Cần mở rộng hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người

Sáng 26/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138) đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2017.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu rõ: Thời gian qua, công tác phòng, chống tội phạm toàn quốc đã đạt được kết quả tích cực. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách thẳng thắn, tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Do đó, tại hội nghị lần này, chúng ta phải suy nghĩ và giải đáp rõ nguyên nhân của tình trạng ấy là gì và phải giải quyết như thế nào để tạo ra bước chuyển biến rõ rệt trong thời gian tới.

Vì vậy, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị hội nghị cần nêu rõ những việc làm được, chưa làm được, bài học kinh nghiệm, khó khăn vướng mắc. Đánh giá rõ thực trạng tình hình tội phạm hiện nay ở các địa phương, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, nguyên nhân và dự báo thời gian tới. Việc tổ chức thực hiện như thế nào cho có hiệu quả.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: VGP)

Theo Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương, trong nửa đầu năm 2017, cơ quan chức năng đã điều tra khám phá trên 20.000 vụ phạm pháp hình sự, bắt hơn 43.000 đối tượng, đạt tỷ lệ hơn 79% (cao hơn 1,2% so với cùng kỳ). Viện Kiểm sát nhân dân các cấp đã thực hiện quyền công tố, kiểm sát điều tra hơn 50.000 vụ với trên 70.000 bị can. Toà án nhân dân các cấp và Toà án quân sự đã thụ lý trên 40.000 vụ với gần 70.000 bị cáo. Đã giải quyết, xét xử trên 25.000 vụ với gần 42.000 bị cáo, tổ chức nhiều phiên toà xét xử lưu động tại địa bàn trọng điểm.

Trong đó, tội phạm hình sự còn diễn biến hết sức phức tạp, nổi lên là hoạt động của các băng nhóm tội phạm có tổ chức, manh động, liều lĩnh có sự gắn kết, đan xen giữa tội phạm hình sự với tội phạm kinh tế, ma tuý và núp bóng doanh nghiệp đe dọa lực lượng thực thi pháp luật, thi hành công vụ.

Nguyên nhân của thực trạng này, theo Thứ trưởng Lê Quý Vương là do cấp ủy và chính quyền một số nơi chưa phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng chống tội phạm; hoạt động của một số ban chỉ đạo địa phương còn mang tính hình thức, thiếu phân công trách nhiệm gắn với quy chế hoạt động của từng thành viên; công tác phối hợp giữa các lực lượng và các ngành trong đấu tranh tội phạm, xử lý giải quyết các vấn đề nảy sinh, phức tạp còn lúng túng, chưa gắn kết; chất lượng cán bộ điều tra, trinh sát có lúc, có nơi chưa đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống tội phạm...

Tại hội nghị, đại diện các điểm cầu và thành viên Ban chỉ đạo 138/CP đã cùng thảo luận 9 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 mà Ban chỉ đạo 138/CP đề ra, trong đó nhấn mạnh đến sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chủ động phát huy tích cực công tác tuyên truyền, vai trò của các đoàn thể chính trị, xã hội, lực lượng vũ trang, các cơ quan tư pháp… trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt mở rộng hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy, rửa tiền, mua bán người, tội phạm xuyên quốc gia…

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thay mặt Ban chỉ đạo 138/CP đánh giá cao những kết quả 6 tháng đầu năm 2017; chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và yêu cầu, cần bám sát kế hoạch của Ban chỉ đạo, thực hiện tốt các chỉ đạo của Chính phủ, Quốc hội về phòng chống tội phạm; kiện toàn Ban chỉ đạo 138 các cấp; tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng ngừa tội phạm; tăng cường tuyên truyền trong nhân dân về phòng chống tội phạm; giải quyết dứt điểm các khiếu kiện bức xúc, kéo dài của người dân, không được để xảy ra điểm nóng về ANTT.

Tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triệt xóa các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tín dụng đen, bảo kê, núp bóng doanh nghiệp hoạt động, tội phạm mua bán người, cướp giật tài sản, tội phạm kinh tế, buôn lậu, khai thác khoáng sản trái phép; các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác điều tra, xét sử, nhất là các vụ án điểm dư luận quan tâm.

Báo chí tiếp tục vào cuộc, vạch trần các thủ đoạn, phương thức phạm tội, tuyên truyền điển hình và nhân lên trách nhiệm của công dân với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, công chức. Xử lý nghiêm các cá nhân, cán bộ vi phạm kỷ luật công tác. Phát huy sức mạnh tổng hợp trong phòng chống tội phạm đồng thời với xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh…

Minh Thư

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !