Cả hệ thống chính trị Bắc Kạn cùng vào cuộc xây dựng nông thôn mới

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sau gần 10 năm triển khai thực hiện, xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào có sức lan tỏa rộng khắp Bắc Kạn.

Bình quân các xã trong tỉnh Bắc Kạn đều đạt ít nhất 10,83 tiêu chí; không còn xã nào đạt dưới 05 tiêu chí; đã có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 30,5 triệu đồng/năm... là những kết quả của sự nỗ lực gần 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới với Bộ 19 tiêu chí quốc gia ở Bắc Kạn.

Cấp ủy, chính quyền các cấp luôn xác định Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm trong mỗi giai đoạn. Vì vậy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện Chương trình từ tỉnh xuống các địa phương được thực hiện thường xuyên, kịp thời.

Tuổi trẻ Bắc Kạn chung tay xây dựng nông thôn mới (Ảnh: TP Bắc Kạn)

Để triển khai có hiệu quả Chương trình, Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 12/5/2011 về thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2020 và các văn bản phân công các Sở, ngành, đơn vị giúp đỡ các xã khó khăn trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời phát động phong trào “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Từ đó, các cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa phong trào bằng những chương trình, kế hoạch, việc làm phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, địa phương.

Hàng loạt các phong trào thi đua, các cuộc vận đồng từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức nhằm xây dựng nông thôn mới. Đó là: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “5 không 3 sạch”; phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn hóa”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo”; “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Cựu chiến binh thi đua làm kinh tế giỏi”; “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc”, xây dựng công trình “Thắp sáng đường quê”, “Tuổi trẻ Bắc Kạn chung tay xây dựng nông thôn mới”…

Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sau gần 10 năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới cho thấy nó đã có rất nhiều phong trào có sức lan tỏa rộng khắp, đã tạo được sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới được thể hiện rõ nét qua việc tích cực ủng hộ, tự nguyện tham gia đóng góp tiền, vật tư, vật liệu, ngày công lao động, hiến đất cho xây dựng công trình hạ tầng nông thôn lên đến vài trăm ngàn mét vuông để xây dựng nông thôn mới.

Song, do điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao, thu nhập của hộ gia đình chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp là chính, thu nhập không ổn định. Trong khi đó nhu cầu xây dựng nông thôn mới của các xã trong tỉnh rất lớn, đặc biệt là cơ sở hạ tầng nhưng khả năng huy động nguồn lực của tỉnh hạn chế, nguồn lực thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới chủ yếu là ngân sách Trung ương; việc huy động các nguồn lực ngoài nguồn ngân sách nhà nước rất khó khăn.

Vì vậy, thời gian tới, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, điều hành và nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong việc chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới từ tỉnh đến xã, thôn nhằm nâng cao nhận thức của người dân; đẩy mạnh công tác truyền thông; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua để toàn dân đoàn kết tiếp tục xây dựng nông thôn mới.

Minh Thư

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !