Bên trong nhà máy mía đường gần 90 triệu USD của bầu Đức

Đầu tư gần 90 triệu USD vào nhà máy mía đường nhưng đầu ra của dự án này không thuận lợi như các dự án cao su

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cho biết, đến khi khánh thành nhà máy, tổng số vốn đầu tư vào các hạng mục đã hoàn thành là 87,8 triệu USD.

Trong đó đầu tư vào xây dựng nhà máy nhiệt điện và mía đường là 68,7 triệu USD và đầu tư vào vùng nguyên liệu mía là 19,1 triệu USD. Đối với nhà máy chế biến mủ cao su, tổng mức đầu tư chỉ có 9 triệu USD.

Bên trong nhà máy mía đường gần 90 triệu USD của bầu Đức - ảnh 1

Ngân hàng BIDV là nhà tài trợ vốn chính cho dự án.

Bên trong nhà máy mía đường gần 90 triệu USD của bầu Đức - ảnh 2
Ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ngân hàng BIDV tại buổi lễ khánh thành.

Không ngon ăn như cao su

Bên trong nhà máy mía đường gần 90 triệu USD của bầu Đức - ảnh 3

Trong khi mủ cao su có đầu ra thuận lợi thì việc tiêu thụ đường lại không dễ dàng như vậy. Sản xuất ở bên ngoài lãnh thổ Việt Nam nên khi mang về nước, đường của HAGL sẽ là đường nhập khẩu và chịu sự kiểm soát quota của nhà nước.

Trả lời báo chí hồi tháng 11, Ông Đoàn Xuân Hòa, Phó cục trưởng Cục chế biến thương mai nông lâm thủy sản và nghề muối, Bộ Nông nghiệp và Phát triển (NN&PTNT) cho biết, theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO, năm 2013 hạn ngạch đường nhập khẩu là 74.000 tấn. Tuy vậy, do sản lượng đường sản xuất trong niên vụ mía đường 2012-2013 đáp ứng nhu cầu trong nước nên hiện vẫn chưa tính đến việc cấp hạn ngạch nhập khẩu đường. Trong nước cũng đang tồn kho một lượng lớn.

Theo ước tính của công ty chứng khoán HSC, sản lượng đường năm nay của HAGL vào khoảng 72.000 nghìn tấn, gần bằng tổng quota. Trong khi đó, hàng năm đều có một lượng đường lớn được nhập về từ Thái Lan.

Vùng mía nguyên liệu 12.000 ha, năng suất cao hơn Việt Nam và Thái Lan

Bên trong nhà máy mía đường gần 90 triệu USD của bầu Đức - ảnh 4

Theo kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu mía thì HAGL sẽ tự trồng với diện tích 6.000 ha và 6.000 ha đất của dân. Hiện tại HAGL đã trồng xong hơn 5.000 ha tại các huyện của tỉnh Attapeu, số còn lại sẽ trồng trong năm nay và phát triển 6.000 ha đất của dân.

HAGL đã tiến hành cơ giới hóa và công nghiệp hóa tất cả các khâu từ khâu làm đất trồng mía, làm cỏ, bón phân, tưới nước, thu hoạch cho đến khâu sản xuất và đóng gói thành phẩm. Tập đoàn này tuyên bố năng suất bình quân ở đây mới năm đầu đạt khoảng 120 tấn/ha, cao hơn năng suất bình quân ở Việt Nam và Thái Lan…

Công suất thiết kế 7.000 tấn mía/ngày

Bên trong nhà máy mía đường gần 90 triệu USD của bầu Đức - ảnh 5

Công suất của Mía đường Hoàng Anh Gia Lai thấp hơn một số doanh nghiệp lớn trong nước như Lam Sơn (10.500 tấn mía/ngày), Bourbon Tây Ninh (9.000 tấn mía/ngày).

Dây chuyền máy móc được nhập từ Trung Quốc

Bên trong nhà máy mía đường gần 90 triệu USD của bầu Đức - ảnh 6

Nhà máy nhiệt điện có công suất 30MW

Bên trong nhà máy mía đường gần 90 triệu USD của bầu Đức - ảnh 7

Nhà máy nhiệt điện hoạt động với nguồn nguyên liệu là bã mía. Điện năng được sử dụng để vận hành nhà máy và hòa vào lưới điện của Lào. Đối với một số doanh nghiệp mía đường trong nước, doanh thu điện năng chiếm 4-5% tổng doanh thu.

Các công đoạn trong hoạt động sản xuất mía đường của nhà máy:

Bên trong nhà máy mía đường gần 90 triệu USD của bầu Đức - ảnh 8

Công đoạn đầu tiên: ủn mía vào dây chuyền.

Bên trong nhà máy mía đường gần 90 triệu USD của bầu Đức - ảnh 9
Mía nguyên liệu.
Bên trong nhà máy mía đường gần 90 triệu USD của bầu Đức - ảnh 10
Mía bắt đầu vào dây chuyền cán ép.
Bên trong nhà máy mía đường gần 90 triệu USD của bầu Đức - ảnh 11
Hệ thống máy móc của nhà máy mía đường rất đồ sộ.
Bên trong nhà máy mía đường gần 90 triệu USD của bầu Đức - ảnh 12
Bên trong nhà máy mía đường gần 90 triệu USD của bầu Đức - ảnh 13
Một phần bã được sử dụng để làm phân bón.
Bên trong nhà máy mía đường gần 90 triệu USD của bầu Đức - ảnh 14
Góc thí nghiệm trong xưởng hóa chế.
Bên trong nhà máy mía đường gần 90 triệu USD của bầu Đức - ảnh 15
Bên trong nhà máy mía đường gần 90 triệu USD của bầu Đức - ảnh 16
Thành phẩm đường ra lò.
Bên trong nhà máy mía đường gần 90 triệu USD của bầu Đức - ảnh 17
Đi vào dây chuyền đóng gói.
Bên trong nhà máy mía đường gần 90 triệu USD của bầu Đức - ảnh 18
Sản phẩm của nhà máy là đường trắng A1, đóng bao 50kg.
Bên trong nhà máy mía đường gần 90 triệu USD của bầu Đức - ảnh 19
Kho chứa lớn.

Còn nhiều hạng mục chưa xây dựng xong

Bên trong nhà máy mía đường gần 90 triệu USD của bầu Đức - ảnh 20

HAGL cho biết 2 hạng mục còn lại của tổ hợp là nhà máy phân và ethanol sẽ tiếp tục đầu tư và đưa vào hoạt động cuối năm nay:

Nhà máy cồn Ethanol công suất 30.000 tấn/năm chạy từ mật rỉ từ quá trình sản xuất đường.

Nhà máy sản xuất phân bón công suất 50.000 tấn/năm sử dụng nguyên liệu là bã bùn từ quá trình sản xuất đường.

Theo CafeF/TTVN

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !