Đà Nẵng: Tàu cá ngoại tỉnh khai thác tận diệt, gây ô nhiễm vùng biển Sơn Trà

Đó là thực trạng đáng báo động mà ông Võ Đình Công, Chủ tịch UBND phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) vừa phản ánh với Infonet ngày 18/5

Ngày 18/5, ông Võ Đình Công, Chủ tịch UBND phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho hay, hiện có tình trạng nhiều tàu cá công suất lớn của các tỉnh khác vào khai thác, buôn bán hải sản và neo đậu tàu thuyền không đúng quy định tại khu vực bờ biển ngay dưới chân bán đảo Sơn Trà, thuộc địa bàn phường Thọ Quang, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

{keywords}
Bến cá Thọ Quang dưới chân bán đảo Sơn Trà đã có hơn trăm năm tuổi. Hiện chỉ có tàu dưới 20CV, thuyền thúng của bà con ngư dân địa phương được neo đậu tại đây để đưa hải sản khai thác được lên bờ và phải kết thúc hoạt động trước 7h sáng, còn lại tất cả tàu thuyền công suất lớn đều phải vào âu thuyền, cảng cá Thọ Quang. (Ảnh: HC)

Theo ông Võ Đình Công, khu vực bờ biển “vòng cung” từ đường Hoàng Sa lên bán đảo Sơn Trà là bến cá truyền thống đã hơn trăm năm tuổi của bà con ngư dân phường Thọ Quang, Mân Thái (quận Sơn Trà). Theo quy định, sau một đêm đánh bắt, các loại tàu thuyền nhỏ công suất dưới 20CV và thuyền thúng khai thác ven bờ của ngư dân địa phương được vào neo đậu tại đây để đưa sản phẩm lên bờ.

“Hoạt động này của bà con ngư dân được tiến hành đến 6h sáng mỗi ngày, sau đó họ phải dọn dẹp vệ sinh, trả lại môi trường sạch sẽ trước 7h sáng. Người nào vi phạm quy định thì sẽ bị lực lượng quy tắc đô thị của phường và quận kiểm tra, xử lý ngay. Việc này đã thành nếp và lâu nay đa số bà con ngư dân địa phương đều chấp hành nghiêm túc”, ông Công thông tin.

Theo quy định của UBND TP Đà Nẵng, từ trước đến nay tất cả các tàu cá công suất lớn đánh bắt xa bờ của ngư dân Đà Nẵng cũng như ngư dân ngoại tỉnh đều phải vào neo đậu trong khu vực âu thuyền Thọ Quang, mua bán hải sản tập trung tại cảng cá Thọ Quang. Tuy nhiên gần đây lại có một số tàu cá công suất lớn của ngoại tỉnh “vượt rào”, cố tình chen vào neo đậu, buôn bán hải sản ở khu vực bến cá Thọ Quang, bất chấp giờ giấc, gây mùi tanh hôi nồng nặc ở khu vực biển ngay dưới chân bán đảo Sơn Trà, khiến người dân và du khách rất bức xúc.

{keywords}
Vừa qua, Đà Nẵng cho phép 20 tàu công suất lớn, khai thác xa bờ của ngoại tỉnh vào núp gió tại Trạm biên phòng Công trình 15 dưới chân núi Sơn Trà... trong đợt dịch Covid-19

Ngày 11/5 vừa qua, được người dân báo tin tàu khai thác hải sản xa bờ của ngoại tỉnh vào khai thác tại vùng lộng trên địa bàn phường theo kiểu càn quét tận diệt, UBND phường Thọ Quang đã chỉ đạo Tổ khai thác hải sản kết hợp bảo vệ nguồn lợi san hô số 20 (gọi tắt là Tổ 20) phối hợp với lực lượng của Đồn Biên phòng Sơn Trà kiểm tra, xử lý.

Qua kiểm tra, Đồn Biên phòng Sơn Trà đã phát hiện và xử lý 06 trường hợp, trong đó có 04 tàu cá có hành vi khai thác hải sản trái tuyến; 02 tàu cá khác có hành vi tàng trữ trái phép công cụ kích điện. Tất cả chủ các tàu cá này (đều trú tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đã bị xử phạt tổng cộng 50 triệu đồng.

Chủ tịch UBND phường Thọ Quang cho biết phường đang tiếp tục phối hợp với Đồn Biên phòng Sơn Trà kiểm tra, giám sát và xử lý các phương tiện ngoại tỉnh khai thác hải sản không đúng quy định trên địa bàn phường, đồng thời chỉ đạo Tổ 20 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khai thác kết hợp giám sát hoạt động khai thác của các phương tiện ngoại tỉnh, kịp thời báo cáo UBND phường Thọ Quang, Đồn Biên phòng Sơn Trà và Thanh tra Thủy sản để kiểm tra, xử lý.

{keywords}
Tuy nhiên hiện có nhiều tàu đánh bắt xa bờ của ngoại tỉnh như chiếc tàu màu vàng này lại cố tình khai thác tận diệt ở vùng lộng, neo đậu và buôn bán hải sản trái quy định, gây ô nhiễm môi trường vùng biển dưới chân bán đảo Sơn Trà.

“Ngày 14/5 vừa qua, UBND phường Thọ Quang đã có báo cáo UBND quận Sơn Trà về hoạt động khai thác, đánh bắt hải sản của các phương tiện ngoại tỉnh tại địa phương. Qua đó, đề nghị lãnh đạo UBND quận quan tâm chỉ đạo và phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý dứt điểm để ngăn chặn tình trạng khai thác hải sản theo kiểu tận diệt ở vùng lộng và gây ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan du lịch ở khu vực bán đảo Sôn Trà”, ông Võ Đình Công nói. 

Hải Châu

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Ngư dân miền Trung vươn khơi bám biển xuyên Tết

Dù đã rất gần đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhưng nhiều ngư dân ở miền Trung vẫn kiên cường vươn khơi bám biển xuyên Tết để khai thác xa bờ…

Cảnh sát biển sẽ mạnh tay hơn nữa trong công tác gỡ thẻ vàng IUU

Bộ Tư lệnh (BTL) Cảnh sát biển sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng của địa phương triển khai nhiệm vụ phòng, chống tàu cá Việt Nam vi phạm IUU.

Thanh Hóa quyết liệt gỡ "thẻ vàng" IUU

Thanh Hóa đã tăng cường công tác truyền thông, từng bước nâng cao ý thức người dân về việc chấp hành nghiêm túc các quy định về chống khai thác IUU.

Năm 2022, du lịch biển Bình Định 'cất cánh'

Năm 2022, ngành du lịch Bình Định phục hồi nhanh và tăng trưởng mạnh cả về số lượng, doanh thu, thị trường khách, đón được hơn 4,12 triệu lượt khách, tăng 185,2% so với năm 2021. Trong đó phần lớn là khách du lịch nghỉ dưỡng biển.

Chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác bất hợp pháp trước ngày 31/3

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ ngành, địa phương phối hợp ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài trước ngày 31/3/2023.

Triển khai 180 ngày hành động chống khai thác IUU

Trong 180 ngày tập trung thực hiện 16 nhiệm vụ được phân công cho 12 đơn vị là các sở, ban, ngành và các địa phương.

Tiềm năng và lợi thế để phát triển kinh tế biển Kiên Giang

Tỉnh Kiên Giang hiện có hơn 140 hòn đảo lớn, nhỏ và bờ biển dài hơn 200km, cùng với định hướng phát triển đảo Phú Quốc thành trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế. Đây là điều kiện thuận lợi để Kiên Giang đầu tư phát triển mạnh kinh tế biển.

Nuôi trồng thủy sản Thanh Hóa đạt kết quả cao

Nuôi trồng thủy sản Thanh Hóa đạt bước phát triển khi không xảy ra dịch bệnh trong quá trình nuôi tôm, ngao, cá biển và cá nước ngọt. Sản lượng thu hoạch thủy sản đều vượt so với cùng kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !