Khẩn cấp cứu ngư dân bị tai biến khi tàu đang lênh đênh trên biển Hoàng Sa

Tối 13/4, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết vừa cứu nạn thành công ngư dân tàu QB 98156 TS (Quảng Bình) bị nạn trên vùng biển Hoàng Sa.

Theo đó, lúc 9h53 ngày 12/4, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin báo cứu nạn từ tàu QB 98156 TS do ông Nguyễn Ngọc Lâm (trú tại huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng.

Ngư dân Cao Văn Thành được đưa lên tàuSAR 412 chuyển gấp vào Đà Nẵng cứu chữa. (Ảnh do Trung tâmPhối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam cung cấp)

Chủ tàu này cho biết khi đang hành nghề tại bãi cạn Mắc-Len-Phiên thuộc quần đảo Hoàng Sa (cách đảo Bông Bay khoảng 80 hải lý về hướng Đông) thì thuyền viên Cao Văn Thành (sinh năm 1974) đột ngột bị các triệu chứng co giật, khó thở, hiện đã ngất.

Tại thời điểm báo tin, thời tiết khu vực có diễn biến xấu với gió cấp 7 – giật cấp 8, sóng cao trên 3m, thuyền trưởng Nguyễn Ngọc Lâm đề nghị hỗ trợ cấp cứu cho bệnh nhân. Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã yêu cầu ông Lâm lập tức ngưng hành nghề, hướng dẫn hải trình nhanh nhất để tàu chạy về đất liền.

Đồng thời, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam phối hợp với Trung tâm Cấp cứu TP Đà Nẵng tư vấn y tế từ xa, thẩm tra thông tin dịch tễ các thuyền viên tàu QB 98156 TS và báo động cho đội tàu chuyên dụng sẵn sàng phương tiện triển khai nhiệm vụ.

Qua quá trình thẩm tra thông tin dịch tễ cho thấy, toàn bộ thuyền viên tàu QB 98156 TS đã hành nghề hơn 14 ngày tại tàu, không tiếp xúc với người ngoài tàu và không có thuyền viên nào có biểu hiện hay triệu chứng mắc Covid-19.

Bệnh nhân Cao Văn Thành qua quá trình tư vấn y tế được các y bác sỹ chẩn đoán bị tai biến nghiêm trọng, cần sớm được tiếp cận y tế và đưa về bờ điều trị, nếu không có thể dẫn đến liệt vĩnh viễn hoặc tử vong.

Trước tình trạng bệnh nguy cấp của bệnh nhân, trong khi tàu QB 98156 TS đang ở quá xa đất liền, di chuyển khó khăn dưới điều kiện thời tiết xấu nên Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã triển khai phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển.

 

Cụ thể, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam điều động tàu SAR 412 cùng kíp cứu nạn số 02 (gồm 11 cán bộ) khẩn trương rời bến cấp cứu cho bệnh nhân tàu QB 98156 TS. Cùng đi có bác sỹ chuyên khoa của Trung tâm Cấp cứu TP Đà Nẵng và trang thiết bị.

Vượt qua hải trình dài với tốc độ tối đa dưới điều kiện khắc nghiệt của thời tiết, lúc 02h00 sáng 13/4, lực lượng Cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu QB 98156 TS, các nhân viên cứu nạn cùng bác sỹ được triển khai lên tàu thực hiện cấp cứu cho bệnh nhân.

Tình trạng của bệnh nhân Cao Văn Thành lúc này hết sức nguy kịch, hôn mê sâu, mất nhận thức. Sau khi được cấp cứu tại chỗ để ổn định tình trạng, bệnh nhân tiếp tục được chăm sóc y tế tích cực ở khu vực cách ly phòng dịch tại tàu SAR 412 trên hành trình về đất liền.

Đến 17h15 ngày 13/4, tàu SAR 412 đã đưa bệnh nhân Cao Văn Thành về đến cầu cảng X50 - Đà Nẵng an toàn. Lực lượng y tế tại bờ đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh trong công tác bàn giao bệnh nhân.

Nhờ được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân Cao Văn Thành bước đầu đã vượt qua cơn nguy kịch, tính mạng được bảo toàn và tiếp tục được điều trị tại bệnh viện địa phương.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam cho hay, từ cuối tháng 01/2020 đến nay, tàu SAR 412 đã thực hiện 06 nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn (02 nhiệm vụ tại vùng biển Hoàng Sa). Qua đó đã trực tiếp cứu và hỗ trợ 51 người (trong đó có 01 người nước ngoài đi từ quốc gia có dịch), lai dắt 02 phương tiện về đất liền an toàn. Tất cả các nhiệm vụ đều được triển khai đi kèm với với các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho nạn nhân và các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Hải Châu

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Ngư dân miền Trung vươn khơi bám biển xuyên Tết

Dù đã rất gần đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhưng nhiều ngư dân ở miền Trung vẫn kiên cường vươn khơi bám biển xuyên Tết để khai thác xa bờ…

Cảnh sát biển sẽ mạnh tay hơn nữa trong công tác gỡ thẻ vàng IUU

Bộ Tư lệnh (BTL) Cảnh sát biển sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng của địa phương triển khai nhiệm vụ phòng, chống tàu cá Việt Nam vi phạm IUU.

Thanh Hóa quyết liệt gỡ "thẻ vàng" IUU

Thanh Hóa đã tăng cường công tác truyền thông, từng bước nâng cao ý thức người dân về việc chấp hành nghiêm túc các quy định về chống khai thác IUU.

Năm 2022, du lịch biển Bình Định 'cất cánh'

Năm 2022, ngành du lịch Bình Định phục hồi nhanh và tăng trưởng mạnh cả về số lượng, doanh thu, thị trường khách, đón được hơn 4,12 triệu lượt khách, tăng 185,2% so với năm 2021. Trong đó phần lớn là khách du lịch nghỉ dưỡng biển.

Chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác bất hợp pháp trước ngày 31/3

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ ngành, địa phương phối hợp ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài trước ngày 31/3/2023.

Triển khai 180 ngày hành động chống khai thác IUU

Trong 180 ngày tập trung thực hiện 16 nhiệm vụ được phân công cho 12 đơn vị là các sở, ban, ngành và các địa phương.

Tiềm năng và lợi thế để phát triển kinh tế biển Kiên Giang

Tỉnh Kiên Giang hiện có hơn 140 hòn đảo lớn, nhỏ và bờ biển dài hơn 200km, cùng với định hướng phát triển đảo Phú Quốc thành trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế. Đây là điều kiện thuận lợi để Kiên Giang đầu tư phát triển mạnh kinh tế biển.

Nuôi trồng thủy sản Thanh Hóa đạt kết quả cao

Nuôi trồng thủy sản Thanh Hóa đạt bước phát triển khi không xảy ra dịch bệnh trong quá trình nuôi tôm, ngao, cá biển và cá nước ngọt. Sản lượng thu hoạch thủy sản đều vượt so với cùng kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !