng cố và phát triển vững chắc” các mối quan hệ hữu nghị song phương. 

Minh Thu (lược dịch)

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !