Cao Bằng giảm 4,78% hộ nghèo
Tỷ lệ hộ nghèo ở Cao Bằng đã giảm (ảnh minh họa) |
Theo báo cáo của UBND tỉnh Cao Bằng, năm 2019, UBND tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số.
Cụ thể, công tác hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động và giáo dục dạy nghề trên địa bàn tỉnh được quan tâm chỉ đạo. Trong năm, tạo việc làm cho 13.800 lao động, đạt 125,5% kế hoạch, trong đó xuất khẩu lao động được 151 người, đạt 100,6% kế hoạch; giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị xuống 3,8%; tuyển mới đào tạo nghề được 5.550 người, đạt 102% kế hoạch, trong đó lao động nông thôn là 1.266 người; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề lên 31,5%.
Cũng trong năm 2019, Cao Bằng đã cấp 360.634 thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng kinh tế xã hội khó khăn, người đang sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ cận nghèo; trợ cấp xã hội thường xuyên cho 16.157 đối tượng tại cộng đồng; trợ cấp khó khăn đột xuất cho 62 trường hợp; cứu đói Tết nguyên đán và giáp hạt cho 26.229 lượt hộ, 110.045 lượt khẩu với 1.650,675 tấn gạo.
Tỉnh Cao Bằng cũng đã hỗ trợ đầu tư 95 công trình cơ sở hạ tầng các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn; thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho 16.513 hộ về giống cây trồng, vật nuôi tạo việc làm tăng thu nhập cho hộ nghèo; hỗ trợ 270 bộ ti vi màu và đầu thu tín hiệu truyền hình vệ tinh cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số sống tại các xã,thôn, bản đặc biệt khó khăn…
Đến cuối năm 2019, kết quả điều tra chính thức số hộ nghèo trên toàn tỉnh là 33.616 hộ (chiếm tỷ lệ 26,07%), giảm 4,78 %; số hộ cận nghèo là 18.733 hộ (chiếm 14,53%) tăng 1% so với năm 2018. Góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo đạt 159% kế hoạch.
Với những kết quả trên cho thấy, công tác lao động, việc làm và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực; tạo được sự đồng thuận và quyết tâm cao của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và nhân dân. Đây là yếu tố quan trọng góp phần giảm nghèo bền vững tạo đà cho sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.