BHYT giúp đồng bào DTTS hưởng y tế kỹ thuật cao

Sơn La là tỉnh miền núi, vùng cao biên giới, có đông người dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống với khoảng 1 triệu người, chiếm 83% dân số toàn tỉnh.

Người dân siêu âm tại Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu

An tâm chữa bệnh

Căn cứ Khoản 4, Điều 1 Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; Điều 4 Thông tư số 25/2016/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia BHYT theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, UBND xã có trách nhiệm lập danh sách người tham gia BHYT thuộc đối tượng người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hằng năm gửi cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện rà soát, xác định đúng đối tượng được cấp thẻ BHYT.

Nhờ đó, nhiều người dân thuộc vùng khó khăn dân tộc thiểu số đã được cấp thẻ BHYT để khám chữa bệnh.

Anh Lưu Văn Bạt – dân tộc Mường ở Vân Hồ, Sơn La bị ung thư xương. Nhờ có tấm thẻ BHYT anh yên tâm điều trị tại Bệnh viện K. Anh Bạt tâm sự nếu không có thẻ BHYT chắc anh không dám đến viện vì cả nhà anh đều trông vào năm 2 vụ ngô và con bò. Anh Bạt nằm trong đối tượng được cấp thẻ BHYT do Nhà nước chi trả.

Hay như trường hợp của anh Lò Văn Mừng – Mai Sơn, Sơn La bị suy thận phải chạy thận chu kỳ. Nhờ có tấm thẻ BHYT mà anh Mừng yên tâm trị bệnh không phải lo các khoản kinh phí mỗi khi nằm viện chữa trị.

Nếu không có thẻ BHYT thì chi phí của người chạy thận trong một tháng khoảng 12 triệu đồng trở lên. Anh Mừng thuộc đối tượng nghèo ở vùng III được miễn giảm 100%.

Theo mức chi trả của BHYT, các đối tượng khác mua BHYT ở vùng I, vùng II thì phải chi phí khoảng hai triệu đồng/tháng. Những người bị bệnh mãn tính như anh Mừng có tấm thẻ BHYT giống như phao cứu sinh.

Thụ hưởng y tế kỹ thuật cao

Ông Lường Bun Tỉnh - Phó Trưởng Ban dân tộc tỉnh Sơn La chia sẻ, mấy năm nay đời sống của đồng bào đã từng bước đổi thay theo hướng tích cực và đạt được những tiến bộ đáng khích lệ. Đạt được kết quả đó là nhờ có chính sách đúng đắn, mang tính nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong đó có chính sách cấp thẻ BHYT cho các đối tượng là người dân tộc sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn và các đối tượng khác theo luật định.

Trước đây khi chưa có chính sách BHYT, nếu chẳng may bị ốm, đồng bào tự chữa trị bằng các bài thuốc dân gian, đến khi bệnh nặng mới chuyển vào bệnh viện, nên thường bệnh không khỏi. Có nhiều nguyên nhân khiến bà con ngại đến bệnh viện như: Giao thông đi lại khó khăn; Tâm lý không muốn xa nhà; nhận thức… nhưng lý do cơ bản nhất là khả năng kinh tế, bởi phần đa đồng bào dân tộc thiểu số là hộ nghèo cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, việc chi phí khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế (chưa kể các các bệnh hiểm nghèo phải chi phí lớn) vượt quá khả năng kinh tế của bà con. Điều này không những ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực, mà còn là rào cản cho sự phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo của mỗi địa phương.

Nhờ có thẻ BHYT mà đồng bào dân tộc thiểu số cũng được thụ hưởng các tiến bộ về y học, là yếu tố rất quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng chất lượng cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số của Sơn La.

Mặt khác chính sách BHYT đã giúp đồng bào giảm bớt khó khăn về kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào ổn định đời sống, sản xuất; đẩy mạnh công cuộc xóa đói giảm nghèo, góp phần rất quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc và tiếp tục củng cố lòng tin của của đồng bào dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước

Ông Thiều Quang Ngãi - Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La cho biết, Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng nhanh và bền vững người tham gia bảo hiểm y tế, phấn đấu đến cuối năm 2018 đạt tỷ lệ bao phủ là 95,5% dân số. Theo ông Ngãi đến hết tháng 6/2018, toàn tỉnh Sơn La có hơn 1.168.000 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ gần 95%.

BHXH tỉnh Sơn La tích cực hoạt động tuyên truyền tới cơ sở, các tổ, bản với những nội dung ngắn gọn, thiết thực như: Khi vào viện nếu không có thẻ bảo hiểm y tế thì gánh nặng viện phí sẽ tăng lên; minh chứng những trường hợp phải trả viện phí với số tiền lớn nhưng nhờ có thẻ bảo hiểm y tế nên đã được giảm trừ phần lớn. Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La tiếp tục mở rộng hệ thống đại lý đến tận các xã, bản; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, phối hợp với ngành y tế nâng cao chất lượng phục vụ trong công tác khám chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế.

Khánh Ngọc

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !