Bộ trưởng Quốc phòng Australia mong muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Christopher Pyne khẳng định Việt Nam có vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại của Australia ở khu vực và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ với Việt Nam, trong đó có quan hệ quốc phòng.

Nhận lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Australia Christopher Pyne, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam đã thăm chính thức Australia từ ngày 6-8/11.

Chiều 8/11, Bộ trưởng Pyne đã chủ trì lễ đón chính thức Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch. Ngay sau lễ đón, hai Bộ trưởng ký Tuyên bố tầm nhìn chung về thúc đẩy quan hệ quốc phòng Việt Nam-Australia và tiến hành hội đàm.

Ông Pyne nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến thăm trong bối cảnh hai nước đang thiết thực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 20 năm quan hệ quốc phòng và đặc biệt là việc hai bên vừa nâng cấp quan hệ thành Đối tác chiến lược.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia và Việt Nam trao đổi văn kiện Tuyên bố Tầm nhìn chung về Thúc đẩy quan hệ quốc phòng. Nguồn: ĐSQ Australia tại Việt Nam

Bộ trưởng Pyne khẳng định Việt Nam có vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại của Australia ở khu vực và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ với Việt Nam, trong đó có quan hệ quốc phòng.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh Australia là đối tác rất quan trọng của Việt Nam và tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần vào triển khai quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Hai Bộ trưởng cũng thông tin về tình hình mỗi nước và trao đổi các vấn đề an ninh khu vực cùng quan tâm.

Về hợp tác quốc phòng, hai bên đánh giá cao kết quả đạt được thời gian qua, theo sát các nội dung trong khuôn khổ Bản Ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương ký năm 2010 và là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Hai Bộ trưởng cũng đánh giá cao sự tham vấn và phối hợp tại các diễn đàn quốc phòng đa phương khu vực, đặc biệt là trong khuôn khổ ADMM+.

Nhân dịp này, thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch bày tỏ cảm ơn chân thành Bộ Quốc phòng Australia đã tổ chức các khóa học, dành nhiều suất học bổng chuyên ngành và ngôn ngữ cho cán bộ Quân đội Nhân dân Việt Nam, cũng như hỗ trợ Việt Nam triển khai Bệnh viện dã chiến cấp hai đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan vừa qua.

Về phương hướng thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục tập trung thúc đẩy hợp tác trong trao đổi đoàn cấp cao; đối thoại-tham vấn, đào tạo; hợp tác giữa các quân binh chủng; tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; khắc phục hậu quả chiến tranh; trao đổi kinh nghiệm chống khủng bố; chia sẻ thông tin và an toàn bay…

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch mong muốn Australia ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công các sự kiện quốc phòng-quân sự trong năm 2020, khi Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN.

Ngoài ra, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cũng đề nghị Bộ Quốc phòng Australia ủng hộ để triển khai những hoạt động hợp tác theo khuôn khổ Bản Ghi nhớ về Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh mà Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia đã ký với Chương trình 504 của Chính phủ Việt Nam vào tháng 3/2015.

Liên quan các vấn đề trên biển, hai bộ trưởng đánh giá cao tầm quan trọng của an ninh an toàn và tự do hàng hải, hàng không trong khu vực và thống nhất các tranh chấp cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở Luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho biết: “Sau 20 năm chính thức thiết lập quan hệ quốc phòng, chúng ta hài lòng về những kết quả đã đạt được. Tôi tin tưởng rằng cùng với các thỏa thuận hợp tác hiện có và Tuyên bố tầm nhìn chung về thúc đẩy quan hệ quốc phòng vừa được hai bên ký kết, quan hệ quốc phòng Việt Nam-Australia sẽ tiếp tục có những bước tiến mới, phù hợp với lợi ích của hai nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới."

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã trân trọng mời Bộ trưởng Christopher Pyne thăm chính thức Việt Nam. Bộ trưởng Pyne đã vui vẻ nhận lời.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Australia, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cùng đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam đã đến thăm tàu HMAS Canberra.

Trước đây, Đại sứ Australia tại Việt Nam Craig Chittick từng nhận định, Australia và Việt Nam đã có mối quan hệ lâu dài trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, đặc biệt là an ninh hàng hải và đây là một lĩnh vực  hợp tác quan trọng trong mối quan hệ hai nước. Ông cho rằng triển vọng hợp tác giữa hai bên đang rất sáng sủa và sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Mới đây, hồi tháng Tư, ba tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Australia đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa. Thông qua các hoạt động thường xuyên của tàu Hải quân Australia, Chính phủ Australia muốn gửi thông điệp tới quốc tế rằng lực lượng hải quân nước này có thể hoạt động trên khắp thế giới trên tinh thần tuân thủ luật pháp quốc tế.

Ngay từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 26/2/1973, Australia đã lập tức bắt tay vào triển khai các lĩnh vực hợp tác với phía Việt Nam. Trong suốt 45 năm hợp tác, Việt Nam và Australia đã đưa ra những quyết sách để thực sự tăng cường phát triển quan hệ.

T.M

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !