“Chỗ dựa” tinh thần cho những phụ nữ bất hạnh
Ngày nghỉ chủ nhật tại văn phòng số 156 phố Trại Chuối (quận Hồng Bàng, Hải Phòng), không kể thời tiết lạnh giá, chị em Nhóm tự lực Hoa trinh nữ vẫn đến buổi sinh hoạt đúng giờ, cùng nhau trao đổi, chia sẻ những kiến thức cơ bản về HIV/AIDS và các con đường lây nhiễm HIV. Chuẩn bị bước sang năm hoạt động thứ 4 kể từ khi thành lập nhóm, song với chị Nguyễn Thị Thanh, Trưởng nhóm Tự lực Hoa trinh nữ, chị cùng 3 đồng nghiệp gắn bó với công tác hỗ trợ người nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS và người bán dâm trên địa bàn Hải Phòng được 9 năm.
Nhóm tự lực |
Được sự hỗ trợ của Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng về tài chính, kỹ thuật, kiến thức, kỹ năng và Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội Hải Phòng, Nhóm tự lực Hoa trinh nữ triển khai mô hình thí điểm can thiệp, hỗ trợ nhóm phụ nữ làm nghề mại dâm trên địa bàn 4 quận huyện Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, An Dương.
Kể về những ngày đầu làm công tác, chị Thanh tâm sự: “Phụ nữ bán dâm, nhiễm HIV, sử dụng ma túy là những đối tượng rất khó tiếp cận nhưng lại là những đối tượng cần trợ giúp nhiều nhất. Ban đầu, chúng tôi tiếp cận đối tượng trong “vai” người đi bán bao cao su, lân la làm quen, tâm sự, để chị em cởi mở hơn.”
Cứ như vậy, đều đặn vào các buổi chiều chủ nhật hằng tuần, các thành viên tổ chức các buổi sinh hoạt nhóm tại văn phòng và đến các tụ điểm (quán cà phê, karaoke) có phụ nữ bán dâm, tư vấn tại chỗ về các chủ đề sức khỏe sinh sản, bảo hiểm y tế… Bên cạnh đó, nhóm hỗ trợ kinh phí cho chị em đi khám bệnh, điều trị những bệnh lây truyền qua đường sinh dục. Đến nay, nhóm tiếp cận hơn 700 trường hợp phụ nữ bán dâm, chăm sóc 60 chị em nghiện ma túy và 45 chị em nhiễm HIV trên địa bàn thành phố. Được biết, trong số 111 đối tượng được Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội Hải Phòng hỗ trợ năm 2012, có 30 đối tượng được đi xét nghiệm HIV, viêm gan B, gan C, khám STI. Hai đối tượng dương tính với HIV được nhóm đưa đến phòng OPC làm hồ sơ điều trị ARV.
Kết quả, sau 3 năm chính thức đi vào hoạt động, nhóm duy trì 4 thành viên thường trực và phát triển mạng lưới cộng tác viên. Trong số những cộng tác viên, có những người từng cầm dao xua đuổi, mắng chửi các tuyên truyền viên. Sau đó, khi hiểu ra mục đích của việc tư vấn, tuyên truyền, họ trở thành những cộng tác viên tích cực, có ý thức trong hành vi, chú ý không làm lây nhiễm bệnh ra cộng đồng. Đồng thời, họ tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của “đồng nghiệp” tại nơi mình làm việc, giới thiệu đối tượng mới để nghe tư vấn…
Để có được sự tin tưởng của khách hàng, theo chị Thanh, các chị phải trở thành người bảo trợ, “bác sĩ tâm lý”, vì người bán dâm hay nhiễm HIV đều có mặc cảm cá nhân, ít cởi mở lòng mình. Các chị tìm đến tận nhà, tìm hiểu hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của khách hàng. Từ đó, đưa ra biện pháp tư vấn, trợ giúp phù hợp.
Không chỉ chú trọng tuyên truyền, nhóm tự lực Hoa trinh nữ hỗ trợ vốn phát triển kinh tế không hoàn lại cho 5 chị em muốn đổi nghề. Trong số đó, có chị bỏ hẳn nghề bán dâm, mở hàng nước vỉa hè hay cửa hàng gội đầu, làm móng, cắt tóc thu nhập khá ổn định 2-3 triệu đồng/tháng.
Tuyên truyền Đề án phát triển nghề Công tác xã hội (Đề án 32)