Đưa Bạch Long Vĩ trở thành trung tâm tìm kiếm cứu nạn kết hợp hậu cần nghề cá

Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định, việc phát triển huyện đảo Bạch Long Vĩ là nhiệm vụ chính trị góp phần khẳng định chủ quyền đất nước giữa Vịnh Bắc Bộ.

 

 

{keywords}
Một góc biển đảo Bạch Long Vĩ (ảnh minh hoạ) 

Sáng 5/6, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Trần Lưu Quang đã làm việc với Huyện uỷ- HĐND- UBND huyện Bạch Long Vĩ.

Buổi làm việc nằm trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc với quân và dân huyện đảo đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Đảng bộ, chính quyền huyện trong nhiệm kỳ vừa qua; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư huyện uỷ Bạch Long Vĩ Trần Quang Tường cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, nhân dân trên đảo đã khai thác ven bờ trên 700 tấn thủy sản, trồng 500 tấn rau, chăn nuôi, giết mổ 350 tấn thịt các loại; sản lượng khai thác thủy sản trên ngư trường Bạch Long Vỹ ước đạt 40.000 tấn, giá trị ước đạt gần 2.000 tỷ đồng.

Huyện đã tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng mới nhiều công trình, dự án có ý nghĩa quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, như: Dự án Đóng tàu Hoa Phượng Đỏ; Dự án xây dựng hồ chứa nước ngọt; Dự án xây dựng Cảng và khu neo đậu tàu Tây Bắc; Dự án xây dựng Quảng trường và Cổng chào Bạch Long Vỹ; Hội trường Trung tâm Văn hóa huyện…

Chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác y tế dự phòng từng bước được nâng lên. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được quan tâm, các hộ dân được định hướng nghề nghiệp, giải quyết công ăn việc làm ổn định, đồng thời động viên nhân dân kết hợp kinh doanh dịch vụ với nuôi trồng, khai thác thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi, đảm bảo chủ động một phần nguồn thực phẩm sạch tại chỗ…

Mặc dù đạt được những kết quả đáng tự hào nhưng ông Trần Quang Tường cũng nhấn mạnh huyện cũng gặp không ít những khó khăn. Đó là vấn đề cung cấp điện, nước sạch, lưu thông tiền tệ tại đảo, việc thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng và phát triển huyện đảo chưa tương xứng với yêu cầu phát triển.

Trong đó, dịch vụ hậu cần nghề cá phát triển chưa ngang tầm với yêu cầu đặt ra, các cơ sở văn hóa, khu vui chơi, giải trí công cộng còn thiếu; năng lực cứu nạn, cứu hộ trên biển của các lực lượng còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu…

Kiến nghị với Đoàn công tác, Bí thư Huyện ủy Trần Quang Tường đề nghị Thành ủy tạo điều kiện triển khai một số dự án có ý nghĩa quan trọng với huyện đảo như: Dự án Nâng cấp cảng Tây Nam thành Cảng cá loại I và khu vực tránh trú bão cho tàu cá cấp vùng; Dự án Xây dựng Trung tâm y tế quân dân y Bạch Long Vĩ giai đoạn I; nâng cao khả năng công tác tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển Bạch Long Vĩ...

Huyện cũng kiến nghị thành phố có những chính sách đãi ngộ để thu hút được y bác sỹ giỏi cho huyện; cung cấp trang thiết bị phục vụ y tế tốt hơn; tăng cường đầu tư lĩnh vực giáo dục, quan tâm phát triển Khu bảo tồn Bạch Long Vĩ; đàu tư lò đốt rác xử lý rác thải...

Biểu dương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong điều kiện hết sức khó khăn, đặc thù Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nhấn mạnh, Bạch Long Vĩ là hòn đảo tiền tiêu có vị trí đặc biệt quan  trọng về quốc phòng, an ninh, khẳng định chủ quyền của đất nước ở vùng biển Bắc bộ do đó, về lâu dài nguyên tắc cơ bản là phải xây dựng, phát huy để huyện đảo có sự sinh sôi và phát triển, từ đó mới khẳng định được chủ quyền bền vững và lâu dài.

Đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ rõ các mục tiêu để phát triển huyện Bạch Long Vĩ trong thời tới. Thứ nhất, trong ngắn hạn, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, của cán bộ, chiến sĩ và ngư dân nơi đây.

Thứ hai, từng bước gia tăng được các dịch vụ thiết yếu, đặc biệt là những dịch vụ còn thiếu, như ngân hàng. Thứ ba, giúp bà con nhân dân ở đảo ổn định cuộc sống, không rời về đất liền và thu hút thêm người dân từ đất liền ra đảo sinh sống.

Về các mục tiêu lâu dài, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, Bạch Long Vĩ cần hướng đến ba mục tiêu lớn: trở thành trung tâm tìm kiếm cứu nạn kết hợp trung tâm hậu cần nghề cá; trở thành điểm du lịch truyền thống kết hợp du lịch trải nghiệm; đồng thời phấn đấu trở thành trung tâm nuôi trồng thủy sản công nghệ cao.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định, chăm lo, chung tay góp sức phát triển huyện đảo Bạch Long Vĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là sự tiếp nối một câu chuyện chứa đầy sự xúc động, câu chuyện Bác Hồ kính yêu trước đây đã cố giữ mảnh đất này, góp phần khẳng định chủ quyền đất nước giữa Vịnh Bắc Bộ.

H. Anh 

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Ngư dân miền Trung vươn khơi bám biển xuyên Tết

Dù đã rất gần đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhưng nhiều ngư dân ở miền Trung vẫn kiên cường vươn khơi bám biển xuyên Tết để khai thác xa bờ…

Cảnh sát biển sẽ mạnh tay hơn nữa trong công tác gỡ thẻ vàng IUU

Bộ Tư lệnh (BTL) Cảnh sát biển sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng của địa phương triển khai nhiệm vụ phòng, chống tàu cá Việt Nam vi phạm IUU.

Thanh Hóa quyết liệt gỡ "thẻ vàng" IUU

Thanh Hóa đã tăng cường công tác truyền thông, từng bước nâng cao ý thức người dân về việc chấp hành nghiêm túc các quy định về chống khai thác IUU.

Năm 2022, du lịch biển Bình Định 'cất cánh'

Năm 2022, ngành du lịch Bình Định phục hồi nhanh và tăng trưởng mạnh cả về số lượng, doanh thu, thị trường khách, đón được hơn 4,12 triệu lượt khách, tăng 185,2% so với năm 2021. Trong đó phần lớn là khách du lịch nghỉ dưỡng biển.

Chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác bất hợp pháp trước ngày 31/3

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ ngành, địa phương phối hợp ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài trước ngày 31/3/2023.

Triển khai 180 ngày hành động chống khai thác IUU

Trong 180 ngày tập trung thực hiện 16 nhiệm vụ được phân công cho 12 đơn vị là các sở, ban, ngành và các địa phương.

Tiềm năng và lợi thế để phát triển kinh tế biển Kiên Giang

Tỉnh Kiên Giang hiện có hơn 140 hòn đảo lớn, nhỏ và bờ biển dài hơn 200km, cùng với định hướng phát triển đảo Phú Quốc thành trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế. Đây là điều kiện thuận lợi để Kiên Giang đầu tư phát triển mạnh kinh tế biển.

Nuôi trồng thủy sản Thanh Hóa đạt kết quả cao

Nuôi trồng thủy sản Thanh Hóa đạt bước phát triển khi không xảy ra dịch bệnh trong quá trình nuôi tôm, ngao, cá biển và cá nước ngọt. Sản lượng thu hoạch thủy sản đều vượt so với cùng kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !